Ấn Độ khai mạc Đối thoại Raisina về trật tự toàn cầu và thách thức mới

Ngày 5/3, Thủ tướng Narendra Modi khai mạc Đối thoại Raisina lần thứ 11 tại New Delhi, tập trung vào các vấn đề toàn cầu như an ninh, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. (Nguồn: image AMC)

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. (Nguồn: image AMC)

Ngày 5/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khai mạc Đối thoại Raisina lần thứ 11 tại thủ đô New Delhi, cùng với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb - khách mời danh dự của hội nghị năm nay. Sự kiện kéo dài ba ngày này được xem là hội nghị hàng đầu của Ấn Độ về địa chính trị và địa kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đối thoại Raisina 2026 mang chủ đề “Samskara: Khẳng định, Hòa giải, Tiến bộ,” trong đó Samskara đại diện cho di sản bản sắc cho phép các nền văn minh khẳng định bản thân, đón nhận sự đa dạng và tiến bộ thông qua sự hoàn thiện liên tục.

Sự kiện quy tụ đại diện từ khoảng 110 quốc gia, bao gồm các bộ trưởng, cựu nguyên thủ quốc gia và chính phủ, nghị sỹ, chỉ huy quân đội, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, học giả, nhà báo và các lãnh đạo trẻ. Khoảng 2.700 đại biểu tham dự trực tiếp, trong khi hàng triệu người trên thế giới theo dõi qua các nền tảng kỹ thuật số.

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định trật tự thế giới đang chuyển dịch, với vai trò ngày càng lớn của các quốc gia đang phát triển. Theo ông, với vị thế của mình, Ấn Độ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của hệ thống quốc tế, hướng tới một trật tự đa phương hợp tác và dựa trên luật lệ. Ông cũng cho rằng ảnh hưởng của các nước thuộc khu vực Nam Bán cầu ngày càng gia tăng nhờ lợi thế về dân số và kinh tế.

Cũng tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết các cuộc thảo luận trong những ngày tới sẽ xoay quanh năng lực mới trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, năng lượng, nguồn nhân lực và công nghệ.

Ông nhấn mạnh thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các quốc gia phải đánh giá lại những giả định lâu nay và thích ứng với các động lực toàn cầu mới.

Các cuộc thảo luận trong khuôn khổ Đối thoại tập trung vào nhiều vấn đề toàn cầu và khu vực quan trọng như hợp tác kinh tế, các thách thức an ninh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), cùng những xu hướng địa chính trị mới nổi.

Được tổ chức thường niên tại New Delhi từ năm 2016, Đối thoại Raisina do Quỹ nghiên cứu nhà quan sát (ORF) phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ tổ chức.

Diễn đàn nhằm tạo không gian cho các nhà hoạch định chính sách, học giả và lãnh đạo toàn cầu trao đổi ý tưởng, xây dựng đồng thuận và thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề địa chính trị và kinh tế quan trọng của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/an-do-khai-mac-doi-thoai-raisina-ve-trat-tu-toan-cau-va-thach-thuc-moi-post1097252.vnp