Xuất khẩu quyết tâm đạt mục tiêu ngay từ đầu năm

Năm 2019, xuất khẩu được xem là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Ninh Bình với Mức tăng đạt trên 35% so với cùng kỳ. Từ thực tế của địa phương cũng như năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh, năm 2020, ngành Công thương đã đặt mục tiêu xuất khẩu tăng 4,7% so với năm 2019. Để đạt được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực lớn của các doanh nghiệp rất cần có những chính sách mang tính 'đòn bẩy' để mở rộng cơ hội cho hàng hóa vươn ra các thị trường tiềm năng.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Asia + (huyện Yên Mô).

Bức tranhxuất khẩu năm 2019

Năm 2019,ghi nhận gia tăng đột biến các mặt hàng camera modul và linh kiện điện thoạicủa Công ty TNHH Mcnex Vina với tổng sản lượng đạt 178,2 triệu sản phẩm, tăng74,4 triệu sản phẩm so với năm 2018, giá trị xuất khẩu ước đạt trên 970 triêụUSD, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tại chỗ đạt gần 500triệu USD. Sản phẩm của Công ty chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong tổng giá trị sảnxuất công nghiệp toàn tỉnh. Công ty đã giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 laođộng với thu nhập bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019, Côngty nộp thuế gần 16 tỷ đồng...

Bên cạnh sựtăng trưởng mạnh của Công ty TNHH Mcnex Vina, trong năm 2019, các doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh đã có một số sản phẩm xuất khẩu mới như linh kiện ô tô, dâùsilicon, sản phẩm nhựa... Ngoài ra, năm 2019 một số dự án mới đã đi vào sảnxuất ổn định, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh như Công tyTNHH Vienergy, Công ty THHH giày Regis, Công ty TNHH Sejung Việt Nam, Công tyTNHH Goryo...

Nhìn lạibức tranh xuất khẩu của năm 2019, có thể thấy, hoạt động xuất khẩu năm qua tiếptục có bước tăng trưởng đáng kể. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 ước đạt trên2,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tại chỗ ước đạt gần 500 triệu USD, tăng 35,2% sovới cùng kỳ năm trước, đạt 144,8% kế hoạch năm.

Một số mặt hàng có giá trị xuấtkhẩu lớn là: Camera modul và linh kiện điện thoại ước đạt trên 970 triệu USD;xi măng và clanke ước đạt trên 322,3 triệu USD; quần áo các loại ước đạt trên294,4 triệu USD; giày các loại ước đạt trên 332,5 triệu USD; linh kiện điện tưưở́c đạt trên 77,2 triệu USD; sản phẩm dứa, dưa chuột và rau quả chế biến ướcđạt gần 26,4 triệu USD; phôi nhôm ước đạt 19 triệu USD; đồ chơi trẻ em ước đạt19,8 triệu USD; sợi ước đạt 11 triệu USD; vôi và đolomit ước đạt 4,2 triệu USD…

Thị trường châu á tiếp tục dẫn đầu kim ngạch đạt 1.636,51 triệu USD, chiếm tỷtrọng 77,93%. Tiếp đến là châu Mỹ đạt kim ngạch 324,33 triệu USD, chiếm tỷtrọng 15,44%; châu Âu kim ngạch đạt 110,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,25%...

Những nămqua, nhóm hàng công nghiệp chế biến liên tục dẫn đầu trong tổng kim ngạch xuấtkhẩu của tỉnh. Năm 2019, nhóm hàng này tiếp tục giữ được ổn định và chiếm tỉtrọng lớn kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng chủ lực của tỉnh đạt mức tăngtrưởng cao, trong đó camera modul và linh kiện điện thoại, giày các loại là cácsản phẩm có mức tăng trưởng xuất khẩu cao với kim ngạch lần lượt chiếm 46,2% và16% tổng kim ngạch của cả tỉnh.

Ngoài ra,nhóm hàng thủ công mỹ nghệ cũng có được sự tăng trưởng khá do các doanh nghiệpxuất khẩu thủ công mỹ nghệ triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thươngmại thị trường nước ngoài, đồng thời thực hiện phương pháp tiếp cận thị trườngtheo xu hướng hiện đại như tìm kiếm đối tác trên không gian mạng thông qua việcthuê gian hàng của các website bán hàng trực tuyến lớn trên thế giới nhưAmazon, Alibaba... nên nhận được một số hợp đồng lớn giúp gia tăng giá trị xuấtkhẩu. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này năm 2019 ước đạt trên 3,9 triệu USD,tăng 38,3% với cùng kỳ, đạt 111,43% kế hoạch năm.

Quyết tâmcao

Năm 2020 lànăm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020), lập thànhtích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lầnthứ XIII. Trên tinh thần chủ động, ngay từ những ngày đầu năm mới 2020, ngànhCông thương đã đồng hành cùng với doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh triển khainhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Nghịquyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Trong tháng1/2020, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu đã tiếp nhận và cấp 432 bộ Giấy chứng nhậnnguồn gốc xuất xứ (C/O) tạo điều kiện rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất, nhậpkhẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Một số mặthàng xuất khẩu trong tháng 1 có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: sảnphẩm cói khác ước gần 63,2 nghìn sản phẩm, gấp gần 8,8 lần; phôi nhôm 1,7 nghìntấn, tăng 39,5%; giày dép các loại 3,3 triệu đôi, tăng 19,6%; xi măng, clankegần 1,1 triệu tấn, tăng 12,9%...

Theo ôngHoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công Thương, ngành Công Thương đề ra mục tiêuphấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 4,7% so với năm2019. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành đã đề ra nhiều giải pháp đểtháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường xuấtkhẩu.

Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khuyến khích cácngành hàng mà tỉnh có lợi thế như: Camera modul, linh kiện điện thoại, xi măngvà clanke, linh kiện điện thoại, hàng thủ công mỹ nghệ và chế biến nông sản.Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường thu hút đầu tư các dự án có quy mô và vốn đâùtư lớn vào các cụm công nghiệp theo đúng định hướng.

Bên cạnhđó, ngành Công thương sẽ thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các Hiệp địnhthương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và cộng đồng kinhtế ASEAN để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu; tíchcực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới.

Ngành Côngthương cũng chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch pháttriển xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử, Kế hoạch hội nhập kinh tế quốctế, xúc tiến thương mại... nhằm giúp cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mởrộng thị trường, phát triển sản xuất. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạchphát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt việcphổ biến quy tắc xuất xứ và tổ chức cấp C/O ưu đãi cho các doanh nghiệp xuấtkhẩu trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Bài, ảnh:Nguyễn Thơm

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/xuat-khau-quyet-tam-dat-muc-tieu-ngay-tu-dau-nam-20200212080645626p2c22.htm