424 ha sắn bị bệnh vi rút khảm lá sắn

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, tính đến giữa tháng 10/2020, toàn tỉnh có 424 ha sắn bị bệnh vi rút khảm lá sắn.

 Tiêu hủy cây sắn bị bệnh vi rút khảm lá sắn - Ảnh: Q.H

Tiêu hủy cây sắn bị bệnh vi rút khảm lá sắn - Ảnh: Q.H

Trước tình hình bệnh lây lan nhanh, nguy cơ thiếu nguồn sắn phục vụ sản xuất năm 2021 và các năm tiếp theo là khá cao. Là loại cây dễ trồng, có đầu ra ổn định, sắn góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Tính đến giữa tháng 10/2020, người dân trong tỉnh đã trồng được 12.000 ha sắn. Tuy nhiên, bệnh vi rút khảm lá sắn đã và đang phát tán, lây lan nhanh khiến người dân bị thiệt hại nặng. Đến giữa tháng 10 năm nay, toàn tỉnh có 424 ha sắn bị bệnh virus khảm lá sắn, trong đó huyện Hải Lăng là địa phương thiệt hại nặng nhất với 395,2 ha sắn bị bệnh.

Được biết, vi rút khảm lá sắn là một loại bệnh nguy hiểm, làm mất trắng hoặc giảm năng suất từ 30 – 70% tùy theo giai đoạn xâm nhập của bệnh vào cây sắn. Lây lan nhanh chóng qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng và qua hom giống, hiện tại, bệnh vi rút khảm lá sắn chưa có thuốc đặc trị để phòng trừ. Vì thế, khả năng bệnh lây lan là rất cao. Nguy cơ thiếu nguồn sắn phục vụ sản xuất năm 2021 và các năm tiếp theo hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền đến hộ nông dân trồng sắn nhận biết biểu hiện, tác hại của bệnh vi rút khảm lá sắn và các giải pháp phòng trừ hiệu quả; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân vùng bị nhiễm bệnh tiến hành thu gom toàn bộ tàn dư cây sắn sau thu hoạch để tiêu hủy; kiểm soát chặt chẽ nguồn giống sắn từ các địa phương khác đến; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tuyệt đối không mua, bán, trao đổi, vận chuyển hom sắn từ các vùng bị bệnh về làm giống… Cùng với đó, lãnh đạo sở cũng đã có những chỉ đạo, yêu cầu cụ thể với các đơn vị chuyên môn trong ngành và các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=152552