Người phát ngôn Chính phủ Iraq Haidar al-Aboudi ngày 29/6 thông báo, cơ quan này đã đưa ra thời hạn chót 30/9 để các nhóm vũ trang thân Iran tại nước này giải giáp, trùng với thời điểm kết thúc sứ mệnh của liên minh chống thánh chiến do Mỹ dẫn đầu. Thông báo này được đưa ra trước chuyến thăm Mỹ của tân Thủ tướng Ali al-Zaidi, trong bối cảnh Washington đang gây áp lực buộc Baghdad phải đảm bảo các phe phái giao nộp vũ khí.
Chính phủ Iraq đã yêu cầu các nhóm vũ trang thân Iran trong nước phải hoàn tất việc giải giáp trước ngày 30/9, trùng với thời điểm kết thúc sứ mệnh của liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.
Iraq vừa triển khai chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn chưa từng có trong nhiều năm, bắt giữ 47 quan chức, trong đó có nhiều chính trị gia, nghị sĩ và quan chức cấp cao, chỉ ít ngày trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ali al-Zaidi. Động thái được xem là phép thử đối với cam kết cải cách của chính phủ mới, đồng thời phát đi thông điệp mạnh mẽ tới Washington về quyết tâm làm trong sạch bộ máy nhà nước.
Lực lượng an ninh Iraq ngày 28-6 đã tiến hành chiến dịch truy quét chống tham nhũng quy mô lớn tại thủ đô Baghdad, bắt giữ nhiều chính trị gia, nghị sĩ và quan chức cấp cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Ali al-Zaidi.
Ngày 25/6, Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi khẳng định, sau khi lực lượng Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9 tới, quan hệ giữa Baghdad và Washington sẽ bước sang giai đoạn mới, chuyển trọng tâm từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế.
Thủ tướng Ali al-Zaidi ngày 24/6 khẳng định, quan hệ Iraq-Mỹ đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, từ hợp tác quân sự sang đối tác kinh tế toàn diện, trong bối cảnh sứ mệnh của liên quân quốc tế do Nhà Trắng dẫn đầu tại Iraq sắp khép lại.