An sinh xã hội từ nguồn vốn ưu đãi

Từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở, chuyển đổi nghề, có thêm động lực để thay đổi cuộc sống.

Ngay khi Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động, phối hợp với các phòng ban của huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể rà soát đối tượng thụ hưởng, lập danh sách và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ được tiếp cận vốn vay, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách vay vốn ưu đãi đến người dân. Thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở, chuyển đổi nghề, cải tạo đất.

Anh Mã Văn Dũng, dân tộc Tày ở thôn Minh Hà, xã Minh Khương (Hàm Yên) được vay 100 triệu đồng đầu tư trồng chanh tứ thì.

Ông Nông Văn Nhất, dân tộc Nùng, thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện (Sơn Dương) một trong những hộ đầu tiên được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở theo Nghị định 28, nay đã hoàn thành ngôi nhà mới khang trang. Ông Nhất phấn khởi bảo, ngôi nhà kiên cố là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình nay làm được rồi! Từ nay gia đình ông sẽ không còn thấp thỏm mỗi khi mưa bão, hơn nữa có nhà vững chãi sẽ tiếp thêm động lực để gia đình vươn lên. Căn nhà được xây dựng mới rộng gần 50m2 là số tiền dành dụm, vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương. Ông Nhất chia sẻ, nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi lại có thời hạn dài tới 20 năm, ông mới dám vay làm nhà ở. Đúng là chính sách hỗ trợ người dân khó khăn của Đảng, Nhà nước rất thiết thực.

Giống như gia đình ông Nhất, hộ ông Lương Văn Cử, dân tộc Tày cùng thôn cũng là hộ nghèo và chưa có nhà kiên cố. Qua rà soát nhu cầu, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương đã giải ngân số tiền 40 triệu đồng giúp gia đình ông Cử có thêm nguồn vốn, thêm điều kiện để ổn định nơi ở. Ông Cử cho biết, sự hỗ trợ của Nhà nước về nguồn vốn vay ưu đãi cải tạo nhà ở đúng với nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Chủ tịch UBND xã Lương Thiện (Sơn Dương) Lưu Văn Lương cho biết, xã là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Sơn Dương với 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH được coi là điểm tựa cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, giúp các hộ có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, làm nhà ở góp phần vào giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển chung của địa phương.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Dương, thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 – 2025, đơn vị được giao thực hiện 5 chương trình cho vay gồm vay hỗ trợ đất ở; vay hỗ trợ nhà ở; vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; vay hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý và vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, đã giải ngân được cho 125 hộ với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Trong đó, 94 hộ được vay hỗ trợ làm nhà ở với tổng dư nợ 3,76 tỷ đồng.

Hai năm trở lại đây, cây cam không mang lại hiệu quả kinh tế, gia đình anh Mã Văn Dũng, dân tộc Tày ở thôn Minh Hà, xã Minh Khương (Hàm Yên) mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn tín dụng chính sách để chuyển đổi nghề. Anh Dũng cải tạo lại vườn đồi, trồng mới gần 600 gốc chanh tứ mùa. Quan tâm, chú trọng chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn chanh của gia đình anh cho năng suất cao, mỗi năm thu hoạch 4 đợt quả. Đầu tháng 5 vừa qua, gia đình anh thu hoạch chanh đợt đầu tiên của năm 2023 được gần 4 tấn quả. Giá bán tại vườn từ 25-30 nghìn đồng/kg, trừ chi phí thu lãi khoảng hơn 50 triệu đồng.

Ông Lương Văn Cử, dân tộc Tày, thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện (Sơn Dương) được vay vốn làm nhà ở mới.

Năm 2022, gia đình bà Triệu Thị Mai, dân tộc Dao, thôn Xít Xa là một trong số những hộ nghèo của xã Minh Khương được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Gia đình bà vay thêm 40 triệu đồng từ nguồn tín dụng chính sách cho vay xây dựng nhà ở theo Nghị định 28 để xây dựng nhà mới khang trang, kiên cố.

Theo ông Triệu Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND xã Minh Khương (Hàm Yên), xã có 6 hộ dân tộc thiểu số nghèo được vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị định 28. Với ưu điểm lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, nguồn tín dụng chính sách giúp đỡ rất nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn ổn định về chỗ ở, chuyển đổi nghề, có thêm vốn phát triển kinh tế. Đến nay, không còn hộ nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát.

Tính đến hết tháng 9-2023, toàn tỉnh triển khai cho vay với tổng dư nợ đạt 35 tỷ đồng cho 881 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn làm nhà, sửa chữa nhà ở.

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt vai trò tiếp vốn giúp hộ nghèo trên địa bàn sớm ổn định cuộc sống, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, các đơn vị cấp xã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng có nhu cầu vay vốn theo đúng quy định.

Đồng thời, tuyên truyền đến các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở các nội dung, chính sách ưu đãi sẽ được triển khai, yêu cầu các Tổ trưởng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các nội dung chính sách đến từng người dân. Cùng với đó, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, giải ngân kịp thời khi được phân bổ nguồn vốn giúp đồng bào có điều kiện an cư, lạc nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Tâm

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/an-sinh-xa-hoi-tu-nguon-von-uu-dai-181539.html