Anh trai của 'nam thần Đài Loan' Minh Đạo tự vẫn, nghi ngờ sát hại cả vợ con

Ngày 5/1/2020, cảnh sát Đài Loan đã phát hiện thi thể của một người đàn ông. Danh tính của nạn nhân sau đó được xác nhận là anh trai của nam diễn viên Minh Đạo.

Cụ thể, chiều ngày 5/1, người đàn ông trong tư thế treo cổ tự vẫn đã được phát hiện ở một khu rừng núi hoang vắng thuộc quận Nội Hồ, Đài Bắc (Đài Loan). Thi thể của 2 nạn nhân khác được xác nhận là vợ và con trai 10 tuổi của người đàn ông đó thì nằm trên mặt đất, cạnh chỗ người đàn ông này.

Hiện trường rừng núi nơi phát hiện vụ việc

Cảnh sát Đài Loan đã nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa khu rừng núi để tiến hành điều tra. Sau khi xác minh, danh tính của người đàn ông xấu số được biết là anh trai ruột của nam diễn viên nổi tiếng xứ Đài - Minh Đạo. Nguyên nhân khiến người đàn ông nghĩ quẩn thì vì nợ nần chồng chất, gia đình không đủ điều kiện chi trả.

Theo kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, trước đó một ngày, người đàn ông đã nhắn với bạn bè của mình về vụ việc, cho rằng bản thân thiếu nợ quá nhiều nên không còn động lực sống: “Sớm đã không muốn sống nữa, chỉ muốn đi chết thôi”.

Minh Đạo chia sẻ về việc anh trai thiếu nợ chồng chất

Khi giới truyền thông đặt câu hỏi cho Minh Đạo về khoản nợ khiến người đàn ông tự vẫn, nam diễn viên cho biết: “Nợ của anh tôi giống như một cái hố không đáy vậy”. Sau khi phát hiện sự việc, Minh Đạo cùng cha của anh trai đã đến hiện trường để phối hợp điều tra với cảnh sát.

Xe máy và nón bảo hiểm bị bỏ lại gần hiện trường

Bên cạnh 3 thi thể trên núi, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc xe máy đậu gần ngôi đền cách hiện trường khoảng 800 mét. Ba chiếc nón bảo hiểm bị bỏ lại trên xe. Có lẽ nạn nhân đã bỏ lại phương tiện di chuyển ở đó và đi bộ vào rừng. Theo điều tra sơ bộ ban đầu, người đàn ông treo cổ họ Lâm đã tự vẫn. Trong khi đó, trên thi thể của vợ và con trai ông ta có nhiều vết trầy xước do dây thừng gây ra. Cảnh sát nghi ngờ, người đàn ông họ Lâm đã sát hại vợ con mình trước rồi mới tự sát. Hiện trường không phát hiện bất kỳ lá thư tuyệt mệnh nào cũng không có dấu hiệu giằng co hay ẩu đả.

Nam diễn viên Minh Đạo là gương mặt quen thuộc của
giới trẻ khi nổi danh qua các bộ phim thần tượng Đài Loan

Được biết, người đàn ông họ Lâm trước đây từng lợi dụng danh tiếng của nam diễn viên phim “Hoàng tử ếch” để vay tiền đầu tư và thiếu nợ đến 10 triệu nhân dân tệ (gần 33 tỷ VNĐ). Sau đó ông Lâm đã nhiều lần trốn nợ và để lại những rắc rối phát sinh cho Minh Đạo giải quyết. Mặc dù Minh Đạo cam đoan sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt mỗi tháng cho anh trai thất nghiệp nhưng có vẻ như anh ta vẫn không bỏ được thói quen vay tiền và đầu tư cổ phiếu khiến số nợ ngày càng tăng lên.

Thiên Trúc/TGT

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/anh-trai-cua-nam-than-dai-loan-minh-dao-tu-van-nghi-ngo-sat-hai-ca-vo-con-post328247.info