Ba định hướng lớn cho Nghệ An
'Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại', Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc kỳ vọng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.
Sáng 2/10, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành..., cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo một số tỉnh khác và 500 đại biểu chính thức tham dự.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học của Đảng bộ Nghệ An. Các văn kiện và phương án nhân sự được xây dựng bám sát định hướng của Trung ương, thể hiện tinh thần cầu thị, gắn với thực tiễn địa phương.
Trong nhiệm kỳ qua, Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8,3%, GRDP năm 2025 ước gần 250 nghìn tỷ đồng, đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển cao.
Thu ngân sách ước đạt 26.000 tỷ đồng; thu hút FDI hơn 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần giai đoạn trước 2020. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD, tăng gần 3 lần so với năm 2020. Kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 80% GRDP. Văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ, giáo dục tiếp tục dẫn đầu cả nước, hệ thống y tế phát triển nhanh, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh vững chắc, đối ngoại được mở rộng, quan hệ đặc biệt với các tỉnh của Lào được củng cố.
Bên cạnh thành tựu, ông Phan Đình Trạc chỉ rõ những hạn chế: GRDP bình quân đầu người còn thấp, doanh nghiệp quy mô nhỏ, chưa nhiều dự án động lực, giảm nghèo chưa bền vững, một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn bất cập.
Ông Phan Đình Trạc đề nghị Đại hội phân tích kỹ nguyên nhân, thống nhất giải pháp đột phá để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; tầm nhìn đếnnăm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại.
Ông gợi mở, cần phải thống nhất nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho Nghệ An. Và yếu tố quyết định nhất để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực là con người, gắn với tổ chức bộ máy, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phải chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt.

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: “Tỉnh ủy cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ và kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những “điểm nghẽn”, bất cập trong quá trình vận hành của hệ thống chính trị cấp xã, nhất là về biên chế, bố trí cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, hạ tầng chuyển đổi số, trụ sở…; nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tập huấn, đảm bảo hệ thống chính trị cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, đình trệ, không bỏ sót nhiệm vụ, mà phải tốt lên từng ngày và được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”.
Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh 3 định hướng lớn cho Nghệ An.
Một là, khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới tư duy và hành động, tạo sức bật mới, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư và nhân tài.
Hai là, coi cán bộ là nhân tố quyết định, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Ba là, chú trọng quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.
“Đại hội lần này là mốc son quan trọng để Nghệ An tiến vượt, bứt phá, tăng tốc, trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ kính yêu”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.
Dịp này, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương cũng gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà về những mất mát, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Mong vừa tổ chức tốt Đại hội, vừa quan tâm chỉ đạo, sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống cho Nhân dân.
Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ba-dinh-huong-lon-cho-nghe-an-d399997.html