Ấm áp Tết quân dân

Sau thành công của Tết quân dân năm 2019 tổ chức tại huyện Định Quán, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chỉ đạo đồng loạt thực hiện chương trình Tết quân dân năm 2020 tại 11/11 đơn vị cấp huyện.

Phó chinh ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương tặng quà cho người nghèo, khó khăn. Ảnh: N.Trinh

Phó chinh ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương tặng quà cho người nghèo, khó khăn. Ảnh: N.Trinh

Ghi nhận một số nơi cho thấy, Tết quân dân với nhiều hoạt động ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình, tiếp tục củng cố mối đoàn kết quân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh trên địa bàn.

* Nhiều hoạt động thiết thực

Ban CHQS huyện Định Quán là đơn vị tổ chức Tết quân dân 2020 khá sớm. Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Gia Canh với gần 1 ngàn người dân, lực lượng vũ trang (LLVT) của các xã: Gia Canh, Phú Hòa, Phú Lợi, Thanh Sơn, Phú Ngọc và thị trấn Định Quán tham dự.

Trung tá Nguyễn Tống Quế, Chính trị viên Ban CHQS huyện Định Quán cho hay, Ban CHQS huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, UBND xã Gia Canh, một số bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực từ ngày 11 đến 17-1 như: thăm, tặng quà, bàn giao nhà đồng đội, nhà tình thương, cầu dân sinh, trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo... với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng.

Được trao tặng nhà nghĩa tình quân dân, anh Lý Gia Bảo (xã Phú Ngọc) vui mừng nói: “Tết Canh Tý 2020, gia đình tôi được ở căn nhà mới do Ban CHQS huyện trao tặng. Căn nhà giúp vợ chồng tôi có chỗ an cư để yên tâm lập nghiệp, tiếp tục đóng góp vào hoạt động của lực lượng dân quân xã”.

Tại huyện Xuân Lộc, Tết quân dân được tổ chức tại xã Xuân Phú với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho đồng bào dân tộc Chăm, Chơro trên địa bàn tiếp tục củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân. Chính trị viên Ban CHQS huyện Xuân Lộc, Trung tá Lê Ngọc Chánh cho hay, Tết quân dân còn là dịp để Ban CHQS huyện thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo về tình hình thời sự của đất nước, nâng cao nhận thức cho người dân cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc; 85 phần quà; 55 bộ lịch tường và nhiều trò chơi dân gian, hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo bà con nhân dân, LLVT trong huyện tham gia...

Thượng tá Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Long Thành cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của Tết quân dân là giúp toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng nền QPTD vững chắc; động viên con em tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và củng cố mối đoàn kết quân dân...

* Góp sức xây dựng nền QPTD

Năm 2020, huyện Vĩnh Cửu được Bộ CHQS tỉnh chọn thực hiện điểm Tết quân dân để tổ chức rút kinh nghiệm. Theo đó, Tết quân dân được chuẩn bị chu đáo ngay từ cuối năm 2019 và khai mạc trọng thể vào ngày 14-1 vừa qua. Trung tá Ông Văn An, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện cho biết, huyện đã chọn xã Phú Lý làm điểm chỉ đạo Tết quân dân vừa có ý nghĩa đưa Tết về với đồng bào dân tộc, nhân dân vùng căn cứ cách mạng, vừa là dịp để tuyên truyền các hoạt động xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Theo Bộ CHQS tỉnh, trong 1 tuần diễn ra Tết quân dân tại một số địa phương trong tỉnh, đã có hàng trăm phần quà Tết được trao tặng đến người dân khó khăn; trên 350 lá cờ Tổ quốc được trao tặng; xây dựng 6 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; 2 cây cầu dân sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí gần 500 người, trao tặng 10 xe đạp cho học sinh... với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, các đơn vị còn lại tiếp tục tổ chức Tết quân dân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

“Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: hội thi văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc; tham quan mua sắm tại các gian hàng trợ giá; tổ chức giao lưu văn nghệ; thăm, tặng quà người khó khăn, cơ sở tôn giáo... đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về xây dựng, củng cố mối đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh”- Trung tá Ông Văn An nói.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Lý Phan Thanh Chương, việc tổ chức Tết quân dân tại địa phương là hoạt động bổ ích giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhận thức tốt hơn và chung tay thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng nền QPTD vững chắc, xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong 2 ngày tổ chức Tết quân dân tại xã Phú Lý, Ban CHQS huyện và các đơn vị phối hợp đã đưa hơn 10 gian hàng của chương trình Đưa hàng Việt về nông thôn, trong đó gian hàng trợ giá của Bộ CHQS tỉnh và một số đơn vị bạn, giúp bà con mua sắm Tết. Ban CHQS huyện cũng đã tổ chức đến thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo; một số gia đình chính sách, người khó khăn… với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương cho biết: “Dù mới triển khai điểm năm 2019, nhưng Tết quân dân thực sự trở thành nét đẹp truyền thống của LLVT. Đây cũng là hoạt động văn hóa xã hội có ý nghĩa thiết thực, nhằm thực hiện tốt chủ trương hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng nền QPTD vững mạnh và thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nguyệt Trinh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202001/am-ap-tet-quan-dan-2984036/