'Băm nát' đất nông nghiệp tại Từ Sơn: Trách nhiệm của UBND phường Châu Khê ở đâu ?

Những năm qua, tình trạng 'xẻ thịt', lấn chiếm đất nông nghiệp diễn ra công khai, ồ ạt trên địa bàn phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sự việc xảy ra liên tục kéo dài khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường sở tại.

Đất nông nghiệp bị san ủi trái phép tại khu Cầu Cao

Ồ ạt phá hủy ruộng đồng

Theo phản ánh, thời gian qua trên địa bàn phường Châu Khê đã có hàng chục ha đất bị các hộ dân san lấp ồ ạt để xây dựng, rao bán diễn ra một cách công khai.

Đi dọc con đường chạy quanh khu vực Cầu Cao – Ba Gồ, Khu phố Đa Hội chúng tôi không khó để nhận thấy hàng loạt diện tích lớn đất ruộng đang bị san lấp, xây dựng. Những mảnh ruộng đã bị máy xúc san ủi rồi xây tường gạch bao quanh.

Trước đó, năm 2017, lãnh đạo Dân chính khu phố Đa Hội (Khu phố) đã tiến hành lập biên bản và báo cáo UBND phường Châu Khê về trường hợp tự ý đào móng trên mảnh ruộng, xây dựng tường bao quanh của gia đình bà T.T.T sinh năm 1966. Qua kiểm tra, Khu dân phố còn phát hiện gia đình ông P.V. Đ cũng có hành vi đào móng xây dựng trên đất ruộng, Khu dân phố đã lập biên bản ngăn chặn việc tự ý xây dựng trái phép của các hộ trên và báo cáo để UBND phường được biết và có biện pháp xử lý.

Trong năm 2018, Khu phố cũng tiến hành lập biên bản hàng loạt trường hợp vi phạm như: gia đình ông T.V.B sinh năm 1979, bà T.T.Q sinh năm 1969, T.V.N sinh năm 1992...đã có hành vi tự đào móng ép cọc bê tông, xây móng nhà, xung quanh tập kết nhiều vật liệu phục vụ cho việc xây dựng trái phép làm thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp.

Ngày 24/10/2018, Khu phố cũng lập báo cáo số 44 báo cáo tình trạng khu vực cánh đồng Cầu Cao – Ba Gồ một số hộ dân tự ý cho đổ, đất xỉ thải vào ban đêm ra đường rồi tự ý chuyển đổi mục đích trái phép đất nông nghiệp.

Những báo cáo dày đặc của khu phố Đa Hội

Trong năm 2019, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn, có thể kể đến những trường hợp như hộ ông T.Đ.H trước đây mượn ao thả cá của khu phố để sản xuất, sau đó đã thuê ô tô chở đất san lấp ao với diện tích khoảng 5.000m2, quây tôn kín, mắc điện lưới rồi rao bán đất. Theo phản ánh, ông H đã rao bán khu đất này với giá 20 tỷ đồng.

Hộ ông T.V.M, T.V.T đã sử dụng máy ủi san gạt diện tích đất nông nghiệp khoảng 2ha cũng phục vụ cho việc biến đất ruộng thành đất xây dựng để bán dù không phép. Nhiều hộ gia đình đã bị lập biên bản nhưng vẫn cố tình xây dựng như hộ ông bà Mây – Đức.

“Điểm nóng” tiếp theo về tình trạng này phải kể đến khu vực Phần Trăm. Điển hình trong năm 2017, Khu dân phố đã tiến hành lập biên bản gia đình ông T.V.H – C (sinh năm 1983); Gia đình ông bà L. Q. M – Ư đã có hành vi tự ý đào móng ép cọc bê tông, xây móng nhà trái phép.

Tại khu vực này, năm 2018, Khu phố cũng tiếp tục phát hiện nhiều gia đình có hành vi đào rãnh làm móng nhà trên đất ruộng, thay đổi trái phép hiện trạng đất nông nghiệp.

Không chỉ có tại Khu dân phố Đa Hội, theo phản ánh tại khu vực Trịnh Xá, ngay đầu đường Lý Thường Kiệt khu đất công để chứa rác thải cũng đang bị biến thành nhà xưởng, cửa hàng sắt thép. Còn tại khu Đồng Phúc có gia đình ông Nguyễn Văn Công H và ông C – P đã xây dựng nhà kiên cố 5 tầng mặc dù đã có quyết định cưỡng chế tới 2 năm nhưng công trình vẫn ngang nhiên tồn tại...

Năm 2019, tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn tiếp tục “trăm hoa đua nở” mà không hề có sự ngăn chặn từ phía UBND phường Châu Khê. Tại khu vực Ao Nhãn, Đồng Lựa dưới, tình trạng lấn chiếm, xây trái phép cũng tiếp tục diễn ra tràn lan suốt thời gian dài mà không có sự ngăn chặn của UBND phường Châu Khê.

UBND phường buông lỏng hay làm ngơ ?

Trước tình trạng ồ ạt lấn chiếm đất nông nghiệp diễn ra thời gian dài, Khu phố Đa Hội đã có hàng chục báo cáo gửi UBND phường Châu Khê. Tuy nhiên, những báo cáo này chỉ như “ném đá ao bèo” khi lãnh đạo UBND phường chẳng buồn “ngó ngàng” bỏ mặc những công trình sai phạm vẫn công khai xây dựng, hoàn thiện. Thậm chí, sau báo cáo những sai phạm còn diễn ra ồ ạt, có phần tăng thêm về số lượng.

Ngày 3/9/2019, báo cáo số 22 gửi UBND phường của Khu phố Đa Hội nêu rõ: "Khu phố báo cáo về UBND phường được biết hiện nay tình trạng xây dựng trái phép tại địa bàn đang có chiều hướng gia tăng và khó kiểm soát. Mặc dù khu phố đã kiểm tra, lập biên bản đình chỉ, báo cáo UBND phường nhưng không thấy cán bộ của UBND về có hướng xử lý. Khu phố lực lượng mỏng nên dù đã nhắc nhở nhưng các hộ lấn chiếm vẫn tiếp tục xây dựng. Khu phố báo cáo để UBND phường có biện pháp xử lý kiên quyết".

Những công trình xây dựng trái phép tại khu vực Phần Trăm vẫn tiếp tục mọc lên sau hàng trăm báo cáo

Ngày 9/9/2019, chưa thấy chỉ đạo của UBND phường, Khu phố Đa Hội tiếp tục gửi báo cáo số 24/BC-KP nêu rõ tình trạng xây dựng trên địa bàn có chiều hướng gia tăng nhưng vẫn không thấy cán bộ của UBND phường xuống xử lý, ngăn chặn. Báo cáo này có sự xác nhận đã nhận được của ông Dương Đức Thuận, cán bộ UBND phường.

Ngày 27/9, phóng viên có mặt tại phường Châu Khê chứng kiến tình trạng lấn chiếm, xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn diễn ra công khai, tràn lan với quy mô lớn...

Để làm rõ tình trạng này, phóng viên đã có trao đổi với ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Châu Khê. Ông Thắng thừa nhận việc lấn chiếm xây dựng trên đất nông nghiệp là hoàn toàn có thật. Khi phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng này thì ông Thắng từ chối trả lời và cho biết UBND thị xã Từ Sơn đang thanh tra...

Trong khi đó, theo Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì Chủ tịch UBND cấp xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên việc kiểm tra phát hiện các hành vi lấn chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật...

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày kể từ khi phát hiện vi phạm hoặc được báo cáo có vi phạm, phải tổ chức việc kiểm tra, lập biên bản, ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm, xử phạt hành chính theo thẩm quyền và yêu cầu tự khôi phục lại tình trạng sử dụng đất ban đầu; nếu người có hành vi vi phạm không chấp hành quyết định đình chỉ thì ra quyết định cưỡng chế khôi phục lại tình trạng sử dụng đất ban đầu và báo cáo bằng văn bản lên UBND cấp huyện. Trước tình trạng này, dư luận đặt câu hỏi trách nhiệm của ông Trần Văn Thắng và lãnh đạo UBND phường Châu Khê đang ở đâu? Phải chăng, UBND phường đang “tiếp tay, bao che” để vi phạm kéo dài khi dù đã có báo cáo, phát hiện tới cả 3 năm nhưng tình trạng này vẫn diễn ra...?

Những biệt thự, công trình đua nhau mọc lên tại khu Ao Nhãn

Trả lời báo chí trước đó, ông Đỗ Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Châu Khê cũng thừa nhận, những biện pháp ngăn chặn của chính quyền địa phương trước tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp chưa có hiệu quả. Trong quá trình trực tiếp đi ngăn chặn người dân lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ông Hiền cũng đã nghe phản ánh của người dân về “tình trạng cá nhân nào đó bao che, bảo kê, cho những hộ dân lấn chiếm đất”.

Đồng thời, ông Đỗ Văn Hiền cũng đã chỉ đạo Công an phường Châu Khê tiến hành điều tra xác minh những thông tin liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp một cách ồ ạt như hiện nay.

Trước thực trạng này, đề nghị UBND thị xã Từ Sơn sớm có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn các hành vi san ủ trái pháp luật. Đồng thời, UBND thị xã cũng cần tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân khi để xảy ra sai phạm.

Tuệ Minh – Văn Hoàng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/bam-nat-dat-nong-nghiep-tai-tu-son-trach-nhiem-cua-ubnd-phuong-chau-khe-o-dau-24120.html