2 đối tượng trộm cắp vì 'vật thuốc'

Cũng vì nguyên nhân nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài và mua 'hàng' sử dụng, Nguyễn Văn Hùng(SN 1992, trú tại thôn Thiều Xá 2, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) nảy sinh ý đồ trộm cắp xe máy.

Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT- CATP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Hùng và Đặng Văn Minh; cùng trú tại tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26-2, CATP Tam Điệp nhận được trình báo của ông Đỗ Văn Chinh, SN 1968, trú tại thôn 12, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp về việc gia đình anh bị mất 04 máy cắt nhãn hiệu MAKITA.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng- CATP Tam Điệp đã tổ chức lực lượng, khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ Đặng Văn Minh, SN 1968, trú tại thôn An Ngải, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Tại CQCA, Đặng Văn Minh khai nhận: Do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Cũng vì nguyên nhân nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài và mua “hàng” sử dụng, Nguyễn Văn Hùng, SN 1992, trú tại thôn Thiều Xá 2, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cũng nảy sinh ý đồ trộm cắp xe máy.

Theo đó, ngày 19-2, Hùng đi xe khách từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Tam Điệp. Khi đến khu vực đường Núi Vàng, tổ 11, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, Hùng phát hiện 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream BKS 35F-8161 đang dựng ở vỉa hè trước một cửa hàng thuốc, có cắm chìa khóa và không có người trông coi. Lợi dụng sở hở, Hùng đã trộm cắp chiếc xe mô tô trên để bán lấy tiền.

2 vụ việc trên đang được CQCA tích cực điều tra, làm rõ.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/2-doi-tuong-trom-cap-vi-vat-thuoc-229500.html