'Đồ án' đặc biệt ở Mường Than

Học viện Hậu cần vừa phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Lai Châu và cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao 24 căn nhà tại khu tái định cư ở bản Sân Bay, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho các hộ dân bị mất nhà do lũ quét. Góp sức dựng nên những mái ấm này, cán bộ, giảng viên và 48 học viên năm cuối chuyên ngành doanh trại-xây dựng dân dụng và công nghiệp của Học viện đã tạm gác đồ án tốt nghiệp để thực hiện “đồ án” đặc biệt cho đồng bào vùng lũ.

Nhiệm vụ đặc biệt trong kỳ nghỉ hè

Mảnh đất trống chỉ toàn đá, sỏi và cây dại ở bản Sân Bay giờ đây đã mang dáng dấp của một khu dân cư mới với những dãy nhà khang trang, chắc chắn. Các gia đình đã chuyển đồ đạc vào nhà, bắt đầu cuộc sống tại nơi ở mới. Gần một tháng trước, trận lũ quét lịch sử đã khiến họ mất hoàn toàn nhà cửa, nhiều hộ phút chốc trắng tay. Trước tình cảnh đó, để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, Học viện Hậu cần cùng các lực lượng địa phương đã khẩn trương tổ chức thi công 24 căn nhà tái định cư cho nhân dân ở vị trí cao hơn, bảo đảm an toàn hơn khi mùa lũ về.

Học viên Học viện Hậu cần tham gia xây nhà cho người dân tại khu tái định cư thuộc bản Sân Bay, xã Mường Than (Lai Châu). Ảnh do đơn vị cung cấp

Học viên Học viện Hậu cần tham gia xây nhà cho người dân tại khu tái định cư thuộc bản Sân Bay, xã Mường Than (Lai Châu). Ảnh do đơn vị cung cấp

Để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, Ban giám đốc Học viện đã triệu tập lực lượng tham gia xây dựng nhà cho các hộ dân vùng lũ Lai Châu đúng thời điểm nghỉ hè. Lúc này, nhiều học viên đã trở về với gia đình và tranh thủ hoàn thiện đồ án tốt nghiệp. Tuy mỗi người đều có kế hoạch riêng, nhưng ngay khi nhận được thông báo, tất cả nhanh chóng trở lại đơn vị, chuẩn bị quân tư trang và dụng cụ cần thiết cho chuyến công tác đặc biệt, với tinh thần "tất cả vì người dân vùng lũ". Đúng 5 giờ sáng 24-7, đoàn công tác gồm 56 thành viên xuất phát từ Hà Nội. Vượt gần 400km qua nhiều cung đường đèo, chiều cùng ngày, đoàn đã có mặt tại Mường Than. Vừa đặt chân đến nơi, anh em bắt tay ngay vào công việc. Một bộ phận tiến hành khảo sát mặt bằng, kiểm tra điều kiện thi công; số còn lại chuẩn bị dụng cụ và thu xếp nơi ăn, nghỉ để không làm phiền đến nhân dân và địa phương. Sáng hôm sau, lực lượng được chia thành 4 tổ, phối hợp với Ban Quản lý dự án của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu triển khai công việc.

Trên công trường, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần trực tiếp đảm nhiệm nhiều phần việc đòi hỏi kỹ thuật cao, từ xử lý nền móng, lắp dựng khung thép đến xây tường, hoàn thiện các mối liên kết. Các giảng viên vừa làm việc cùng học viên, vừa thường xuyên kiểm tra, kịp thời điều chỉnh những chi tiết, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Sau phần việc ban đầu, đoàn tiếp tục được đề nghị hỗ trợ thi công thêm 20 căn nhà tại khu tái định cư. Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật xây dựng, Khoa Doanh trại, Học viện Hậu cần, trưởng đoàn công tác chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhắc nhau, mỗi căn nhà ở đây phải được xây dựng như chính gia đình mình. Bà con vừa mất nơi ở do lũ quét nên anh em càng phải làm cẩn thận, bảo đảm công trình vững chắc, bền đẹp. Tiến độ tuy gấp nhưng không vì thế mà được phép bỏ qua bất cứ yêu cầu kỹ thuật nào”.

 Lực lượng của Học viện Hậu cần giúp dân chuyển vật dụng vào nhà mới. Ảnh do đơn vị cung cấp

 Lực lượng của Học viện Hậu cần giúp dân chuyển vật dụng vào nhà mới. Ảnh do đơn vị cung cấp

Bài học thực tiễn trước ngày tốt nghiệp

Tại xã Mường Than, những kiến thức trên giảng đường được đặt vào một công trình thực tế. Nếu trước đây, học viên tính toán kết cấu, đọc bản vẽ, lập kế hoạch và tổ chức thi công qua từng bài tập, thì ở đây, họ phải trực tiếp làm việc trên nền đất vừa san gạt, trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường và tiến độ gấp. Mỗi thao tác đo đạc, căn chỉnh... đều đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ bởi một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Thượng sĩ Cù Thành Công, lớp trưởng lớp S528B chia sẻ: “Nhiều lần thực hành, thực tập tại công trình, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi vận dụng kiến thức chuyên ngành để góp sức dựng nhà cho những gia đình vừa chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Vì thế, điều đội ngũ học viên quan tâm không chỉ là hoàn thành công việc đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm từng căn nhà vững chắc, an toàn khi bà con chuyển vào sinh sống”.

Thời tiết vùng Tây Bắc thay đổi thất thường khiến công việc nhiều lần phải điều chỉnh. Có ngày buổi sáng nắng gắt, đến trưa lại mưa lớn. Khi không thể làm việc ngoài trời, các tổ chuyển vào nơi có mái che để gia công cấu kiện, chuẩn bị vật liệu. Trời vừa hửng lại tiếp tục ra công trường. Buổi tối, những phần việc vẫn được tranh thủ thực hiện dưới ánh điện. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu cho biết: “Dù nhiệm vụ vất vả nhưng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần có tổ chức kỷ luật nghiêm minh, làm việc bài bản, chuyên nghiệp. Đội ngũ học viên không chỉ bổ sung nhân lực cho công trường mà còn phát huy đúng chuyên môn được đào tạo, góp phần giải quyết những phần việc đòi hỏi kỹ thuật cao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu tái định cư”.

Lãnh đạo Học viện Hậu cần tặng quà động viên lực lượng thi công. Ảnh do đơn vị cung cấp

Lãnh đạo Học viện Hậu cần tặng quà động viên lực lượng thi công. Ảnh do đơn vị cung cấp

Lễ bàn giao 24 căn nhà ngày 6-8 khép lại hai tuần thầy và trò Học viện Hậu cần làm việc hết mình cho đồng bào tại Mường Than. Các học viên trở về với những trang thuyết minh, bản vẽ và buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp đang chờ phía trước. Còn tại bản Sân Bay những căn nhà mới đã đón người dân vào sinh sống với  hạnh phúc và niềm xúc động trước tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ. Với những kỹ sư Quân đội tương lai, chuyến công tác này là kỷ niệm sâu sắc, là "đồ án" giàu ý nghĩa trước ngày tốt nghiệp.

LÊ HIẾU - ĐỨC DUẨN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/do-an-dac-biet-o-muong-than-1052520