Yên Châu khống chế bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò

Thời gian gần đây, trước diễn biến của dịch bệnh viêm da nổi cục ở đàn bò xâm nhập vào địa bàn, huyện Yên Châu đã tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch; tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn bò, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi.

Từ khi phát hiện 2 con bò bị bệnh viêm da nổi cục đầu tiên tại xã Viêng Lán ngày 31/3, đến nay, toàn huyện đã có 90 con bò bị mắc bệnh tại các xã: Viêng Lán, Sặp Vạt, Chiềng Pằn, Tú Nang, Chiềng Sàng, Chiềng Khoi, Chiềng Hặc, Lóng Phiêng, Mường Lựm. Để khống chế dịch bệnh, huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ huyện đến các xã. Ban hành các kế hoạch, thành lập các tổ phụ trách tuyên truyền hướng dẫn bà con công tác phòng chống dịch. Các đơn vị chức năng của huyện phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở mua bán, giết mổ trâu, bò trên địa bàn. Tập trung triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, đã tiếp nhận và thực hiện phun tiêu độc khử trùng 600 lít hóa chất tại vùng dịch; tiêm 1.000 liều vắc-xin phòng bệnh cho trâu, bò ở xã có dịch và một số bản giáp ranh nguy cơ lây lan cao.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Châu tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên bò tại xã Chiềng Pằn.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Châu tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên bò tại xã Chiềng Pằn.

Ông Vũ Hải Yến, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Châu, cho biết: Ngoài 1.000 liều vắc-xin được cấp, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch vận động người dân xã hội hóa tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò trong toàn huyện. Thông qua hình thức xã hội hóa, cơ quan đã phối hợp với các xã triển khai cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đăng ký tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò và tự nguyện chi trả phí; đến nay, đã có gần 20.000 liều vắc-xin viêm da nổi cục được tiêm phòng trên địa bàn huyện. Trung tâm đã tăng cường cán bộ thú y các xã, thành lập tổ tiêm phòng theo cụm xã, tiêm theo hình thức cuốn chiếu từng xã.

Tại xã Chiềng Pằn có gần 1.900 con trâu, bò; hiện nay đang có 3 bản xuất hiện hiện tượng viêm da nổi cục ở bò, trong đó đã tiêu hủy 4 con tại bản Thàn, 3 con ở bản Pan Héo, 6 con ở bản Boong Xanh.

Ông Phạm Văn Thảnh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đã tuyên truyền người dân cách ly gia súc khu có dịch; hạn chế chăn nuôi tập trung; rắc vôi khử khuẩn xung quanh chuồng trại; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tiêu hủy; hướng dẫn người dân kiểm soát, phát hiện những trường hợp gia súc bị bệnh viêm da nổi cục để kịp thời tiêu hủy và tuyên truyền người dân cần tiêm phòng bảo vệ đàn trâu, bò của gia đình. Đến nay, người dân đã tự nguyện đăng ký tiêm phòng cho gần 1.400 con trâu, bò trong toàn xã.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức tự giác, tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh của người chăn nuôi ở xã Chiềng Pằn được nâng cao. Gia đình ông Lò Văn Mủa, bản Thàn khi phát hiện 3 con bò có biểu hiện bệnh viêm da nổi cục, ông đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đến kiểm tra và tiêu hủy bò bị mắc bệnh, khử khuẩn xung quanh chuồng trại và đăng ký với xã để tiêm phòng vắc-xin cho 2 con bò của gia đình.

Không riêng tại vùng có dịch, mà các hộ chăn nuôi ở các xã lân cận cũng sẵn sàng các biện pháp phòng, chống. Anh Lò Vă Khong, bản Na Pản, xã Chiềng Đông (Yên Châu), chia sẻ: Do nằm tiếp giáp với vùng dịch Chiềng Sàng nên tôi cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác ở bản chọn cách nuôi nhốt trâu, bò tại chuồng trại của gia đình. Ngoài việc tăng cường vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi, gia đình tôi cũng chú trọng bổ sung thức ăn dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Đồng thời, đăng ký tiêm phòng cho 20 con trâu, bò của gia đình.

Huyện Yên Châu hiện có có đàn trâu bò trên 30.000 con, công tác bảo vệ, phòng chống lây lan dịch bệnh viêm da nổi cục đang đặt ra những biện pháp cấp thiết. Huyện Yên Châu cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán trâu, bò không rõ nguồn gốc để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm; tập trung hướng dẫn người dân phun hóa chất diệt côn trùng; đẩy mạnh tuyên truyền người dân, nhất là người chăn nuôi hiểu rõ về mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan bệnh dịch và hậu quả kinh tế để chung tay phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, bảo vệ tài sản của gia đình và cộng đồng.

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/yen-chau-khong-che-benh-viem-da-noi-cuc-o-trau-bo-39617