5 công nhân phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc

Các công nhân này đã bị ngộ độc khí ngay khi bắt đầu vào ca làm buổi sáng.

Ngày 26/4, các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ 5 công nhân của công ty TNHH Hoàng Thành Chung bị ngộ độc khí amoniac.

Các công nhân bị ngộ độc khi

Các công nhân này được đưa đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng lờ đờ, lơ mơ, chóng mặt, buồn nôn,... và nhanh chóng được các bác sĩ cấp cứu ban đầu. Trong đó có 2 trường hợp nặng phải cho chạy oxy cao áp, còn 3 công nhân đang cho thở oxy.

Các công nhân cho biết sáng cùng ngày các công nhân này bắt đầu vào ca làm việc. Và lúc này các công nhân này đã hít phải khí rò rỉ trong công ty. Nhiều công nhân sợ hãi kéo nhau bỏ chạy tán loạn, và 5 công nhân bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ, hiện tại cơ bản tình hình các công nhân đã khá ổn tuy nhiên do lượng khí độc trong cơ thể bệnh nhân vẫn còn nhiều nên bệnh nhân vẫn trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, khó thở, buồn nôn.

Nắm bắt tình hình vụ việc, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xác minh làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại kho lạnh của công ty.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/5-cong-nhan-phai-nhap-vien-cap-cuu-vi-ngo-doc-a431547.html