Atisô, người bạn cực tốt của gan
Atisô có tên khoa học là Cynara Scolynus Lour do người Pháp đưa vào Việt Nam và được trồng nhiều nhất tại Đà Lạt, rồi đến Sa Pa, Tam Đảo (những nơi có khí hậu ôn đới).
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/12/13/219157.tno
Tin mới
Các tác phẩm nghệ thuật tại ga Metro Bến Thành vừa được khánh thành, mang đến một điểm nhấn mới cho không gian giao thông hiện đại.
Thời Tây Sơn (1778-1802) là vương triều có hoạt động khuyến học được coi là đặc biệt ở nước ta. Ngay từ khi mới lên ngôi, dù trong nước còn bề bộn công việc nhưng vua Quang Trung (1788-1792) đã nhìn thấy vai trò to lớn trong việc khuyến học, đào tạo nhân tài cho đất nước.
HNN.VN - Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố, gồm các Mẹ: Phạm Thị Hư, Đoàn Thị Vấn, Nguyễn Thị Khiết và Trịnh Công Bảy.
Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler giới thiệu Phú Quốc trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới, đánh giá cao các bãi biển cát trắng, điểm lặn ngắm san hô và nghỉ dưỡng.
Hầu hết các tác phẩm văn học Phật giáo đều đề cập đến chữ tâm, nhất là văn học Bát Nhã đại thừa. Tâm chính là đối tượng phản ánh, chiêm nghiệm tiêu biểu.
Ngày 10/7/2026, Công đoàn Agribank tổ chức 'Chương trình khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm đối với Đội tuyển tham gia Hội thi 'Chuyển đổi số ngành Ngân hàng' năm 2026 và các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải chạy bộ trực tuyến kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam' tại tỉnh Lào Cai.
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 là sự kiện thể thao có quy mô quốc tế. Dự kiến các vận động viên sẽ thi đấu, trình diễn trong không gian di tích Hoàng thành Thăng Long.
Từ bục giảng truyền thống đến màn hình điện thoại, hoạt động truyền giảng của các tôn giáo tại Việt Nam đang có những thay đổi mạnh mẽ cùng quá trình chuyển đổi số.








