B-21 của Mỹ có vô hình trước hệ thống phòng thủ Nga?

Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ nghiên cứu và phát triển loại máy bay tàng hình B-21 nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ hiện đại của Nga.

Như đã biết hiện nay Nga là một trong những nước dẫn đầu trong lĩnh vực các hệ thống phòng không phòng thủ tên lửa và quân đội nước này đã được trang bị nhiều hệ thống như vậy cùng với các hệ thống radar thế hệ mới. Chính vì điều này, Hoa Kỳ buộc phải tìm biện pháp chống lại các hệ thống phòng thủ của Nga và nhiều khả năng họ sẽ tạo ra loại máy bay ném bom tàng hình khiến các hệ thống này của Nga không thể bắn tới. Thông tin này được tờ báo The times của Anh tiết lộ.

Máy bay ném bom thế hệ mới B-21 của Mỹ

Nguồn tin này tiết lộ rằng, Lầu Năm Góc lên kế hoạch tạo ra loại thiết bị bay thế hệ mới sử dụng công nghệ tàng hình. Thiết bị bay mới này sẽ khiến các hệ thống radar cũng như hệ thống phòng thủ của Nga không thể phát hiện được.

Để thực hiện dự án này, Lầu Năm Góc đã tập hợp tất cả các chuyên gia, nhà thiết kế, các kỹ sư giỏi nhất trong lĩnh vực chế tạo máy bay. Một nhóm gồm các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao sẽ tập trung vào việc tạo ra loại máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu...nhằm bảo đảm cho Mỹ có thể tiến hành cuộc chiến chiếm ưu thế trên không cũng như chống lại các mối đe dọa khác.

Người Mỹ thừa nhận rằng, Nga đã đạt được những thành quá đáng mong đợi trong lĩnh vực phòng không và lĩnh vực radar phòng thủ. Quân đội Nga hiện tại có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 340 dặm, tờ báo The Times nhấn mạnh.

Một máy bay ném bom thế hệ mới của Mỹ được làm từ loại vật liệu có khả năng hấp thụ các tín hiệu của radar. Ngoài ra trên máy bay hệ thống làm mát đặc biệt sẽ được lắp đặt nhằm mục đích giảm và xóa dấu vết ảnh nhiệt.

Theo nguồn tin này, kinh phí dành cho việc nghiên cứu và phát triển chúng vào khoảng 550 triệu USD. Chúng sẽ có tên gọi là B-21. Việc nghiên cứu, thử nghiệm và lắp ráp sẽ được thực hiện tại nhà máy Plant-42 ở sa mạc California nằm phía đông bắc Los Angeles.

Để đảm bảo cho dự án tham vọng này của Mỹ, theo kế hoạch đến năm 2019 nhà máy này sẽ tuyển dụng khoảng 5000 nhân viên. Nhiệm vụ chính của họ là tập trung vào dự án và đẩy nhanh tiến độ tạo ra loại máy bay ném bom mới này. Dự kiến đến năm 2030 máy bay này sẽ sẵn sàng chiến đấu. Sau khi hoàn thành Lầu Năm Góc sẽ ký hợp đồng mua khoảng 100 chiếc máy bay loại này.

Nếu dự án này thành công Hoa Kỳ sẽ bảo đảm thế cân bằng với Nga trong cuộc chiến chiếm ưu thế trên không. Các chuyên gia nhận định rằng, Hoa Kỳ cần thiết phải nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí, trang bị mới trong cuộc chạy đua với Nga cũng như Trung Quốc.

Tuy nhiên nên nhớ rằng, Nga cũng đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển các hệ thống phòng thủ thế hệ mới, máy bay ném bom thế hệ mới. Vì vậy Hoa Kỳ cần phát cố gắng hơn nữa và các dự án của họ phải thực sự đột phá không chỉ đơn thuần chống lại các hệ thống phòng thủ của Nga hiện tại.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/b-21-cua-my-co-vo-hinh-truoc-he-thong-phong-thu-nga-3347624/