Ấn Độ nói không với giáo dục giới tính
(GD&TĐ) - GD giới tính tiếp tục là vấn đề bị lảng tránh ở Ấn Độ. Cách đây vài tháng, một ủy ban của quốc hội nước này đã kiến nghị bỏ Chương trình GD thanh thiếu niên – một chương trình GD giới tính toàn diện do Bộ Phát triển nguồn nhân lực đề xuất. Ủy ban trên cho rằng GD giới tính không có chỗ trong xã hội, văn hóa của Ấn Độ và thay vào đó, nên dạy các biện pháp chữa bệnh tự nhiên.
Nữ sinh Ấn Độ Trong khi đó, những bé gái ở đây tiếp tục kết hôn sớm và mang thai. Theo cuộc Khảo sát sức khỏe gia đình quốc gia III, gần một nửa phụ nữ ở Ấn Độ kết hôn trước 18 tuổi. Hơn 50% trẻ em cho biết chúng đã bị lạm dụng tình dục ít nhất một lần (theo một cuộc khảo sát năm 2007 của Bộ phát triển phụ nữ và trẻ em). Trẻ em ở đây không có kiến thức hay phương tiện để phản kháng hay xử lý tình trạng lạm dụng một cách phù hợp. Sự phản đối từ một ủy ban của quốc hội có nguồn gốc từ những quan niệm về tôn giáo và văn hóa đã ăn sâu hàng thế kỷ, coi tình dục là thứ gì đó cần phải lảng tránh. Tuy nhiên, một số tổ chức phi chính phủ đang có những hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này. Các đơn vị GD di động đã đến các làng và thị trấn, tạo ra cơ hội cho các buổi nói chuyện trung thực mà không khiến người ta phải sợ hãi. Trước tình hình này, một số chuyên gia nói rằng truyền hình có thể đóng vai trò quan trọng. Các chương trình ngắn về GD có thể loải bỏ những quan niệm sai trái. Nếu có thể, các gia đình nên GD giới tính cho con em mình và cộng đồng làng xã nên tổ chức các buổi thảo luận cho các em và kết hợp với các tổ chức phi chính phủ và chuyên gia y tế tổ chức các buổi nói chuyện tư vấn… Phương Hà (Theo The Guardian)
Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/2009/08/1715528/