Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar tái khẳng định cam kết của New Delhi đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, diễn ra tại Manila (Philippines) ngày 23/7, Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực an ninh năng lượng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.
ASEAN là đối tác then chốt trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất với khu vực trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila (Philippines), ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm củng cố an ninh khu vực, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, thông cáo của Hàn Quốc và Mỹ sau cuộc họp đã bộc lộ một số khác biệt đáng chú ý.
Ngày 22-7, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ ở thủ đô Manila, Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ huy động mọi công cụ chính sách, bao gồm cả viện trợ nước ngoài, để thắt chặt hơn nữa quan hệ với khu vực.
Tối 22-7, Bộ Ngoại giao cho biết, được sự ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đoàn Việt Nam đã tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Australia và Hội nghị lần thứ 5 về Hợp tác giữa các nước Đông Á vì sự phát triển của Palestine (CEAPAD).
Ngày 22/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất ổn.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, ngày 22/7, tại Manila (Philippines), được ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đoàn Việt Nam đã tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Canada, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Australia và Hội nghị lần thứ 5 về hợp tác giữa các nước Đông Á vì sự phát triển của Palestine (CEAPAD).
Các nước ASEAN và Trung Quốc tái khẳng định mục tiêu sớm hoàn tất một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Manila, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất nhiều định hướng tăng cường kết nối kinh tế, đổi mới sáng tạo, AI và bảo đảm an ninh khu vực.
Ngày 22/7, tiếp chương trình làm việc tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ do Campuchia, nước điều phối quan hệ, và Hoa Kỳ đồng chủ trì.
Ngày 22/7, tiếp chương trình làm việc tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ do Campuchia, nước điều phối quan hệ, và Hoa Kỳ đồng chủ trì.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc hoan nghênh việc thành lập Trung tâm Đổi mới công nghiệp AI ASEAN – Trung Quốc; hướng tới thành lập Học viện Số ASEAN – Trung Quốc và ghi nhận đề xuất lấy năm 2027 là 'Năm hợp tác AI ASEAN – Trung Quốc'.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tái khẳng định cam kết 'ủng hộ 100%' vai trò trung tâm của ASEAN; cam kết tiếp tục các khoản đầu tư, viện trợ quan trọng cho khu vực.
Ngày 22/7, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, nước điều phối quan hệ, và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.