Với dự thảo các yêu cầu bảo mật mới không loại trừ Huawei, Đức hứng chỉ trích từ các nhà lập pháp và nhà ngoại giao ở cả Berlin và Washington.
Dự thảo đề xuất các yêu cầu bảo mật mới của Đức đối với các nhà cung cấp mạng 5G không loại trừ gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei.
Ngày 14/10, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc khẳng định sẵn sàng ký kết một thỏa thuận 'không có cửa sau' (no backdoor) với Ấn Độ nhằm giải tỏa các mối quan ngại về an ninh, trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang lên kế hoạch cho việc triển khai mạng 5G.
AirVisual bị chặn ở Việt Nam; EU đưa ra cảnh báo đáng sợ về mạng 5G; Startup công nghệ TQ lại bị Mỹ đưa vào 'danh sách đen',... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này.
Liên minh châu Âu (EU) vừa ra cảnh báo rằng mạng di động thế hệ thứ 5, hay 5G, có thể dễ dàng hứng chịu các đòn tấn công từ giới hacker được một nhà nước hậu thuẫn nếu như các nhà mạng sử dụng quá nhiều thiết bị của một nhà cung cấp duy nhất.
Trong lúc Mỹ áp đặt lệnh cấm với Tập đoàn Huawei vì cáo buộc do thám và yêu cầu các nước đồng minh có động thái thương tự thì Nga lại muốn 'trải thảm đỏ' mời tập đoàn Trung Quốc này tới phát triển mạng 5G.