Airbus cung cấp radar E-Scan cho Eurofighters của Đức và Tây Ban Nha

Airbus đã được ký hợp đồng phát triển, cung cấp và tích hợp các bộ radar quét điện tử (E-Scan) cho máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức và Tây Ban Nha.

Hợp đồng được công bố vào ngày 26 tháng 6, bao gồm 110 bộ radar cho Luftwaffe và 5 bộ ban đầu cho Không quân Tây Ban Nha (Ejército del Aire Espanõl: EdAE) từ năm 2023. Giá trị của hợp đồng do chính phủ Đức và Tây Ban Nha thực hiện không được tiết lộ, mặc dù nhà sản xuất cảm biến Hensoldt của Đức gần đây cho biết họ sẽ nhận được 1,5 tỷ EUR (1,7 tỷ USD) cho dự án.

Bộ cảm biến mới sẽ trang bị cho phiên bản Tranche 2 và Tranche 3 của tiêm kích Eurofighters cũng các như máy bay mới. Theo đánh giá, việc tích hợp radar Captor-E là một thành tựu đáng kể trong việc trang bị cho Eurofighter hệ thống cảm biến nhằm đảm bảo sự thống trị của máy bay trong không chiến hiện tại cũng như tương lai.

Với tiêm kích Eurofighter, Đức và Tây Ban Nha đang đầu tư vào một xương sống mạnh mẽ của lực lượng không quân cũng như trong dự án hàng đầu của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Một tiêm kích Eurofighter Typhoon với radar Captor-E trong khoang mũi. Ảnh: Tập đoàn Airbus.

Tin tức về hợp đồng xuất hiện chỉ vài ngày sau khi chính phủ của cả hai quốc gia phê duyệt tài trợ để phát triển, xây dựng và tích hợp hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) mới cho phi đội máy bay chiến đấu Eurofighter của họ.

Airbus hiện đã ký hợp đồng với Hensoldt của Đức với tư cách là nhà thầu phụ, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ công ty Indra của Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành, các tiêm kích Eurofighter Typhoon thậm chí đủ khả năng chiến đấu với chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/airbus-cung-cap-radar-e-scan-cho-eurofighters-cua-duc-va-tay-ban-nha/20200625034019524