An toàn là bạn!

Đó là câu khẩu hiệu được treo ở nhiều nơi, nổi bật trong các xưởng sản xuất tại Xí nghiệp Cơ khí, Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Câu khẩu hiệu ấy cũng trở thành phương châm bảo đảm an toàn lao động, được cán bộ, công nhân xí nghiệp thuộc nằm lòng.

Nói về điều này, Trung tá Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí chia sẻ: “Công tác bảo đảm an toàn trong lao động luôn được xí nghiệp đặt lên hàng đầu. Chúng tôi hằng ngày cũng quán triệt tới anh em một nội dung mang tính mệnh lệnh: Nếu không an toàn thì không sản xuất!”.

Có mặt vào thời điểm bắt đầu ca tại Tổ dập CNC 2, Xí nghiệp Cơ khí, Nhà máy Z131, đi theo anh Khổng Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công đoàn đồng thời là An toàn vệ sinh viên của tổ đi kiểm tra một lượt các máy trong dây chuyền sản xuất trước khi vận hành, chúng tôi được thực chứng điều này.

Công nhân Tổ dập CNC 2, Xí nghiệp Cơ khí, Nhà máy Z131 kiểm tra an toàn thiết bị trước khi vận hành sản xuất.

Tại vị trí máy của công nhân Nguyễn Đăng Khoa, anh đang kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết máy, đồng thời tích vào phiếu những mục mà anh nhận thấy đã an toàn, như: Bảng điều khiển, dầu máy, phần trục máy... Sau khi quan sát bằng mắt thường, anh Khoa sử dụng thước cân bằng và máy đo để kiểm tra. Lúc này, anh Khổng Văn Tuấn đến và phát hiện có một vết dầu loang nhỏ dưới chân của bệ máy. Nhận thấy có yếu tố bất thường, anh Tuấn yêu cầu công nhân kiểm tra lại thật tỉ mỉ nguyên nhân, sau đó khắc phục và lau chùi sạch sẽ trước khi khởi động. Anh Khổng Văn Tuấn cho biết: “Tất cả các yếu tố nảy sinh mất an toàn lao động có thể đến từ những chi tiết nhỏ nhất. Chính vì vậy, chúng tôi luôn yêu cầu công nhân phải kiểm tra thật tỉ mỉ, bảo đảm an toàn cao nhất khi vận hành. Việc kiểm tra do mỗi người đứng máy thực hiện thường xuyên trước, trong và sau ca sản xuất nhằm bảo đảm an toàn ở mức cao nhất”.

Trước đây, Tổ dập CNC 2 là nơi có xác suất xảy ra mất an toàn lao động cao nhất, bởi các máy dập ở đây đều là công nghệ cũ. Công nhân phải trực tiếp dùng tay nạp phôi dập. Nếu thao tác máy không chính xác hoặc máy có trục trặc về kỹ thuật thì nguy cơ mất an toàn rất cao. Hiện nay, nguy cơ này đã được hạn chế sau khi các máy được lắp thêm bộ phận cảm biến giúp dừng dập khi phát hiện có vật thể lạ ngoài phôi.

Chính bởi cách làm chặt chẽ, kỷ luật, tỉ mỉ và sáng tạo mà những năm qua, Xí nghiệp Cơ khí, Nhà máy Z131 luôn đạt năng suất lao động cao, giảm tối đa nguy cơ mất an toàn. Nói về “bí quyết” để bảo đảm an toàn lao động, Trung tá Hoàng Thanh Tùng “bật mí”: “Điều quan trọng nhất là phải luôn xác định, an toàn lao động là yếu tố hàng đầu; công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất được xí nghiệp quan tâm đặc biệt. Máy móc đã được cải tiến, lắp thêm các thiết bị bảo đảm an toàn. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được thiết lập đã phát huy hiệu quả. Công nhân được học về điều kiện an toàn và chỉ vận hành thiết bị khi có thẻ vận hành. Cứ sau 6 tháng hoặc một năm, tùy theo vị trí, công nhân lại được bồi dưỡng và cấp thẻ lại một lần. Với những giải pháp đồng bộ đó nên xí nghiệp đã bảo đảm an toàn lao động ở mức cao”.

Bài và ảnh: TRẦN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/an-toan-la-ban-660615