Ấn Độ ghi nhận ca tử vong mới cao kỷ lục

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 4.200 ca tử vong mới, mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Trong khi đó, số ca nhiễm mới vẫn ở mức rất cao, với 348.529 trường hợp, chiếm một nửa toàn cầu.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 12/5 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 160.289.835 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.329.966 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 679.832 và 12.528 ca tử vong mới. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, số ca hiện dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này là 3,71 triệu người, chiếm 16,53% tổng số ca nhiễm. Trong khi đó, tỷ lệ phục hồi trên toàn quốc là 82,39% và tỷ lệ tử vong là 1,09%.

Ngày 12/5, báo Times of India cho biết người dân lại phát hiện có thêm 7 xác chết trôi trên sông Hằng (sông Ganga) dạt vào bờ ở quận Gahmar, bang Uttar Pradesh, nâng tổng số xác chết được phát hiện tại nhiều khu vực sông lên ít nhất 52 trường hợp, chủ yếu ở khu vực giáp ranh của hai bang Bihar và Uttar Pradesh.

Một số cơ quan báo chí khác ở Ấn Độ như trang Indian Express hay truyền hình NDTV còn thông tin đã phát hiện tất cả khoảng 100 xác chết trôi sông trong những ngày gần đây và tình trạng thi thể cho thấy người quá cố đã trôi sông trong nhiều ngày. Tất cả các thi thể đều không có thông tin để xác định danh tính.

Nhà chức trách đã cho giăng lưới ngang sông Hằng để phát hiện các thi thể kịp thời hơn, do nhiều xác đã bị phân hủy nặng khi được phát hiện.

Về vấn đề tiêm chủng, nỗi lo lắng là tỷ lệ tiêm chủng hằng ngày ở Ấn Độ đang lao dốc và khả năng miễn dịch cộng đồng còn là điều rất xa vời. Ngoài ra, việc chần chừ tiêm vaccine có thể khiến tình hình tồi tệ hơn.

Giới chuyên gia lo ngại rằng đợt bùng phát thứ hai không thể kiểm soát sẽ tạo điều kiện cho virus đột biến nhiều hơn và có khả năng thoát lớp bảo vệ của vaccine dễ dàng hơn. Họ nhận định việc giải trình tự gene để theo dõi đột biến của virus vẫn là chìa khóa để chuẩn bị ứng phó với những đợt bùng phát trong tương lai.

Đối phó với làn sóng dịch bệnh trong nước, cuối tháng 3 vừa qua, sau khi xuất khẩu hơn 60 triệu liều vaccine AstraZeneca, Ấn Độ bất ngờ thông báo ngừng cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho nước ngoài.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/an-do-ghi-nhan-ca-tu-vong-moi-cao-ky-luc/431180.vgp