Ăn nói quàng xiên

Thông thường, lẽ đời, khi ghen ăn tức ở, người ta thường tìm mọi cách để nói xấu, hạ bệ lẫn nhau, thậm chí bằng những phương thức hạ lưu, bẩn thỉu nhất, đó là vu khống, bịa đặt và dựng chuyện về nhau. Vì vậy, không có gì lạ khi các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, rêu rao về Đảng Cộng sản Việt Nam như thế này: 'Một đảng mà không biết làm kinh tế tự nuôi mình, phải dùng sự lừa dối, bạo lực và tội ác để nắm quyền lực bòn rút tài nguyên quốc gia, bắt dân phải còng lưng nuôi thì đó là Đảng cướp'. Vậy, Đảng ta có biết làm kinh tế để tự nuôi mình không? Đảng ta có dùng sự lừa dối, bạo lực và tội ác để nắm quyền lực bòn rút tài nguyên quốc gia không? Đảng ta có bắt dân phải còng lưng nuôi mình không? Đảng ta có phải là Đảng cướp không?

Trước hết, phải khẳng định rằng, Đảng ta không chỉ giỏi lãnh đạo Nhà nước làm kinh tế mà còn biết cách làm kinh tế để trang trải cho hoạt động của mình. Kinh phí của Đảng, ngoài nguồn thu rất quan trọng là đảng phí do đảng viên đóng, còn có nguồn thu từ hoạt động làm kinh tế của Đảng như xuất bản sách, báo, các ấn phẩm, từ thu nhập của doanh nghiệp do các cơ quan của Đảng thành lập, quản lý, điều hành. Từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố, ở những nơi có điều kiện thuận lợi, các cơ quan của Đảng, mà chủ yếu là văn phòng của tổ chức đảng đều có các doanh nghiệp trực thuộc để hoạt động kinh tế theo đúng quy định pháp luật. Trước đây, khi chưa giành được chính quyền, chưa trở thành đảng cầm quyền thì mục tiêu tối thượng của Đảng ta là lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành cho được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ sau năm 1945, khi đã trở thành đảng cầm quyền, đặc biệt từ khi cả nước thống nhất quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng Nhà nước, xây dựng thể chế chính trị, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế, xây dựng và phát triển đất nước. Đảng đã đề ra các chủ trương, đường lối, quyết sách để lãnh đạo Nhà nước xây dựng kinh tế.

77 năm qua, nhất là từ khi tiến hành đổi mới đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay, về quy mô kinh tế, chúng ta đã lọt vào top 40 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, từ một nước phải nhận viện trợ của nước ngoài, chúng ta đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành một nước có thu nhập trung bình, đời sống mọi mặt của nhân dân đã được nâng lên và cải thiện rất đáng kể. Đảng ta không chỉ tự nuôi mình mà còn tìm ra phương kế hữu hiệu để gần 100 triệu dân của mình được ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, nếu nói Đảng ta “không biết làm kinh tế” thì chính ra các thế lực phản động, thù địch đang tự vả vào mặt mình, đang tự “bôi tro trát trấu” vào mặt, tự vạch trần bản chất ăn không nói có, ăn nói quàng xiên, thiếu suy nghĩ của mình.

Đảng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ “dùng sự lừa dối, bạo lực và tội ác để nắm quyền lực bòn rút tài nguyên quốc gia”. Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, trở thành đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội chính là sự lựa chọn duy nhất, đúng đắn của lịch sử; cũng chính từ năng lực của Đảng và sự tín nhiệm tuyệt đối của nhân dân dành cho Đảng. Đảng ta đã trở thành Đảng của dân tộc, Đảng của nhân dân. Nhân dân Việt Nam mặc nhiên thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất, hợp pháp của mình. Điều lệ Đảng khóa XI đã ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Vì vậy, nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam là đang nói đến người đại diện, đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn đặt quyền lợi của nhân dân, của dân tộc, của đất nước lên trên hết, trước hết. Trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định rằng: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Ngày nay, điều đó lại được thể hiện rất rõ trong đường lối đối ngoại của Đảng ta: Mục tiêu tối thượng là bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Đảng ta chưa bao giờ và không bao giờ lừa dối nhân dân, càng không bao giờ dùng bạo lực đối với nhân dân. Bạo lực của Đảng có chăng, chỉ giành để trấn áp bọn phản cách mạng, bọn thù địch, phản động mà thôi. Không thể phủ nhận được rằng, hiện nay, ở đâu đó, có tình trạng một số cán bộ, đảng viên của Đảng lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng quyền lực mà Đảng giao phó để tham nhũng, bóc lột, đục khoét của công, hà hiếp dân chúng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, bàng quang, thờ ơ trước khó khăn, vất vả của nhân dân. Nhưng đó chỉ là hiện tượng, chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” chứ không thể quy chụp đó là Đảng ta. Những trường hợp như vậy, Đảng ta đã và đang quyết liệt đấu tranh, vạch mặt để làm trong sạch nội bộ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, để Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã răn dạy.

Vậy, Đảng ta có bắt dân phải còng lưng nuôi mình không? Đảng ta có phải là Đảng cướp không? Xin khẳng định rằng, hoàn toàn không. Bởi vì, như đã nói, tôn chỉ, mục đích của Đảng ta là “xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”. Đảng giáo dục cán bộ, đảng viên “không phải vào Đảng để làm quan phát tài, vào Đảng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” nên Đảng ta không bao giờ phải bắt dân “còng lưng nuôi”, là một “đảng cướp” như bọn phản động, thù địch đã và đang rêu rao. Như đã nói, nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Đảng ngoài đảng phí, hoạt động kinh tế thì còn được bảo đảm một phần từ ngân sách nhà nước. Mà ngân sách nhà nước có một phần là từ tiền thuế của nhân dân đóng góp. Đảng lãnh đạo để mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân thì việc nhân dân đóng thuế để bảo đảm cho bộ máy của Đảng hoạt động là lẽ đương nhiên, cũng giống như nhân dân các nước tư bản đóng thuế để nuôi hệ thống chính trị của quốc gia mình vậy. Ở đây, các thế lực thù địch, phản động đã cố tình vu khống, bịa đặt trắng trợn để thêu dệt nên câu chuyện hoang đường khi quy chụp Đảng Cộng sản Việt Nam là “đảng cướp”!

Vị thế, uy tín của Đảng ta ngày nay không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành và khẳng định nhờ tài năng, đức độ của Đảng. Đảng ta là đội tiên phong của nhân dân và dân tộc Việt Nam, vì vậy tuyên truyền, rêu rao rằng Đảng ta là một “đảng cướp” chỉ là câu chuyện hoang đường do các thế lực thù địch, phản động thêu dệt mà thôi.

H.L

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/131186/an-noi-quang-xien