ASIAD 19, ngày thi đấu 3-10: Mong HCV thứ 2 sao khó thế!

Chín VĐV Việt Nam tranh tài ở chín nội dung thi trong ngày thi đấu thứ 10 tại ASIAD 19 và đoàn thể thao Việt Nam vẫn trông chờ vào chiếc HCV thứ hai sau HCV bắn súng của Quang Huy.

Những môn thi của đoàn Việt Nam (VN) ngày 3-10 có sự xuất hiện của nhà vô địch Đông Nam Á nhưng giới chuyên môn VN vẫn dự báo phải nỗ lực rất lớn cộng với may mắn mới có thể đạt thành tích.

Canoeing Việt Nam hạ quyết tâm đoạt huy chương trong ngày thi đấu cuối tại ASIAD 19. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Điền kinh VN vẫn hy vọng vào các cô gái từng vô địch châu Á

Sau thất bại của Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400 m rào môn điền kinh, hôm nay nhà vô địch SEA Games 32 Nguyễn Thị Thu Hà cũng thử sức ở cự ly chạy 800 m nữ.

Mọi kỳ vọng đạt thành tích cao của điền kinh VN đổ dồn vào mỗi Thu Hà, trước khi đội hình tiếp sức 4x400 m nữ - nội dung mà điền kinh VN kỳ vọng sẽ đoạt huy chương ASIAD ra quân vào hôm sau.

Hiện là đương kim vô địch Đông Nam Á nhưng tại sân chơi châu lục, Thu Hà hoàn toàn là một cái tên xa lạ. Thành tích quốc tế của VĐV sinh năm 2002 Thu Hà vỏn vẹn ngoài chiếc HCV SEA Games 32 thì chỉ còn vị trí thứ sáu chung cuộc tại giải vô địch châu Á hồi tháng 7 tại Bangkok, Thái Lan.

Thông số 2’08”55 giúp Thu Hà vô địch SEA Games 32 cũng là thông số tốt nhất trong sự nghiệp của cô gái người Nam Định. Tuy nhiên, để vượt qua vòng loại cự ly 800 m nữ tại ASIAD 19, Thu Hà phải là một trong hai VĐV dẫn đầu của đợt chạy loại thứ nhất, hoặc nằm trong danh sách hai VĐV hạng ba có thành tích nhanh nhất vòng loại bao gồm ba đợt chạy.

Để giải được bài toán trên, Thu Hà phải cạnh tranh suất vào chung kết với các đối thủ mạnh gồm á quân châu Á 2023 Chanda (Ấn Độ, thành tích tốt nhất 2’01”58), Rao Xinyu (Trung Quốc, thành tích tốt nhất 2’02”38) và Goh Chui Ling (Singapore, thành tích tốt nhất 2’07”79).

Mọi kỳ vọng đạt thành tích cao của điền kinh VN đổ dồn vào mỗi Thu Hà, trước khi đội hình tiếp sức 4x400 m nữ - nội dung mà điền kinh VN kỳ vọng sẽ đoạt huy chương ASIAD ra quân vào hôm sau.

Canoeing tốc độ tranh chấp huy chương

Các VĐV VN dự tranh 4/6 đợt đua chung kết. VĐV Nguyễn Thị Hương dự tranh chung kết canoeing 200 m đơn nữ. Nội dung canoeing đôi nam, hai VĐV Hiên Năm và Phạm Hồng Quân tranh chung kết cự ly 1.000 m. Trong khi hai tay chèo Ma Thị Thương và Diệp Thị Hương đấu vòng tranh chấp huy chương canoeing đôi nữ 200 m.

Riêng ở chung kết cự ly 500 m thuyền kayak bốn nữ, VN có các VĐV Đỗ Thị Thanh Thảo, Hoàng Thị Hường, Đinh Thị Trang và Lương Thị Dung cạnh tranh huy chương với các đội Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan và Kazakhstan.

Chờ đợi gì ở cầu lông, boxing, xe đạp

và cầu mây…

Môn cầu lông, tay vợt nữ số 1 VN Nguyễn Thùy Linh đấu vòng 32 nội dung đơn nữ gặp đối thủ Shahdad Mahoor (Pakistan). Tương tự, Vũ Thị Anh Thư sẽ cạnh tranh vé vào vòng trong với Goh Jin Wei (Malaysia).

Ở nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đối đầu với tay vợt người Thái Lan Vitidsarn Kunlavut. Trước đó, tại vòng 64, tay vợt Lê Đức Phát đã gác vợt 10-21; 9-21 trước Kidambi Nammalwar (Indonesia).

Môn boxing, nữ võ sĩ VN duy nhất còn thi đấu Lưu Diễm Quỳnh đấu trận bán kết hạng -75 kg nữ gặp tay đấm Li Qian (Trung Quốc, vô địch châu Á năm 2017). Việc có mặt tại bán kết đã đảm bảo cho Diễm Quỳnh một chiếc HCĐ.

Xe đạp đường trường, hai tay đua Nguyễn Thị Thu Mai và Quàng Văn Cường khởi tranh hai nội dung cá nhân tính giờ nam, nữ. Đây là hai cự ly xe đạp VN cực khó cạnh tranh huy chương.

Môn cầu mây nội dung đồng đội bốn VĐV, dù đã đoạt vé vào bán kết nhưng đội tuyển nữ VN vẫn đấu trận cuối gặp Indonesia nhằm xác định đội nhất bảng A trước khi đấu trận bán kết vào buổi chiều.•

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/asiad-19-ngay-thi-dau-3-10-mong-hcv-thu-2-sao-kho-the-post754514.html