4 người mẫu mang khiếm khuyết vẫn nổi tiếng

Người mẫu sở hữu vẻ ngoài khác biệt xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực thời trang.

Theo South China Morning Post, ngành công nghiệp thời trang truyền thống vốn ưa chuộng người mẫu sở hữu thân hình hoàn hảo. Đó là những người trẻ, có vóc dáng gầy, màu da trắng và mái tóc vàng. Thời gian gần đây, nhiều thương hiệu nỗ lực hướng đến sự toàn diện. Người mẫu khuyết tật đại diện cho vẻ đẹp khác biệt xuất hiện ở bìa tạp chí, chiến dịch quảng cáo của các nhà mốt lớn. Ảnh: @azfarovski, @elliejg16_zebedeemodel, @jillianmercado.

Ellie Goldstein là người mẫu Anh mắc hội chứng Down. Cô gái 18 tuổi được đại diện bởi Zebeedee Management - công ty chuyên quản lý người mẫu khuyết tật. Ảnh: @guccibeauty.

Trong ảnh, Ellie Goldstein góp mặt ở chiến dịch của Gucci Beauty vào tháng 6. Nữ người mẫu trông tự nhiên và vui vẻ. Cô trang điểm theo kiểu trong suốt giúp mang lại làn da trắng sứ cùng một chút ửng hồng 2 bên má. "Lúc nhìn những tấm ảnh, tôi cảm thấy hạnh phúc với chính mình", Ellie chia sẻ khi biết kết quả khả quan của chiến dịch với hàng nghìn bình luận tích cực trên mạng xã hội. Ảnh: @guccibeauty.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Mỹ Jillian Mercado mắc bệnh loạn dưỡng cơ khi còn là thiếu niên. Cô lo lắng không bao giờ có cơ hội đại diện cho thương hiệu mình ngưỡng mộ. Ảnh: @jillianmercado.

Jillian Mercado may mắn được công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới IMG Models ký hợp đồng. Cô từng xuất hiện trên bìa tạp chí Teen Vogue và góp mặt trong nhiều chiến dịch thời trang. Ảnh: @jillianmercado.

Chelsea Werner là vận động viên thể dục mắc hội chứng Down. Vượt qua mọi thách thức và định kiến về vẻ ngoài, cô chuyển sang làm người mẫu. Chelsea đã xuất hiện trên bìa tạp chí Teen Vogue, Dazed cũng như tham gia trình diễn tại New York, Los Angeles Fashion Week. Ảnh: @showtimewerner.

Azfar Firdaus là người mẫu bạch tạng đầu tiên của Malaysia. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2017 với vai trò người mẫu tự do. Vẻ ngoài nổi bật của Azfar thu hút sự chú ý từ những người làm việc trong làng mốt. Tuy nhiên, nghề người mẫu không phải niềm đam mê duy nhất của chàng trai 22 tuổi. Ảnh: @azfarovski.

Azfar Firdaus muốn thông qua những lần xuất hiện trên tạp chí, tham gia catwalk tại show diễn thời trang để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của mọi người về bệnh bạch tạng. Anh mong muốn thúc đẩy sự hòa nhập dành cho người bị bạch tạng thông qua các nền tảng mạng xã hội của bản thân. Ảnh: @azfarovski.

Mẫu nhí cụt 2 chân vẫn nhào lộn, nhảy như vận động viên Dù phải tạm biệt đôi chân khi mới 18 tháng tuổi, Daisy-May vẫn quyết tâm trở thành người mẫu.

Tài Lương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-nguoi-mau-mang-khiem-khuyet-van-noi-tieng-post1128719.html