Bạn có tin dàn mỹ nhân 'Như Ý truyện' bị chê 'kém sang' hơn 'Diên Hi công lược' trong phim lẫn ngoài đời thực?

Bộ phim Như Ý truyện của Châu Tấn vừa mới ra mắt đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

Tối ngày 20/8, 2 tập đầu của Như Ý truyện đã được lên sóng. Dù chỉ mới “lộ diện” 2 tập nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận của khán giả, nhất là khi đây là phim bom tấm đối đầu trực tiếp với 'bom tấn quốc dân' thời gian qua: Diên hi công lược.

Phát sóng cùng lúc khi Diên Hi công lược đang bước vào giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” nên việc Như Ý truyện phát sóng cũng là lúc nhiều vấn đề được “săm soi” hơn nhất là dàn diễn viên của bộ phim này.

Trong phim, Châu Tấn vào vai Ô Nạp Na Lạp Như Ý - con gái của Na Nhĩ Bố - một quan trong triều được gả cho Tứ A Ca (con trai thứ của vua Ung Chính). Tạo hình của Châu Tấn ngay từ tập đầu không nhận được nhiều khen ngợi của người xem.

Không những thế, việc so sánh nhân vật Kế Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp của Vua Càn Long do Châu Tấn (Như Ý truyện) và Xa Thi Mạn (Diên Hi công lược) đảm nhận cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Châu Tấn và Xa Thị Mạn đều là những ngôi sao được săn đón ở Trung Quốc. Cả hai đều đã “bỏ túi” không ít vai diễn để đời và những giải thưởng cao quý trong sự nghiệp diễn xuất. Nếu Châu Tấn là 1 trong tứ đại hoa đán của Đại lục thì Xa Thi Mạn cũng là Ảnh hậu đình đám của TVB. Dù đều đã bước sang hàng U40 nhưng nhan sắc của hai người vẫn khiến khán giả trầm trồ, nhất là khi hóa thân thành Hoàng hậu cao sang, quyền quý.

Việc mong chờ vào diễn xuất của cả 2 vẫn đang là đề tài nhận được nhiều sự bàn tán nhất khi hai người vốn dĩ là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Nhan sắc cả hai cũng là điều khó lòng phân định ai rõ hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nói rằng, nếu so sánh về tạo hình nhân vật, dù Xa Thi Mạn không có nhiều đất diễn như Châu Tấn nhưng tạo hình của Ảnh hậu TVB thực sự :nhỉnh” hơn Châu Tấn chút xíu.

Không chỉ có Châu Tấn, những mỹ nhân khác trong Như Ý truyện nếu so sánh với Diên Hi công lược cũng không nhận được nhiều sự ưu ái hơn.

Đổng Khiết - người vào vai Phú Sát Hoàng Hậu lại bị chê quá già so với Tần Lam. Có thể nói rằng, nếu như ngoài đời, chắc chắn Tần Lam sẽ nhận được nhiều lời ưu ái hơn so với Đổng Khiết vì độ trẻ trung cũng như nhan sắc.

Và ở tuổi 37, Tần Lam được mệnh danh là “mỹ nhân không tuổi” bởi nhan sắc trẻ trung không kém những cô gái đôi mươi. So với Tần Lam, Đổng Khiết có phần “dừ hơn” khi đã 38 tuổi và mang một vẻ đẹp khá đằm thắm. Thế nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh tạo hình của 2 nhân vật, có lẽ phần trăm nhỉnh hơn sẽ nghiêng về Tần Lam.

Ngụy Yến Uyển do Lý ThuầnNgô Cẩn Ngôn thủ vai trong cả 2 bộ phim cũng nhận được nhiều sự so sánh không hề nhẹ. Ngô Cẩn Ngôn vốn không phải là diễn viên mới, tuy rằng cô gia nhập làng giải trí đã lâu, thế nhưng chỉ tham gia những bộ phim với tư cách diễn viên phụ mờ nhạt, không hề để lại bất kỳ ấn tượng nào cho khán giả.

Có thể nói cái tên Ngô Cẩn Ngôn vô cùng lạ lẫm đối với những người yêu thích điện ảnh Trung Quốc chính vì thế, đặt bàn cân giữa một “gương mặt mới” như Ngô Cẩn Ngôn và Lý Thuần dường như “kim” có phần nghiêng sang Ngụy Anh Lạc do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai với tạo hình mới mẻ, thu hút và không bị rập khuôn trong cách đóng phim.

Không những thế, vẻ đẹp của Ngô Cẩn Ngôn cũng được đánh giá cao hơn so với Lý Thuần khi thủ vai Ngụy Anh Lạc. Ngô Cẩn ngôn có gương mặt trẻ trung, pha chút tinh nghịch, đáng yêu hơn Lý Thuần.

Theo bạn, dàn sao của phim nào nhận được nhiều sự ủng hộ hơn?

Mai An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/ban-co-tin-dan-my-nhan-nhu-y-truyen-bi-che-kem-sang-hon-dien-hi-cong-luoc-trong-phim-lan-ngoai-doi-thuc-3517372.html