600 triệu người dùng bị Facebook lưu trữ mật khẩu không được mã hóa

Thông tin gây sốc khi có tới 600 triệu người dùng của mạng xã hội lớn nhất thế giới bị Facebook lưu trữ mật khẩu nhưng dưới định dạng không được mã hóa bảo mật.

Thông tin đăng tải trên CNBC hôm 21-3 mới đây về một báo cáo của nhà báo chuyên về an ninh mạng Brian Krebs gây rúng động cộng đồng công nghệ thế giới khi cho biết mạng xã hội Facebook đã tiến hành lưu trữ mật khẩu của 600 triệu tài khoản người dùng một cách rất thô sơ không hề được mã hóa bảo mật.

Facebook thừa nhận không mã hóa 600 triệu mật khẩu người dùng

Không chỉ vậy, tất cả những mật khẩu của người dùng này đều có thể được hàng chục nghìn nhân viên của Facebook truy cập một cách dễ dàng. Thời gian sự cố này xảy ra được cho là bắt đầu từ đầu năm 2012 kéo dài đến nay.

Ngay sau thông tin của nhà báo Brian Krebs, Facebook đã phải lên tiếng cho biết, quá trình kiểm tra an ninh theo kế hoạch vào tháng 1 vừa qua, mạng xã hội này đã phát hiện việc nhiều mật khẩu của người dùng được lưu trữ dưới dạng File text bình thường thay cho việc phải được mã hóa bảo mật theo quy định.

Tất cả đều nằm trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu nội bộ. Sự việc đã được Facebook khắc phục ngay sau đó và sẽ sớm có thông báo tới những người dùng nằm trong danh sách có mật khẩu được mã hóa.

Tuy đã thừa nhận việc không mã hóa dữ liệu mật khẩu người dùng tuy nhiên Facebook không đưa ra con số chính xác số lượng người dùng chịu ảnh hưởng bởi sự cố trên nhưng cũng không có động thái phản bác con số 600 triệu người dùng mà nhà báo Brian Krebs đưa ra.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi thông tin trên được đăng tải, cổ phiếu Facebook giảm gần 1% hôm 21-3.

N.C

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/600-trieu-nguoi-dung-bi-facebook-luu-tru-mat-khau-khong-duoc-ma-hoa-537627/