Áo phản lực sẽ không còn là phim viễn tưởng

Jetpack Aviation - một công ty phát triển jetpack (tạm gọi là áo phản lực) dự kiến sẽ tổ chức giải đua jetpack vào đầu năm 2019.

Bắt đầu từ năm 2019, đua jetpack sẽ không còn là thứ khoa học viễn tưởng nữa. Jetpack Aviation - công ty phát triển mẫu jetpack thương mại đầu tiên trên thế giới vừa mới vượt qua một cột mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển thiết bị bay của mình để chuẩn bị ra mắt giải đua jetpack đầu tiên trên thế giới vào năm 2019.

Để đánh dấu cho cột một lịch sử quan trọng này, Jetpack Aviation đã phát hành một đoạn video cho thấy chuyến bay thử nghiệm của hai phi công mặc đồ phản lực jetpack.

Jetpack, được gọi là JB-10, sử dụng động cơ phản lực turbo đôi đã được điều chỉnh đặc biệt, giảm kích thước so với động cơ phản lực, chạy mát hơn và tiêu thụ ít nhiên liệu hơn.

Được biết, Jetpack Aviation đã thực hiện hàng loạt các thử nghiệm trong 12 tháng qua để chứng minh rằng hai phi công khác nhau có thể sử dụng áo phản lức gần nhau mà không hề bị thương. Công ty đã tập trung vào thử nghiệm xung quanh tác động của luồng khí thải đến các áo phản lực khác khi chúng bay gần nhau.

Trong video, David Mayman (Giám đốc điều hành của công ty) và Vladimir Jarry (phi công thử nghiệm) bay vút lên trong bộ áo phản lực và bay lơ lửng trên một mặt hồ, họ bay cạnh nhau và còn tinh nghịch vỗ vào nhau giữa không trung trước khi bay ngược chiều. Các thử nghiệm này diễn ra trên một hồ nước ở phía nam California.

Khán giả nên mang theo nút tai nếu có ý định xem cuộc đua, Mayman lưu ý rằng jetpack rít lên giống như một nhóm máy bay chiến đấu đi qua.

Thiết bị bay cá nhân mang tên JB-10 được trang bị hai động cơ phản lực thu nhỏ chạy bằng nhiên liệu hàng không nằm ở hai bên và được điều khiển bằng hai cần điều khiển.

Cho đến nay, Mayman và nhóm của mình đã huy động được hơn 48.643 bảng Anh (hơn 1,4 tỷ đồng) trên số mục tiêu 300.000 bảng (hơn 8,8 tỷ đồng) trong chiến dịch gây quỹ cộng đồng được đưa ra vào tháng 11/2017. Số tiền này sẽ giúp họ tạo ra một phiên bản điện của jetpack, mà họ hy vọng sẽ bán được từ khoảng 250.000 USD mỗi chiếc.

Jetpack được sử dụng trong cuộc đua sắp tới sẽ có thể bay với tốc độ hơn 320 km/h. Mayman nói rằng các cuộc đua ở thời điểm hiện tại sẽ diễn ra trên mặt nước, và trong một vài năm tới, các cuộc đua jetpack sẽ có thể được diễn ra trên mặt đất. Khán giả khi xem những cuộc đua này có thể phải dùng đến bịt tai vì tiếng ồn mà jetpack tạo ra khá lớn.

(PV/lược dịch)

Trương Công Hiếu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-ao-phan-luc-se-khong-con-la-phim-vien-tuong-a416940.html