Bác sĩ ở TP.HCM phẫu thuật tim không cần mở xương ức

Người đàn ông mắc bệnh hở van tim được phẫu thuật nội soi bằng phương pháp mới nhất và lần đầu áp dụng tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM.

Ngày 24/12, PGS.TS Đỗ Kim Quế, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cho biết bệnh nhân T.V.N. (57 tuổi, ngụ tại TP.HCM) được các bác sĩ theo dõi sức khỏe trong 4 năm qua. Mức độ hở van 2 lá của bệnh nhân dao động từ nhẹ đến trung bình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, qua phim siêu âm, các bác sĩ phát hiện người đàn ông có dấu hiệu suy tim, hở van nặng.

Phó giáo sư Đỗ Kim Quế đã triệu tập cuộc hội chẩn với nhiều y bác sĩ từ các khoa Nội tim mạch, Ngoại tim mạch, Phẫu thuật gây mê - Hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại tim mạch - Lồng ngực mạch máu..., để đưa ra phương pháp xử trí tốt nhất cho bệnh nhân. Khó khăn trong tình huống này là người đàn ông lớn tuổi, sức khỏe kém trong khi phẫu thuật tim khó, nhiều nguy cơ trước, trong và cả sau mổ.

Bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng sau khi được thay van tim bằng kỹ thuật mới. Ảnh: Văn Nguyện.

Kết luận được đưa ra cuối phiên hội chẩn này là áp dụng kỹ thuật thay van 2 lá qua nội soi lồng ngực cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất áp dụng phương pháp này với bệnh nhân hở van 2 lá.

Sau 4 giờ, các bác sĩ sửa tim thành công cho bệnh nhân bằng kỹ thuật mới. Đây cũng là ca mổ mang tính bước ngoặt, tạo điều kiện để các bác sĩ áp dụng nhiều kỹ thuật, phương pháp mới trong phẫu thuật cho người bệnh.

Sau 24 giờ, bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng, có thể di chuyển được. Hiện bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Quế, phương pháp mổ tim truyền thống được áp dụng từ trước đến nay là cưa xương ức để mở lồng ngực, sau đó bác sĩ can thiệp tim. Phương pháp này còn nhiều hạn chế như nguy cơ đông máu, mất máu trong phẫu thuật, thời gian hậu phẫu kéo dài, nhiễm trùng... Với kỹ thuật thay van 2 lá qua nội soi lồng ngực, bệnh nhân chỉ chịu đường mổ nhỏ, ít xâm lấn, hạn chế chảy máu, lành vết thương nhanh hơn.

Việt Nam hiện không nhiều cơ sở y tế làm chủ được kỹ kỹ thuật thay van 2 lá qua nội soi lồng ngực. Tại TP.HCM, có 3 đơn vị có thể ứng dụng được phương pháp này là Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-si-o-tphcm-phau-thuat-tim-khong-can-mo-xuong-uc-post1166317.html