Ba Chúc phát triển du lịch
Năm 2026, xã Ba Chúc tập trung phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch, trong đó, tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch địa phương.

Lãnh đạo xã Ba Chúc vận động người dân bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Điểm sáng trong thương mại, du lịch
Năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Ba Chúc có bước phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Chúc Võ Thanh Tuấn cho biết, địa phương thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Một số chỉ tiêu nổi bật như tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 163 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 75,5 triệu đồng/năm, tổng thu ngân sách 205 tỷ đồng...
“Xã Ba Chúc xác định thương mại, dịch vụ, du lịch là khâu đột phá, từ đó tập trung các giải pháp đầu tư hạ tầng đô thị, nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn Khu di tích chùa Tam Bửu - Phi Lai - Nhà mồ Ba Chúc, các chùa Nam tông Khmer và danh thắng núi Dài”, ông Võ Thanh Tuấn cho biết.
Từ những giải pháp đồng bộ mà thương mại, dịch vụ, du lịch xã Ba Chúc có bước đột phá. Các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là các mặt hàng truyền thống ngày càng phát triển. Hiện, xã có 2.906 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 455 cơ sở công nghiệp, chủ yếu là các cơ sở hàn tiện, mộc, may mặc và các ngành, nghề truyền thống. Theo ông Tuấn, có được kết quả trên, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, khuyến khích Nhân dân đầu tư, mở rộng các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, sản xuất, kinh doanh nhằm phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương và hỗ trợ các hộ đầu tư vay vốn ưu đãi tại các cơ sở tín dụng.
Từ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, nhiều ngành, nghề tưởng chừng bị mai một đã phát triển trở lại, góp phần mang lại thu nhập cho người lao động địa phương, trong đó có nghề đan đệm bàng. Chị Trần Thị Trang - chủ cơ sở Trung Trang cho biết, cơ sở hiện sản xuất, kinh doanh các sản phẩm như túi xách, ba lô, ví tiền, dép… kết hợp vẽ, trang trí tỉ mỉ lên sản phẩm. Nhờ vậy, được thị trường đón nhận, xóm đệm bàng cũng nhộn nhịp trở lại.
Du lịch cũng ghi nhận sự phát triển rõ nét. Địa phương đã phát huy lợi thế núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn), nhà mồ Ba Chúc, hồ Ô Tà Sóc, hồ Núi Dài 2 để phục vụ du khách… Ngoài ra, người dân tận dụng địa hình đồi núi để phát triển mô hình trồng cây ăn trái kết hợp dịch vụ tham quan, trải nghiệm, góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương. Trong đó có vườn nho của anh Đào Văn Phương, với các loại như: Nho kẹo, nho mẫu đơn, nho móng tay, nho hồng ngọc… được du khách thích thú.

Xã Ba Chúc hướng đến phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn Khu di tích chùa Tam Bửu - Phi Lai - Nhà mồ Ba Chúc. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Biến thách thức thành động lực
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Dự báo đây là năm có nhiều thuận lợi, thách thức đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ông Võ Thanh Tuấn khẳng định, biến thách thức thành động lực, thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp sinh thái dịch vụ, du lịch, nâng cao thu nhập, đời sống của Nhân dân. Bên cạnh đó, phát triển xã hội hài hòa, văn minh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng xã Ba Chúc trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch tâm linh.
Ủy ban nhân dân xã Ba Chúc xác định, xây dựng thương hiệu “Du lịch Ba Chúc - điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái” của tỉnh An Giang. Trên cơ sở đó, khai thác di tích lịch sử, tâm linh và cảnh quan sinh thái; phát triển dịch vụ lưu trú, ẩm thực, làng nghề truyền thống. Địa phương xây dựng sản phẩm OCOP gắn với du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh bằng công nghệ số, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình dịch vụ thân thiện, văn minh. Xã Ba Chúc còn hướng đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới.
Năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Ba Chúc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, nước sạch, chiếu sáng. Xây dựng hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế, khu sinh hoạt văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý dân cư, an ninh, môi trường, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ba-chuc-phat-trien-du-lich-a472112.html











