Sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở chung kết lượt đi ASEAN Championship 2026, chuyên gia Thái Lan Wisut Sinpongporn cho rằng đội tuyển nước này cần hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở cấp độ châu Á thay vì quá chú trọng vào chức vô địch Đông Nam Á.
Trong lịch sử chung kết ASEAN Cup, chưa đội bóng nào có thể ngược dòng sau khi để đối thủ thắng cách biệt hai bàn trở lên ở lượt đi. Đây chính là 1 điểm tựa nữa từ quá khứ dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trước trận tái đấu, cùng thành tích bất bại gần đây trước người Thái.
Những tiếng nói từ lịch sử, cộng với tình thế hiện tại trước trận đấu trên sân Mỹ Đình, khiến truyền thông Thái Lan tỏ ra bi quan về khả năng lật ngược tình thế của thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson.
HLV Kim Sang Sik đã trở thành vị chiến lược gia đầu tiên giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan ở hai trận chung kết liên tiếp tại ASEAN Cup ngay trên sân nhà của đối thủ, đồng thời ông cũng trở thành nhà cầm quân đầu tiên 4 lần góp mặt ở chung kết các giải bóng đá lớn nhất khu vực, đó là ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đang đứng trước cơ hội cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup khi đối đầu Thái Lan ở trận chung kết kịch tính tại Rajamangala.
Kênh SPOTV của Hàn Quốc đánh giá rất cao vai trò chiến thuật cùng hành trình nhập tịch ấn tượng của Đỗ Hoàng Hên trước hai lượt trận chung kết gặp Thái Lan.