Cựu doanh nhân, nhà kinh tế Friedrich Merz gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, đối mặt với bối cảnh chính trị và kinh tế đầy thử thách.
Các điểm bầu cử sẽ được mở trong ngày 23/2 trên khắp nước Đức, trong cuộc bầu cử Quốc hội mang tính bước ngoặt khi cường quốc kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang đối mặt vô vàn khó khăn tại châu Âu.
Trong bối cảnh nhiều thách thức từ bên trong và bên ngoài, bầu cử Đức 2025 sẽ là cuộc chiến thực sự cho liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz.
Trước thềm cuộc bầu cử tại Đức, châu Âu đang dõi theo từng diễn biến với kỳ vọng về một 'nước Đức mới'.
Dù chưa từng giữ chức vụ trong chính phủ, ông Friedrich Merz chuẩn bị trở thành thủ tướng Đức kế nhiệm, trong bối cảnh quốc gia đóng vai trò dẫn dắt châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và ngoại giao lớn nhất trong nhiều thập kỷ, và Liên minh châu Âu đang chờ đợi thế hệ lãnh đạo mới trong kỷ nguyên căng thẳng với Mỹ.
Không phải đợi tới khi đạn pháo xe tăng nổ trên đất Ukraine trong một chiến dịch quân sự đặc biệt của người Nga vào tháng 2/2022, cuộc chiến này đã được báo hiệu từ rất sớm với những chỉ dấu ngoại giao và xung đột địa chính trị giữa nhiều quốc gia - những động thái chiến tranh 'không tiếng súng'.
'Sóng gió' liên tục ập đến với nền kinh tế số một châu Âu.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 20/4, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn ẩn danh.
Hãng Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào lễ Phục sinh, tức ngày 20/4.
Bộ Kinh tế Đức cho biết từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2024, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí được phê duyệt đạt hơn 39 tỷ euro. Trong nhiệm kỳ của Quốc hội Đức khóa trước, con số này là 23,6 tỷ euro.
Với 350 phiếu chống, 338 phiếu ủng hộ và 5 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã bác bỏ dự luật Hạn chế dòng người nhập cư của phe đối lập do Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đề xuất.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu (CDU) của bà vì đã lợi dụng sự ủng hộ của đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) để thúc đẩy chính sách cứng rắn về di cư.
Chuyên gia cho rằng để lèo lái quan hệ Mỹ-Đức với sự trở lại của ông Trump, các nhà lãnh đạo Đức sẽ cần rất nhiều sự khéo léo để nhắc nhở ông Trump về lịch sử quan hệ hai nước suốt nhiều thập niên qua.
Theo tờ Politico, châu Âu đang trải qua một giai đoạn bất định trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, với lo ngại gia tăng trước việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Đức - quốc gia được đánh giá có nền chính trị ổn định nhất châu Âu - đang rơi vào khủng hoảng với những khó khăn chồng chất, với đỉnh điểm là sự sụp đổ của chính phủ ông Olaf Scholz.
Ngày 16/12, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Đức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 2/2025 tại nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu.
Nước Đức đang đứng ở thời điểm mang tính bước ngoặt. Các lãnh đạo doanh nghiệp biết điều đó, người dân cảm thấy điều đó, nhưng các chính trị gia vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Ngày càng có nhiều chính trị gia ở châu Âu cho rằng đã đến lúc hơn 1 triệu người tị nạn Syria ở châu lục này phải trở về quê hương sau khi chính quyền của ông Assad sụp đổ cuối tuần qua. Trong khi đó, người Syria cho rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Đài CNN dẫn nguồn tin rằng tạp chí TIME sẽ chọn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là nhân vật của năm 2024.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel không chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Nga Vladimir Putin chuyện ông đưa chó đến cuộc gặp giữa hai người 17 năm trước, nói rằng khó có khả năng ông Putin quên bà không thích chó.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 3/12 từ chối lời xin lỗi của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một sự việc xảy ra cách đây 17 năm.
Trong một sự kiện đặc biệt tại Washington ngày 2/12, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận về các khủng hoảng lớn mà cả hai từng đối mặt khi còn tại nhiệm.
Trong suốt kỷ nguyên của mình, cựu Thủ tướng Đức đã đưa ra nhiều quyết sách đanh thép. Song nỗi ám ảnh bị chó cắn khiến bà phải trấn an khi gặp chú chó Labrador của tổng thống Nga Putin năm 2007.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra lời xin lỗi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel vì trong cuộc gặp bà Angela Merkel vào năm 2007.
Nước Đức thời kỳ hậu Thủ tướng Angela Merkel đang gặp nhiều khó khăn và sẽ sớm phải tổ chức cuộc bầu cử mới. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới hai quốc gia láng giềng Pháp và Italy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận việc cố tình sử dụng chú chó cưng của mình để đe dọa cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và một lần nữa gửi lời xin lỗi.
Trước truyền thông quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời xin lỗi tới cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel vì chuyện 17 năm trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/11 đã công khai lên tiếng xin lỗi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, nói rằng ông không cố tình làm bà sợ khi mang theo chú chó Labrador cưng của mình đến một cuộc họp với bà vào năm 2007.
Tổng thống Nga phủ nhận việc sử dụng chú chó labrador cưng của mình để đe dọa cựu Thủ tướng Đức, và đã gửi lời xin lỗi.
Bất chấp bài viết mang tính táo bạo của vị tỷ phú Mỹ, truyền thông Đức tới đầu tuần nay mới đưa ra những phản ứng mới.
Hôm 25/11, BBC dẫn lời cựu thủ tướng Đức – bà Angela Merkel cho rằng các thỏa thuận khí đốt mà bà thực hiện với Nga nhằm mục đích giúp các công ty Đức và giữ hòa bình với Moscow, vì bà khẳng định rằng cuộc chiến với Ukraine có thể sẽ bắt đầu sớm hơn nếu bà không ngăn chặn việc Kyiv gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2008.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn về cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đối thoại là giải pháp duy nhất giúp giải quyết cuộc xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine.
Theo Guardian ngày 22/11, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định: 'Trong suốt sự nghiệp, tôi đã rút ra bài học rằng, một nhà lãnh đạo phải biết giữ cân bằng giữa lợi ích kinh tế và chính trị. Hiện ông Trump đang có một liên minh rõ rệt với các tập đoàn lớn ở Thung lũng Silicon'.
Cựu Thủ tướng Đức Merkel cho rằng, tỷ phú Elon Musk can thiệp quá nhiều vào chính quyền của ông Trump có thể dẫn tới xung đột về lợi ích chính trị.
Cựu Thủ tướng Đức đã phản đối đơn xin gia nhập của Kiev vào năm 2008 do lo ngại về Nga và sự thiếu ủng hộ của người dân trong nước.
Cựu Thủ tướng Đức Merkel cho rằng ông Trump là một người 'cảm tính', đồng thời có xu hướng đánh giá mọi thứ theo góc nhìn của một doanh nhân.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel từng phải xin lời khuyên từ Giáo hoàng Francis về cách đối phó với ông Donald Trump khi ông mới đắc cử tổng thống Mỹ, với hy vọng tìm ra cách thuyết phục một người mà bà cho là có tâm lý thắng thua của một doanh nhân bất động sản.