10 năm không ký nhận xét sổ lý lịch công chức, viên chức

Trong suốt 10 năm làm hiệu trưởng (từ năm 1999 -2009) một hiệu trưởng của trường Mầm non Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã 'quên' ký nhận xét sổ lý lịch công chức, viên chức (CCVC) cho nhiều giáo viên. Sự việc bị phát hiện khi một giáo viên về hưu, sau đó nhiều giáo viên khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Vị hiệu trưởng nói trên là bà Nguyễn Thị Thẩn- Hiệu trưởng Trường MN Thanh Mỹ giai đoạn 1999-2009.

Trường Mầm non Thanh Mỹ.

Bỗng dưng mất năm công tác

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Sang- nguyên là giáo viên Trường Mầm non Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Theo bà Sang, bà nghỉ hưu từ năm 2014. Tuy nhiên quá trình làm hồ sơ, bà phát hiện trong 3 năm 2005-2008, bà “bỗng dưng” bị mất việc 3 năm. “Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Thẩn- Hiệu trưởng trường MN Thanh Mỹ cho rằng tôi không có bằng cấp nên đã làm tờ trình lên huyện để cho tôi nghỉ việc. Trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường MN Thanh Mỹ, bà Thẩn làm mất lý lịch CCVC của bản thân tôi. Đó là hồ sơ minh chứng cả quá trình làm việc, cống hiến của tôi cho ngành giáo dục”- bà Sang cho biết thêm.

Khi các ban ngành vào cuộc xác minh, bà Sang bất ngờ được khôi phục lại công việc. Sau khi thông tin trên bị vỡ lẽ, nhiều giáo viên Trường MN Thanh Mỹ đã đồng loạt phản ánh, việc sổ lý lịch CCVC của họ đã không được Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thẩn ký nhận xét trong suốt 10 năm, trong đó có nhiều người đã bị thất lạc. Cầm những lá đơn phản ánh trên tay, nhiều giáo viên Trường MN Thanh Mỹ chán nản: “Chúng tôi không hiểu vì sao suốt 10 năm làm việc, nhưng Hiệu trưởng lại không ký nhận xét vào sổ lý lịch CCVC cho chúng tôi. Đây là cuốn sổ quan trọng của người viên chức, nếu không ký chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi”.

Vào năm 2009, sau khi về nhận nhiệm vụ tại Trường MN Thanh Mỹ thay bà Nguyễn Thị Thẩn, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh đã tổ chức họp hội đồng giáo viên toàn trường bàn về tình trạng các sổ lý lịch CCVC bị mất, không được ký nhận xét hàng năm thì các giáo viên ở đây mới vỡ lẽ. Theo bà Trần Thị Ngọc Hoa- Chủ tịch công đoàn Trường MN Thanh Mỹ, sau khi phát hiện sự việc, nhiều năm sau đó, đại diện lãnh đạo nhà trường và nhiều giáo viên đã trực tiếp gặp gỡ, gọi điện thoại cho bà Thẩn để xin lại sổ lý lịch CCVC bị mất, yêu cầu bổ sung nhận xét vào sổ lý lịch CCVC nhưng không được. “Năm 2014, bức xúc vì đòi mãi không được nên nhiều giáo viên đã đồng loạt làm đơn yêu cầu bà Nguyễn Thị Thẩn thực hiện bổ sung sổ lý lịch CCVC”- bà Hoa nói thêm. Lật giở hồ sơ, tài liệu mà các giáo viên cung cấp, chúng tôi nhận thấy trong cuốn sổ lý lịch CCVC ở phần nhận xét hoàn thành tốt hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn bỏ trống suốt 10 năm.

Đơn cử như trường hợp của cô Lê Thị Tám, mặc dù công tác nhiều năm tại trường nhưng trong sổ lý lịch CCVC bị bỏ trống hoàn toàn. Chưa dừng lại đó, hồ sơ lý lịch CCVC của 3 giáo viên khác ký nhận xét không đầy đủ. Cụ thể, cô Phạm Thị Sang, vào trường 3/2016 nhưng đến 20/8/2018 mới ký xác nhận. Hay như hồ sơ lý lịch CCVC cô Lê Thị Thanh (từ năm 2009-2013) và cô Nguyễn Thị Nguyệt (từ 2010-2013 ) không có quyết định và danh sách xếp loại không được ghim vào theo quy định. Vì không được nhận xét vào sổ lý lịch CCVC nên các giáo viên trường MN Thanh Mỹ không biết được trong khoảng 10 năm từ 1999-2009 họ có hoàn thành nhiệm vụ, ưu, khuyết điểm như thế nào, ra sao để nỗ lực khắc phục và phấn đấu.

Thiếu sót là của hiệu trưởng

Trước những bức xúc của tập thể giáo viên Trường MN Thanh Mỹ, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Hóa- Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) thừa nhận, việc chưa ký nhận xét vào sổ lý lịch CCVC là thiếu sót của hiệu trưởng nhà trường. Khi được hỏi, việc làm trên của bà Thẩn có ảnh hưởng như thế nào đến xếp loại hàng năm, quy trình nâng lương, thi đua khen thưởng… của các giáo viên? Ông Hóa cho rằng: “Còn nhiều sổ, biên bản khác cũng thể hiện nội dung này, sai thì sai rồi biết làm sao giờ”.

Còn ông Nguyễn Cao Thanh- Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương khẳng định: “Chưa ký nhận xét sổ lý lịch CCVC là trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường”. Ông Trình Văn Nhã- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) thì cho rằng, không ký nhận xét vào sổ lý lịch CCVC hàng năm là thiếu sót, là sai và chứng tỏ Hiệu trưởng chưa làm tròn trách nhiệm của mình. “Phải căn cứ vào quy định của luật CCVC mới biết được cụ thể. Chúng tôi sẽ giao cho Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT và BHXH kiểm tra cụ thể. Quan điểm là sai đến đâu thì xử lý đến đó và sẽ làm nghiêm”- ông Nhã cho biết thêm.

Chúng tôi liên hệ với bà Nguyễn Thị Thẩn- hiện đang là Hiệu trưởng Trường Mầm non Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương). Tại phòng làm việc của mình, bà Thẩn đã đưa ra lý do vì bận chuẩn bị cho các hoạt động khai giảng năm học mới 2019-2020, yêu cầu phóng viên để lại các câu hỏi liên quan đến sự việc, khi xong sẽ trả lời cụ thể.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phap-luat/10-nam-khong-ky-nhan-xet-so-ly-lich-cong-chuc-vien-chuc-tintuc446803