30 tháng sau thanh tra, sai phạm đất đai ở đồi Gò Đá chưa xử lý xong

30 tháng sau khi có kết luận thanh tra nhưng nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn chưa xử lý, trong đó có sai phạm trên đồi Gò Đá.

Liên quan đến tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn trái phép để xây dựng nhà trên khu đồi Gò Đá ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 11/4 ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Trong những trường hợp tự ý chuyển mục đích đất rừng sản xuất trên đồi Gò Đá thành đất ở nông thôn trái phép để xây dựng nhà, có nhiều căn nhà kiên cố.

Sai phạm nêu trên phát sinh cách đây hơn ba năm trở về trước, đến cuối năm 2020, UBND TP Tuy Hòa thành lập đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Bình Kiến, trong đó có những sai phạm trên đồi Gò Đá.

Theo kết luận thanh tra số 421/KL-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, đến thời điểm này, trên đồi Gò Đá có 11 trường hợp vi phạm bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về hành vi sử dụng đất trái mục đích. Các đối tượng vi phạm đã chấp hành việc nộp phạt tiền, nhưng đến nay chưa có trường hợp nào thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm. Trong khi đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND TP Tuy Hòa và UBND xã Bình Kiến chưa có biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC.

Một trong những thửa đất đã được san ủi cắm cọc bê tông cùng đoạn đường vừa được đổ thêm vật liệu xà bần trên đồi Gò Đá.

“Tổng diện tích đất rừng sản xuất ở đồi Gò Đá đã bị người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn trái phép để xây dựng nhà đang được rà soát lại. UBND TP Tuy Hòa cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở thành phố phối hợp với UBND xã Bình Kiến kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan 11 trường hợp vi phạm đã xử phạt để tham mưu, xử lý tiếp tục trong thời gian tới theo đúng quy định pháp luật”, ông Nguyễn Công Thành nói.

Theo quan sát trực tiếp của PV Báo CAND và từ hình ảnh ghi nhận được qua thiết bị flycam, dù là đất rừng sản xuất nhưng thực tế đồi Gò Đá đã bị phân chia thành nhiều thửa đất trống. Chủ nhân những thửa đất đó đã thuê xe cơ giới san ủi, cải tạo mặt bằng, xây móng đá chẻ, rào chắn bằng trụ bê tông. Trong số những căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất ở đồi Gò Đá, nhiều căn nhà có kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, hoặc xây dựng theo kiểu biệt thự nhà vườn.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến khẳng định, từ khi có kết luận thanh tra ngày 15/10/2021 đến nay, trên đồi Gò Đá không phát sinh thêm trường hợp nào tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang đất ở nông thôn trái phép để xây dựng nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV khi đến đồi Gò Đá mới đây, vẫn có khu đất vừa được san ủi, cắm mốc rào bê tông, có đoạn đường tự mở vừa mới đổ thêm vật liệu xà bần để gia cố cho xe tải vận hành…

“Nếu không có biện pháp giám sát thường xuyên để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, nguy cơ toàn bộ đất rừng đồi Gò Đá sẽ bị người dân biến thành đất ở nông thôn trái phép để xây dựng nhà sẽ tiếp tục tái diễn” – nhiều người dân ở địa phương dự báo.

Việt Tường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/-30-thang-sau-thanh-tra-sai-pham-dat-dai-o-doi-go-da-chua-xu-ly-xong-i689680/