Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi lạc quan về hợp tác kinh tế Việt Nam - Thụy Điển năm 2025 khi có nhiều không gian cho sự phát triển kinh tế, đầu tư.
Trong không khí rộn ràng đón chào Tết Ất Tỵ 2025, AstraZeneca Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K để mang đến chương trình 'Tết Ất Tỵ 2025' đầy ý nghĩa cho các bệnh nhân ung thư.
Ngày 23/1, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã hợp tác với Công ty AstraZeneca Việt Nam trong lĩnh vực chẩn đoán và quản lý bệnh tim mạch, bao gồm việc nghiên cứu ứng dụng AI trong siêu âm tim.
Trong không khí chào đón năm mới, AstraZeneca Việt Nam cùng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (BFF) tổ chức chương trình 'Tết Ất Tỵ 2025' – một món quà ý nghĩa dành tặng các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới trên thế giới và tại Việt Nam. Theo thống kê từ GLOBOCAN năm 2022, thế giới ghi nhận gần 2,3 triệu ca mắc mới, 666.000 ca tử vong do ung thư vú mỗi năm, với Việt Nam là khoảng 24.600 ca mới mắc và hơn 10.000 ca tử vong.
Các công bố mới nhất tại Hội nghị thường niên tập trung vào lĩnh vực ung thư học đa chuyên ngành tại châu Á - ESMO Asia 2024 mở ra các cơ hội mới và tín hiệu tích cực trong quá trình điều trị cho bệnh nhân ung thư.
Virus Human Metapneumovirus thường gây sốt nhẹ và các triệu chứng hô hấp như chảy mũi, đau họng, ho, thở rít.
Việc triển khai các chiến dịch truyền thông phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe cộng đồng, từ đó nâng cao chất lượng y tế, thúc đẩy mục tiêu phát triển một nền y tế toàn diện.
Với mục tiêu chia sẻ, trao đổi đưa ra các giải pháp quản lý Hen phế quản tại Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề 'Giải quyết đa mục tiêu điều trị trong quản lý Hen phế quản'.
Việt Nam cần làm gì để đạt mục tiêu tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gia công có phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất ít nhất 100 thuốc biệt dược gốc, vaccine, sinh phẩm bao gồm cả sinh phẩm tương tự… nhằm đảm bảo thuốc, vaccine tốt, chất lượng, hiệu quả trong điều trị, dự phòng bệnh cho nhân dân?
Ngày 25/12, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo đối thoại chính sách với chủ đề 'Thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vắc-xin tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp'.
Bộ Y tế cho biết, đơn vị đang tích cực xây dựng hệ thống các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi một số điều của Luật Dược vừa được Quốc hội thông qua.
Chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực sản xuất ngành công nghiệp dược, cho phép Việt Nam nhanh chóng tiếp cận công nghệ hiện đại, giảm chi phí nghiên cứu, phát triển, sản xuất các loại thuốc công nghệ cao, đảm bảo an ninh y tế...
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) trong chương trình 'Khám sàng lọc bệnh hô hấp và ung thư phổi' tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sáng 14/12.
Sáng 21/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Y tế chỉ đạo, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đối tác phối hợp tổ chức phát động chương trình Tiếp cận y tế toàn diện với 3 định hướng và 5 mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng xã hội toàn diện về tiếp cận dịch vụ sức khỏe chất lượng đến năm 2030.
Nhằm chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, sáng 21/12/2024, tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít-tinh khởi động Chương trình 'Tiếp cận y tế toàn diện – vì một Việt Nam khỏe mạnh'.
Trong chương trình 'Khám sàng lọc bệnh hô hấp và ung thư phổi' năm 2024, Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam vừa khám hô hấp, nghe tim phổi, chụp X-quang lồng ngực miễn phí sàng lọc bệnh lý về phổi, ung thư phổi cho 400 người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên.
Tại Việt Nam, ung thư phổi có tỷ lệ tử vong và mắc mới cao thứ hai sau ung thư gan, theo thống kê ung thư toàn cầu Globocan năm 2022. Đáng nói, có tới hơn 70% bệnh nhân ung thư phổi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí điều trị.
AstraZeneca vừa công bố nhiều dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực điều trị ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tiêu hóa.
Nghiên cứu mới nhất từ AstraZeneca cho thấy nhiều dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực điều trị ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tiêu hóa tại châu Á.
Hiện nay, châu Á chiếm đến 58% số ca tử vong do ung thư trên toàn cầu, trong đó các loại ung thư phổ biến và gây tử vong cao nhất là: ung thư phổi, vú, đại trực tràng, gan và dạ dày.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã tiếp và làm việc với Ngài Karl Van Den Bossche, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trao đổi về hợp tác y tế trong thời gian tới...
AstraZeneca Việt Nam đang triển khai hỗ trợ cho các tổ chức và bệnh viện tiến hành nhiều dự án nhằm nâng cao nhận thức và điều trị ung thư vú trong cộng đồng.
Công ty dược phẩm AstraZeneca cho biết chủ tịch chi nhánh Trung Quốc của công ty đang hợp tác với một cuộc điều tra nhưng không nêu rõ có bị giam giữ hay không.
Theo các chuyên gia, độ tuổi mắc ung thư vú ngày càng trẻ hóa, tạo ra thách thức lớn cho cả người bệnh và hệ thống y tế. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca mới mắc và 10.000 ca tử vong, chiếm 1/3 tổng số ca ung thư ở nữ giới...
Số ca mắc ung thư vú đã vượt lên trên ung thư gan, trở thành bệnh đứng thứ nhất về tỉ lệ mắc mới, với 24.563 ca mỗi năm.
Chuỗi tọa đàm trực tuyến 'Giá như 2024-2025' vì sức khỏe cộng đồng chính thức khởi động vào ngày 28/09/2024. Chương trình do Tổng hội Y học Việt Nam kết hợp với VNews - Truyền hình thông tấn tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về lối sống lành mạnh và phòng ngừa các bệnh mãn tính.
Các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) đang nghiên cứu và phát triển loại vaccine đầu tiên trên thế giới ngừa ung thư buồng trứng, nhằm ngăn ngừa căn bệnh đang giết chết gần 26.000 phụ nữ ở Liên minh châu Âu (EU) mỗi năm.
Tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tiếp và làm việc với ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam để cùng trao đổi một số nội dung hợp tác liên quan đến lĩnh vực dược và hợp tác chiến lược dài hạn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân...
Hơn 1.000 người dân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) được khám miễn phí bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa.
Ngày 29-9, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hơn 1.000 người được khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, AstraZeneca Việt Nam đã ủng hộ 1,2 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi).
Số tiền ủng hộ 1,2 tỷ đồng đã được trao tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt vơi bớt khó khăn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công ty AstraZeneca Việt Nam đã ủng hộ 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi).
Theo Bộ Y tế, ước tính năm 2020 Việt Nam có 182.500 ca mắc mới ung thư.
Mỗi số tiền ủng hộ được trao trực tiếp đến UBTƯ MTTQ Việt Nam không chỉ là tấm lòng, tình cảm mà còn là niềm tin mà các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước gửi gắm đến đồng bào đang chịu thiệt hại sau cơn bão số 3. Đó là niềm hy vọng chung về một tương lai tươi sáng, sớm tái thiết lại cuộc sống và sản xuất trong thời gian sớm nhất.
AstraZeneca Việt Nam, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Plan International Việt Nam, tổ chức ' Ngày hội Truyền thông dự phòng bệnh không lây nhiễm' - một hoạt động chủ đạo trong giai đoạn 2 của Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên (YHP).