Apple kê khai trụ sở làm việc của mình có giá chỉ 200 USD để được giảm thuế

Mới đây hãng công nghệ có giá trị vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD đã bị cáo buộc cố tình kê khai giá trị tài sản của mình thấp hơn thực tế để trốn thuế. Và thực tế cách trốn thuế này vẫn được Apple áp dụng thường xuyên.

Trụ sở Apple tại Santa Clara nhìn từ trên cao.

Theo BusinessInsider, Apple đang bị cho rằng cố tình kê khai trụ sở chính của mình có giá chỉ 200 USD để được giảm thuế.

Việc Apple cố tình kê khai sai để được giảm thuế không phải là mới. Trước đây vào năm 2016, Apple đã từng vi phạm quy định của EU khi thực hiện một thỏa thuận thuế riêng tại Ireland.

Tuy nhiên trường hợp tại Mỹ của Apple lại nghiêm trọng hơn nhiều. Hãng công nghệ này đáng lẽ phải trở thành công ty đóng thuế lớn nhất Santa Clara, nơi đặt trụ sở chính của Apple. Nhưng thực tế nhờ việc kê khai giảm giá trị bất động sản, Apple đã tránh được khá nhiều tiền thuế lên tới khoảng 8,5 tỷ USD.

Từ năm 2015, Apple đã tuyên bố giá trị bất động sản xung quanh khuân viên Apple Park tại Santa Clara chỉ có giá 200 USD thay vì 1 tỷ USD như cơ quan thuế địa phương định giá. Đây là nơi làm việc của 489 nhân viên.

Một số tài sản khác có giá khoảng 384 triệu USD cũng được Apple kê khai chỉ có giá 200 USD.

Hiện nay Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cáo buộc kê khai giảm giá trị tài sản để giảm thuế của mình nhưng trong một phát biểu năm 2016, Tim Cook cho biết: “Ở mọi quốc gia Apple hoạt động, Apple đều tuân thủ luật pháp và hoàn thành tất cả các khoản thuế còn nợ”.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/apple-ke-khai-tru-so-lam-viec-cua-minh-co-gia-chi-200-usd-de-duoc-giam-thue-3464768.html