2,5 năm tù cho con rể vác xà beng 'hỏi tội' bố vợ

Mặc dù ở nhờ gần bên phía nhà vợ nhưng khi thấy cha vợ gỡ mái tôn ở chuồng heo gây ồn ào, làm mất giấc ngủ trưa, chàng rể 'Quý' trời ơi này đã ra 'hỏi tội' và đánh cha vợ gây thương tích 23%.

Ngày 23/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Văn Lượm (SN 1990, trú thôn Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) do rút kháng cáo tại tòa.

Theo hồ sơ, khoảng 13h30 ngày 7/4/2020, ông Huỳnh Văn Bình cầm cây xà beng từ nhà Bình tới chuồng nuôi lợn ở sau nhà bà Phạm Thị Nhiên kế bên nhà Bình, thuộc thôn Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để gỡ tôn. Lúc đó, con rể ông Bình là Nguyễn Văn Lượm hiện đang ở nhờ nhà bà Nhiên đến nói với bố vợ: “Sao trưa mà gỡ tôn không cho ai ngủ?”, ông Bình trả lời: “Tao gỡ kệ tao.”

Bị cáo Nguyễn Văn Lượm tại tòa.

Sau khi gỡ xong, ông Bình mang tôn về nhà của mình, còn cây xà beng để lại ở chuồng lợn nhà bà Nhiên.

Lượm lấy cây xà beng này rồi đi ra trước cổng nhà bà Nhiên đứng chửi ông Bình. Sau khi cất tấm tôn, ông Bình đi qua lại nhà bà Nhiên để lấy cây xà beng, nhưng khi đến cổng nhà thì Lượm không cho vào dẫn đến hai bên giằng co, xô đẩy nhau.

Lượm dùng tay đẩy ông Bình té ngã xuống đường bê tông trước cổng nhà bà Nhiên rồi dùng cây xà beng đánh vào người ông Bình theo hướng từ trên đánh xuống, ông Bình dùng tay phải đưa lên đỡ thì bị đánh trúng. Lượm tiếp tục dùng xà beng đánh liên tiếp vào tay phải, chân phải của ông Bình gây thương tích.

Đánh xong, Lượm bỏ vào nhà bà Nhiên, vứt cây xà beng vào sân nhà. Ông Bình được những người xung quanh đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 23%. Sau khi gây án Lượm đã bồi thường tiền cơm, thuốc cho ông Bình là 30 triệu đồng nên được ông Bình bãi nại và xin giảm nhẹ nên Tòa đã tuyên mức án trên.

Ngoài ra, đối với việc Lượm chung sống như vợ chồng với Huỳnh Thị Mỹ Hiệp (sinh ngày 6/10/2002), có 2 con chung sinh ngày 5/1/2018 và ngày 25/5/2019. Hành vi của Lượm có dấu hiệu “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại điều 145 của BLHS. Tuy nhiên, hiện nay chị Hiệp không có mặt tại địa phương cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh chưa làm việc được với Hiệp chưa có căn cứ để xử lý Lượm.

Công an huyện Vạn Ninh tiếp tục điều tra xử lý bằng vụ án khác.

Hoàng Phúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/2-5-nam-tu-cho-con-re-vac-xa-beng-hoi-toi-bo-vo-634839/