Anh San giỏi làm kinh tế
Với tư duy nhạy bén, năng động trong phát triển kinh tế, anh Lê Văn San (sinh năm 1986), thôn Rừng Cấm Chằm Non, xã Tân Thành đã thành công với mô hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Không những vậy, anh còn tích cực hưởng ứng các mô hình dân vận khéo do địa phương phát động.

Anh San kiểm tra chất lượng gạch không nung trước khi xuất bán cho khách hàng
Anh Lê Văn San sinh ra và lớn lên tại thôn Rừng Cấm Chằm Non, xã Tân Thành. Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2005, anh tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Năm 2009, anh San xuất ngũ. Nhận thấy người dân trên địa bàn xã và xã lân cận có nhu cầu ngày càng cao về vật liệu để xây dựng nhà cửa, công trình giao thông, anh đã chủ động đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phục vụ người dân.
Anh San cho biết: Năm 2013, từ số vốn tích góp được và số tiền vay mượn người thân, tôi đầu tư mua 2 ô tô xúc lật, mua máy sản xuất gạch không nung và kinh doanh một số mặt hàng như: sắt, thép, cát, xi măng… Thời điểm đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình có nhiều thuận lợi, gia đình tích cực sản xuất gạch, đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân.
Để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, năm 2019, anh San quyết định thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư San Bằng 186 với số vốn điều lệ hơn 8 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trên địa bàn xã, các khu vực lân cận và một số tỉnh như: Thái Nguyên, Bắc Giang…
Theo đó, anh San đầu tư thêm nhiều xe ô tô, móc máy chuyên dùng phục vụ hoạt động sản xuất, bốc xếp, vận chuyển vật liệu xây dựng. Hiện công ty có 4 xe đầu kéo, 5 xe tải nhỏ và nhiều máy chuyên dụng khác với chi phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Đồng thời, anh đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, kho bãi rộng 1,5 ha. Hiện nay, công ty sản xuất, cung cấp ra thị trường bình quân mỗi tháng hơn 150.000 viên gạch. Ngoài ra, mỗi tháng công ty còn nhập và bán ra thị trường hơn 500 m3 cát, 700 tấn xi măng; nhập bán và vận chuyển trên 1.000 khối đá mạt cho khách hàng.
Từ phát triển sản xuất, kinh doanh, vận chuyển các loại vật liệu xây dựng, từ năm 2020 đến nay, công ty có doanh thu khoảng 5 tỷ đồng/năm. Trừ chi phí gia đình có thu nhập 600 triệu đồng/năm. Hằng năm, anh San thực hiện nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, hiện anh còn tạo việc làm ổn định cho 8 đến 12 lao động địa phương.
Anh Lê Đức Duy, lái xe tại công ty cho biết: Từ năm 2019, tôi được anh San nhận vào làm việc tại công ty. Với công việc là lái xe chuyên vận chuyển các loại vật liệu xây dựng, tôi được trả lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Nhờ anh San, tôi có việc làm với thu nhập ổn định mà lại không phải đi làm xa nhà.
Với nguồn thu nhập ổn định, trong những năm qua, anh San đã luôn chủ động, tích cực tham gia các mô hình dân vận khéo tại địa phương. Từ năm 2021 đến nay, anh đã đóng góp, ủng hộ xã hội hóa với số tiền trên 458 triệu đồng triển khai các công trình, phần việc cụ thể như: xây dựng nông thôn mới, xây nhà văn hóa, sân thể thao… Hằng năm, gia đình anh tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp thiên tai trên địa bàn với số tiền hơn 10 triệu đồng.
Ngoài ra, anh San còn vận động 48 hộ gia đình thôn Rừng Cấm Chằm Non đóng góp tiền và ngày công lắp đặt điện thắp sáng đường thôn; vận động 8 hộ gia đình hiến 1.800 m2 đất mở rộng đường thôn, tạo thuận lợi cho việc đi lại.
Bà Phan Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành nhận xét: Trong những năm qua, anh San đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho một số lao động địa phương. Cùng đó, anh nhiệt tình tham gia hưởng ứng, tích cực hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động xã hội hóa, các chương trình an sinh xã hội do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Những đóng góp của anh trong nhiều năm qua đã góp phần xây dựng và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, chăm lo gia đình chính sách, tạo thuận lợi và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.
Với những cố gắng, nỗ lực đó, tháng 9/2025, anh San được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì là mô hình điển hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.











