Ai nói 'Su-30MKI không thể đánh bại F-16 mang AIM-120 AMRAAM'?

Sức mạnh của tiêm kích hạng nặng Su-30MKI phục vụ trong biên chế Không quân Ấn Độ đã bị chuyên gia quân sự Pakistan đánh giá thấp.

Tại Pakistan, một bài phỏng vấn với chuyên gia quân sự - Tướng hàng không đã nghỉ hưu Kizer Tufar - người được coi là một trong những phi công chiến đấu giỏi nhất nước này trong những năm gần đây vừa được đăng tải.

Một vị tướng với nhiều kinh nghiệm lái máy bay chiến đấu F-16, bình luận về tình hình liên quan đến cuộc đối đầu trên không tại biên giới giữa Pakistan và Ấn Độ đã thu hút sự quan tâm lớn.

Đặc biệt, vị tướng về hưu đã nói về trận không chiến biên giới giữa không quân hai nước diễn ra vào tháng 2/2019 - sau khi tiêm kích MiG-21 Ấn Độ xâm nhập lãnh thổ Pakistan. Đây là trận chiến khiến phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman bị bắn hạ và bị bắt làm tù binh.

Tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

"Không quân Ấn Độ ở Jammu và Kashmir đã sử dụng máy bay Su-30MKI và MiG-21 Bison rất cũ, Không quân của chúng ta lại triển khai F-16. Do Su-30MKI không có kênh truyền dữ liệu để trao đổi thông tin an toàn với MiG-21, nên radar của nó chẳng thể giúp được gì trong cuộc đối đầu với tiêm kích của Không quân Pakistan".

"Điều này khiến cho một máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan đã phóng một tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM trong cuộc xung đột và bắn hạ chiếc MiG-21 ngay lập tức", Tướng Kizer Tufar cho biết.

Vị tướng nói thêm: "Các máy bay chiến đấu Su-30MKI và MiG-29 đang biên chế cho Không quân Ấn Độ chắc chắn có khả năng cơ động cao. Nhưng điều này chỉ giúp họ chiến đấu trong tầm nhìn".

Theo ghi nhận của chuyên gia quân sự Pakistan, nếu chúng ta đang nói về một trận chiến trên không "ngoài tầm ngắm", thì các tiêm kích này cho thấy những sai sót. Ông ta cho rằng bất lợi chính là khó khăn trong việc trao đổi thông tin, bảo trì hệ thống lấy tác chiến mạng làm trung tâm trong quá trình vận hành.

"Tôi không thể đưa ra kết luận rõ ràng về tất cả những thiếu sót trong khả năng điều khiển vũ khí của tiêm kích Su-30MKI, nhưng tôi thấy rõ một điều: những chiếc máy bay này không thể so sánh được với cặp đôi tiêm kích F-16 và tên lửa AIM-120 của Không quân Pakistan. Phía Ấn Độ đã nhận thức được những hạn chế này nên đã quyết định đặt hàng Rafale từ người Pháp", Tướng Tufar nói thêm.

Đồng thời vị tướng về hưu - người được chính giới Pakistan và truyền thông Trung Quốc gọi là phi công xuất sắc, bình luận rằng ông sẽ không đánh giá thêm về các tiêm kích Rafale mà Không quân Ấn Độ vừa biên chế.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-30mki-khong-the-danh-bai-tiem-kich-f-16-mang-aim-120-amraam-3418909/