Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia dự kiến đồng loạt từ chức, gọi đây là hành động 'rút lui chiến lược' vì lý do đặc biệt.
Trận bán kết U23 Châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã gặp sự cố đường truyền nghiêm trọng.
Sau hơn 20 năm bước vào chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động rõ nét trong tư duy vận hành và xây dựng thương hiệu câu lạc bộ. Trong dòng chảy ấy, khát vọng tiên phong chuyên nghiệp đang dần được hiện thực hóa. Câu lạc bộ Hà Nội là một trong những đơn vị như vậy.
Vụ bê bối làm giả giấy tờ khiến niềm tin vào LĐBĐ Malaysia (FAM) chạm đáy, dẫn đến làn sóng đòi xóa sổ tổ chức 99 năm tuổi để thay thế bằng cơ cấu mới.
Sau án phạt nghiêm khắc từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước áp lực giải thể từ người hâm mộ.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bắt đầu vào cuộc xử lý đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhưng chưa ấn định thời điểm đưa ra phán quyết cuối cùng.
FAM khẳng định việc phục chức cho ông Azman Rahman là quy trình nội bộ, dù FIFA xác định có sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.
Bất chấp cảnh báo từ FIFA về sai phạm nghiêm trọng trong việc làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch, LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn quyết định phục chức cho Tổng thư ký Azman.
Trang Africa 24TV đưa tin, Mỹ đã mạnh tay chi hơn 500 triệu USD để đầu tư vào dự án Đường sắt Lobito Atlantic tại Angola.
Tờ The Star cho biết trường hợp kháng cáo lên Tòa án Trọng tài quốc tế (CAS) thất bại, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn cơ hội kéo dài vụ kiện liên quan 7 cầu thủ nhập tịch.
FAM được đánh giá khó 'thoát tội', dù kiện lên CAS vụ giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Vậy tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 Malaysia sớm và chậm nhất khi nào?
Một luật sư thể thao Malaysia chỉ ra rằng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không phải là con đường pháp lý cuối cùng mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể lựa chọn. Họ còn một giải pháp khác.
Malaysia có thể 'câu giờ' bị xử thua tuyển Việt Nam vì làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, khi vẫn còn một con đường pháp lý khác, trường hợp kháng cáo lên CAS thất bại.
Từ ngày 1-1-2026, truyền hình K+ sẽ ngừng phát sóng, và nội dung quan trọng nhất của họ là bản quyền Giải Ngoại hạng Anh (EPL) sẽ do truyền hình FPT Play nắm giữ. Bên cạnh đó, FPT Play công bố họ có bản quyền EPL đến mùa 2030-2031.
Bóng đá Malaysia rơi vào cuộc khủng hoảng kỷ luật chưa từng có vào năm 2025, khi tổng số tiền phạt lên tới hơn 2,4 triệu ringgit Malaysia (khoảng 15,5 tỷ đồng) do các sai phạm trong quản lý, làm giả giấy tờ, tổ chức và bạo lực sân cỏ.
Từ năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức triển khai quy định gia hạn chứng chỉ HLV định kỳ 3 năm một lần nhằm chuẩn hóa đội ngũ theo tiêu chuẩn khắt khe của châu Á.
Từ năm 2025, các chứng chỉ huấn luyện viên từ hạng C đến Pro tại Việt Nam sẽ chỉ có thời hạn 3 năm, bắt buộc gia hạn định kỳ theo quy chuẩn nghiêm ngặt của AFC.
Sáng 26.12, Đại hội Thường niên LĐBĐVN năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN).
Diễn ra từ ngày 24 đến 28-12-2025 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 (TP Đà Nẵng), khóa học HLV thủ môn chứng chỉ 'A' AFC/VFF thu hút hàng chục HLV tham gia, trong đó có 12 HLV Việt Nam, 2 HLV nước ngoài là HLV Badir Valdir (Brazil, CLB Công an Hà Nội) và HLV Johann Noetzel (Mỹ, CLB Bangkok FC, Thái Lan).
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) luôn xác định rõ trách nhiệm xã hội của một tổ chức thể thao quốc gia cùng nhiệm vụ gắn kết cộng đồng.
Năm 2025, nhiều chuyển biến tích cực trong công tác pháp lý và cấp phép được VFF hoàn thiện, qua đó nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quản lý, tổ chức các hoạt động bóng đá quốc gia.
Việc Malaysia đang trong thời gian kháng cáo lên CAS vụ giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn bị FIFA xử thua 3 trận đã được lý giải nguyên do.
FAM chính thức bác bỏ thông tin bị xử thua 0-3 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời mời cảnh sát vào cuộc điều tra nghi vấn 7 cầu thủ nhập tịch.