Áp lực đối với các bệnh viện ở Pháp tiếp tục giảm

Theo số liệu do Bộ Y tế Pháp công bố tối ngày 3-5, số người tử vong do Covid-19 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tuần qua, chỉ có thêm 135 trường hợp. Áp lực đối với các bệnh viện cũng bớt đi từng ngày khi số người nhập viện cũng như bệnh nhân nặng tiếp tục đà đi xuống.

Dự kiến học sinh từ cấp tiểu học trở xuống sẽ trở lại trường vào ngày 12-5 nhưng không bắt buộc đeo khẩu trang. Ảnh: Le Parisien.

Tổng số ca tử vong ở Pháp hiện là 24.985 và chỉ có thêm 308 ca nhiễm mới được xác nhận. Tín hiệu tích cực nhất là ở bệnh viện, không còn tình trạng quá căng thẳng như những tuần trước, nhất là vào ngày 9-4, với gần 7.200 bệnh nhân cần điều trị tích cực. Có gần 50.800 người đã được chữa khỏi và xuất viện.

Những diễn biến tích cực trong mấy ngày gần đây là cơ sở để Chính phủ Pháp duy trì kế hoạch nới lỏng dần lệnh phong tỏa từ ngày 11-5. Do còn nguy cơ xảy ra đợt bùng phát dịch thứ hai, ngày 2-5, Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định chủ trương của Chính phủ về khả năng hoãn thời hạn nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển nếu số bệnh nhân mới tăng mạnh trở lại.

Một tuần nữa đến ngày khôi phục dần các hoạt động, tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề được dư luận Pháp rất quan tâm, nhất là việc mở lại các trường học. Đầu tuần tới, phần lớn các trường mẫu giáo và tiểu học sẽ đón học sinh trở lại trường trong điều kiện nghiêm ngặt ngăn ngừa lây nhiễm.

Vùng thủ đô Ile-de-France hiện vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, còn hơn 10.685 bệnh nhân trong đó có 1.550 bệnh nhân nặng. Trước tình hình như vậy, 316 thị trưởng ở Paris và các thành phố trong vùng đã đề nghị Tổng thống Emmanuel Macron cho lùi ngày mở lại trường học cho tới khi bệnh dịch giảm hẳn.

Chính quyền địa phương cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định những gia đình buộc phải đưa con đi học để trở lại làm việc và cần thêm thời gian để sắp xếp lớp học cũng như các biện pháp ngăn ngừa triệt để nguy cơ lây nhiễm. Một số thành phố ở miền trung và phía đông đã quyết lùi thời hạn mở cửa lại trường học cho tới khi bảo đảm các điều kiện dạy và học cũng như ngăn ngừa dịch.

Chính quyền các thành phố lớn như Paris hay một số nơi có nhiều ca nhiễm cũng đề nghị duy trì việc làm từ xa. Mục đích là để tránh tình trạng đông đúc và nguy hiểm trên các phương tiện giao thông cũng như ở nơi làm việc. Ngoài ra một số lượng khá đông người dân sẽ trở về các khu đô thị lớn sau những ngày tránh dịch ở quê. Công ty đường sắt quốc gia Pháp đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng "dòng người" xuất hiện từ ngày 11-5, có thể gây ra nguy cơ gián đoạn dịch vụ và không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Trong tuần này, Chính phủ Pháp sẽ công bố các hướng dẫn cụ thể đối với các doanh nghiệp. Các quy định nghiêm ngặt chống lây nhiễm có thể được áp dụng ngày 11-5 như khoảng cách ít nhất 4m2/người ở văn phòng, tối đa hai người trong thang máy hay bắt buộc đeo khẩu trang nếu không có không gian để giãn cách.

Liên quan đến phương án cách ly những người vào Pháp được đưa ra trong dự thảo tình trạng khẩn cấp y tế kéo dài tới 24-7, Phủ Tổng thống Pháp đã ra thông báo, nói rằng biện pháp này sẽ không áp dụng với công dân của khu vực Schengen và Vương Quốc Anh. Ứng dụng điện thoại "StopCovid" chưa được sử dụng ngay sau ngày 11-5. Thay vào đó, các đội "phản ứng Covid-19" sẽ xác định những người tiếp xúc với các ca nhiễm virus corona để có phương án cảnh báo và cách ly phù hợp.

Trong một ngày qua, tỷ lệ tử vong ở một số nước châu Âu đã giảm mạnh. Tại Italy, có thêm 174 ca tử vong, mức thấp nhất kể từ khi thực hiện lệnh phong tỏa vào ngày 10-3. Tây Ban Nha ghi nhận thêm 164 trường hợp, mức thấp nhất kể từ ngày 18-3. Đức cũng chỉ có thêm 28 ca. Dù vậy, chính phủ các nước này vẫn tỏ ra rất thận trọng vì thống kê vào hai ngày cuối tuần thường thấp hơn trong tuần.

KHẢI HOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44335402-ap-luc-doi-voi-cac-benh-vien-o-phap-tiep-tuc-giam.html