Ba ngày nghỉ lễ, 58 người chết do tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 4-9, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, 16 người bị thương, toàn bộ là TNGT đường bộ.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 3.326 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, nộp Kho bạc Nhà nước 2 tỷ 335 triệu đồng, tạm giữ 19 ô-tô, 327 xe mô-tô; 327 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường thủy, xử phạt 243 triệu đồng.

Tổng hợp trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 75 vụ TNGT, làm chết 58 người, bị thương 58 người; trong đó có duy nhất một vụ TNGT đường sắt làm bị thương hai người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn. Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, nhìn chung, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tình hình ATGT trên cả nước được bảo đảm, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, vẫn xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm ba người chết tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; một vụ TNGT đường sắt làm tắc nghẽn tuyến đường sắt Bắc - Nam.

* Ngày 4-9, người dân từ các tỉnh, thành phố lại ùn ùn kéo về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Khoảng 15 giờ, Hà Nội có mưa lớn khiến cho các phương tiện đi lại khó khăn. Càng về chiều, lượng xe trên các tuyến đường càng đông. Tuyến đường vành đai 3 trên cao quá tải phương tiện dẫn đến ùn ứ kéo dài từ ngã ba Pháp Vân đến ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. Đáng chú ý là đã xảy ra những va chạm giao thông trên cầu Thanh Trì, đường vành đai 3, ngã ba Ba La, đường Láng (gần ngã tư Trần Duy Hưng), Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi gây ùn ứ cục bộ tại các khu vực này.

Tại các bến xe phía nam, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm, xe khách liên tục nối đuôi nhau vào bến trả khách. Khu vực trong và chung quanh các bến xe đông nghịt người. Nhất là tuyến đường Nguyễn Hoàng, cạnh bến xe Mỹ Đình, người và xe cộ chật cứng. Chủ động trước tình hình giao thông, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, cùng các lực lượng chức năng khác đã đồng loạt ra quân chốt trực tại các điểm nóng giao thông, các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tăng cường phối hợp điều tiết, phân luồng. Nhờ vậy, trật tự lưu thông được duy trì, không xảy ra ùn tắc giao thông (UTGT) nghiêm trọng và kéo dài.

* Sau kỳ nghỉ kéo dài ba ngày, bắt đầu từ sáng 4-9, hàng chục nghìn người bắt đầu đổ về TP Hồ Chí Minh. Tại các cửa ngõ vào thành phố, lượng xe rất đông nên nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng UTGT. Tại quốc lộ 22 xảy ra tình trạng ùn xe kéo dài, một phần do lượng xe từ Tây Ninh đổ về TP Hồ Chí Minh đông và do xảy ra vụ TNGT giữa xe bồn và xe khách. Dù lực lượng CSGT đã điều tiết phân luồng nhưng cho đến tối cùng ngày tình trạng giao thông vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng UTGT kéo dài cũng diễn ra trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua cầu vượt ngã tư Thủ Đức). Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đến 17 giờ, các dòng xe từ hướng Đồng Nai vượt qua cầu Long Thành đổ về phía trạm thu phí Long Phước, quận 9. Để giải quyết tình trạng UTGT, Trạm thu phí Long Phước đã mở tất cả cửa theo hướng về TP Hồ Chí Minh cho các loại xe thoát nhanh qua trạm. Đơn vị quản lý đường cao tốc cũng cử nhân viên đứng ra phân luồng, hướng dẫn các xe lưu thông. Tại giao lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, do lượng ô-tô của người dân dồn về nhiều nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe. Từng đoàn xe nối đuôi nhau chờ đèn tín hiệu kéo dài gần 1 km. Lực lượng CSGT đã có mặt để điều tiết, phân luồng.

Trên quốc lộ 1A ở cửa ngõ đi về các tỉnh miền tây, tình trạng giao thông ổn định hơn do nhiều người tranh thủ trở về TP Hồ Chí Minh từ sáng sớm nên chiều tối cùng ngày không xảy ra tình trạng UTGT. Tương tự, lượng người từ các tỉnh trở lại TP Hồ Chí Minh qua hai bến xe Miền Đông và Miền Tây cũng tăng cao đột biến trong chiều 4-9. Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), Ban quản lý bến xe đã huy động thêm các tuyến xe buýt tăng cường nên hành khách khi vừa xuống xe đều nhanh chóng được giải tỏa.

Tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), tình hình cũng diễn ra ổn định, không xảy ra lộn xộn, ùn ứ do xe khách ra vào bến rải rác trong ngày, không tập trung vào cùng một thời điểm. Tại phà Cát Lái (quận 2), chiều tối cùng ngày, người dân từ tỉnh Đồng Nai tập trung rất đông trở lại TP Hồ Chí Minh. Có khoảng từ 90 đến 95 nghìn khách trong ngày 4-9, cho nên bến phà đã huy động thêm chín phà chở khách.

* Tại Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng Lê Viết Hoàng cho biết, trong dịp nghỉ lễ này, số lượng khách đi - đến bến xe chỉ tăng nhẹ so với ngày thường nên không xảy ra tình trạng "cháy" vé, không phải điều động bổ sung xe. Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Đà Nẵng, ngày 4-9, người dân bắt đầu trở lại Đà Nẵng sau ba ngày nghỉ, số lượng xe xuất bến đi các tỉnh trở lại ổn định như ngày thường.

Tại Ga Đà Nẵng cũng không xảy ra tình trạng chen lấn, chờ đợi mua vé tàu như trước đây bởi phần đông hành khách đều đặt vé trực tuyến qua mạng, chỉ lấy vé trước khi lên tàu 30 phút. Lượng khách đi tàu giảm nhiều mặc dù giá vé không tăng. Công tác phục vụ người dân, du khách diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/33986002-ba-ngay-nghi-le-58-nguoi-chet-do-tai-nan-giao-thong.html