37 lần nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Trong 37 lần nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, có đến 18 lần bị cáo Tô Anh Dũng thực hiện việc nhận hối lộ ngay tại phòng làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Ngày 11/7, Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đại án “chuyến bay giải cứu”. Phiên tòa có 54 bị cáo bị truy tố 5 tội danh, bao gồm đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát trình bày tại phiên tòa, bị cáo Tô Anh Dũng – cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là một trong 21 bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng là người nhận hối lộ nhiều thứ 4 trong vụ đại án này với tổng số tiền 21,5 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 11/7.

Theo đó, khi là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị cáo Dũng được phân công phụ trách, chỉ đạo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cục Lãnh sự là đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch Covid-19, ký văn bản xin ý kiến 4 Bộ (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ GTVT) và ký đề xuất gửi Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước.

Biết được vai trò của Tô Anh Dũng, từ tháng 5/2020 đến tháng 01/2022, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ Tô Anh Dũng giải quyết cấp phép chuyến bay và được Tô Anh Dũng đồng ý. Trong quá trình thực hiện, Tô Anh Dũng 37 lần nhận tiền của các doanh nghiệp với tổng số tiền 21,5 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, trong quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt 66 chuyến bay, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 8 lần của Hoàng Diệu Mơ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình (Công ty An Bình) với tổng số 8,5 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, trong quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt 11 chuyến bay combo cho Công ty Lữ Hành Việt, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 3 lần với tổng số tiền 30.000 USD (tương đương hơn 693 triệu đồng).

Từ tháng 6/2021 – 9/2021, quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt 2 chuyến bay combo cho Công ty Công đoàn Đường sắt, đầu tháng 9/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Tào Đức Hiệp (Giám đốc công ty) 10.000 USD (tương đương hơn 231 triệu đồng).

Từ tháng tháng 7/2021 – tháng 11/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Lê Văn Nghĩa – Giám đốc Công ty Nhật Minh 2 lần, tổng số tiền 40.000 USD (tương đương hơn 925 triệu đồng) để giải quyết phê duyệt 18 chuyến bay combo.

Từ tháng 7/2021 đến 12/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Thị Tường Vy – Giám đốc Công ty ATA 3 lần với tổng số tiền 115.000 USD (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng) để cấp phép cho Công ty ATA 32 chuyến bay combo.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, nhóm Công ty Bluesky được cấp phép 109 chuyến bay combo. Quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ xin phê duyệt chuyến bay combo cho nhóm này, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Hằng (Bị cáo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) 8 lần, tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 2 lần, tổng số tiền 25.000 USD để cấp phép cho nhóm Công ty của Phan Thị Mai 15 chuyến bay.

Trong thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Tô Anh Dũng nhận hối hộ 2 lần với tổng số tiền 400 triệu đồng để cấp phép cho Công ty của Nguyễn Thị Dung Hạnh 12 chuyến bay.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Trần Thị Mai Xa 02 lần, tổng số tiền 30.000 USD của Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty Masterlife để cấp phép cho công ty này 18 chuyến bay.

Từ cuối tháng 11/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Nguyễn Tiến Mạnh (Phó Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty Hoàng Long Luxury) 30.000 USD để cấp phép cho công ty này 11 chuyến bay.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Tháng 11/2021, theo yêu cầu của Lê Thị Ngọc Anh (Chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương), Phạm Thị Kim Ngân - Cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra Chính phủ đến liên hệ, gặp, đặt vấn đề và được Tô Anh Dũng đồng ý giúp Công ty TNHH Công nghệ và Du lịch Phượng Hoàng, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Bầu trời Hà Nội do Lê Thị Ngọc Anh và Nguyễn Thị Hiền mượn pháp nhân để tổ chức thực hiện chuyển bay. Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, nhóm Công ty này được cấp phép 12 chuyến bay combo. Trong quá trình đó, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Phạm Thị Kim Ngân 2 lần, tổng số tiền 30.000 USD.

Từ tháng 11/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ của Trần Hồng Hà – Giám đốc Công ty Sao Việt số tiền 10.000 USD để giúp cho nhóm công ty của Hà đươc cấp phép 17 chuyến bay combo.

Từ tháng 9/2021, Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ 2 lần với tổng số tiền 200 triệu đồng của Trần Minh Tuần - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Hòa để phê duyệt 4 chuyến bay.

Trong 37 lần nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, có đến 18 lần bị cáo Tô Anh Dũng thực hiện việc nhận hối lộ ngay tại phòng làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án, Tô Anh Dũng và gia đình đã tự nguyện nộp 2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án.

Lê Mạnh Quốc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/37-lan-nhan-hoi-lo-215-ty-dong-cua-cuu-thu-truong-bo-ngoai-giao-a616561.html