AMX-56 Leclerc, lối đi riêng của người Pháp trong lĩnh vực xe tăng

AMX-56 Leclerc có thể nói là nét tinh hoa của người Pháp trong lĩnh vực xe tăng. Dòng xe tăng sở hữu hệ thống điện tử hiện đại hàng đầu cùng giáp bảo vệ tốt bên cạnh hỏa lực cực mạnh.

Xe tăng AMX-56 Leclerc được coi là nét đi riêng của người Pháp trong lĩnh vực chế tạo chiến xa.

Đầu tiên là giá thành, người Pháp luôn nổi tiếng với những vũ khí tinh vi, nhưng chúng cũng có một cái giá không tưởng và AMX-56 Leclerc cũng không ngoại lệ.

Có thời điểm xe tăng AMX-56 Leclerc từng có giá lên tới 27 triệu USD, đắt hơn cả chiến đấu cơ JF-17 của Trung Quốc vốn có giá chỉ khoảng 25 triệu USD.

Sở dĩ xe tăng AMX-56 Leclerc có giá thành đắt đỏ là do chúng sở hữu hệ thống điện tử hiện đại.

Có thể nói rằng, cho tới thời điểm hiện tại, AMX-56 vẫn là chiếc xe tăng được tarng bị hệ thống điện tử hiện đại nhất thế giới.

Hệ thống chiến đấu tối tân FINDERS kết hợp hệ thống liên lạc ICONE TIS trên chiếc xe tăng này cho phép liên kết đội hình 100 xe tăng, liên kết đội hình này cho phép chia sẻ dữ liệu cũng như phân bổ hướng tấn công.

Tính năng này rất đáng gờm, rất hữu hiệu nếu một trận chiến xe tăng xảy ra, việc liên kết chia sẻ đội hình này cho phép phân bổ tấn công hoặc tập trung hỏa lực để chọc thủng đội hình đối phương.

Tính năng này của AMX-56 Leclerc ngay cả M1A2 Abrams của Mỹ và T-14 Nga cũng chưa có đuợc.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, AMX-56 Leclerc chi dành cho giới nhà giàu. Quả thật, ngoài Pháp và Saudi Arabia thì chưa có một quốc gia nào dám chi tiền mua loại xe tăng này.

Tiếp đến về hệ thống phòng vệ, AMX-56 Leclerc được thiết kế với giáp đa lớp kết hợp giữa thép, titan và kim loại siêu cứng tungsten.

Ngoài lớp giáp đó, trên thân xe còn phủ module giáp phản ứng nổ cải tiến NERA có khả năng vô hiệu hóa cả đầu đạn 2 đầu nổ chuyên chống giáp phản ứng nổ (ERA).

AMX-56 Leclerc cũng được trang bị hệ thống phòng vệ GALIX gồm 9 ống phóng lựu lắp 2 bên hông tháp pháo.

Nó có thể phóng ra lựu đạn khói, lựu đạn sát thương và đánh lạc hướng tia hồng ngoại của tên lửa chống tăng có điều khiển.

Cùng với hệ thống phòng vệ ấn tượng là sức mạnh hỏa lực rất mạnh của Leclerc với pháo nòng trơn CN120-26 cỡ 120mm.

Đây có lẽ là dòng xe tăng duy nhất của thế giới phương Tây sử dụng thiết bị nạp đạn tự động.

AMX-56 Leclerc với hệ thống nạp đạn tự động cho phép khai hỏa tới 12 phát/phút.

Hệ thống này cho phép nạp đạn tự động theo cơ cấu tương tự cơ cấu nòng trích khí từ các loại súng trường nhưng có sự can thiệp của máy móc và các thiết bị điện tử.

Pháo chính được kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến SAGEM HL-60 cho phép xạ thủ hoặc chỉ huy có thể lựa chọn 6 mục tiêu khác nhau để tấn công chỉ trong vòng 30 giây.

Theo công bố của nhà sản xuất Nexters, pháo chính 120mm có thể phá hủy mục tiêu di chuyển tốc độ 50km/h ở tầm xa đến 4km.

Pháo có thể bắn tất cả các loại đạn tiêu chuẩn của NATO trong đó có đạn xuyên thép lõi bằng uranium siêu cứng.

Loại đạn này được đánh giá còn nguy hiểm hơn tên lửa chống tăng bắn qua nòng pháo.

AMX-56 Leclerc được trang bị hệ thống tác chiến điện tử được phát triển bởi NEXTER, nó là một thiết bị thăm dò chiến trường.

Dòng xe tăng này có trọng lượng 54,5 tấn, chiều dài 9,8m, chiều rộng 3,7m và chiều cao 2,5m.

Xe tăng AMX-56 Leclerc sử dụng động cơ diesel SACM V8X- 1500 công suất 1.500 mã lực cho chạy với tốc độ 72km/h. Dự trữ hành trình lên tới 550km.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/amx-56-leclerc-loi-di-rieng-cua-nguoi-phap-trong-linh-vuc-xe-tang-post529153.antd