Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện biến chủng phụ XBB.1.5 Omicron tại gene virus bệnh nhân mắc COVID-19 ở địa bàn thành phố.
Theo kết quả tiến hành giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy đã xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm cho thấy đã có sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 - biến thể được WHO xếp vào nhóm đáng quan tâm.
Ngày 14-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin cập nhật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo cần quan tâm đến biển thể mới XBB.1.5.
Theo Bộ Y tế Singapore, số ca nhiễm Covid-19 mới ở nước này đã tăng mạnh trong thời gian qua do nhiều biến thể XBB hoành hành.
Phần lớn các ca mắc COVID-19 mới tại Ấn Độ nhiễm biến thể XBB.1.16 – một biến thể phụ mới của Omicron, được đặt tên là Arcturus.
Sáng 14/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình tiến hành giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân Covid-19 từ ngày 11/1/2023 đến 20/3/2023, kết quả có 2 chủng thuộc biến thể phụ BA.5 (2/5, 40%), 1 mẫu BA.2.75 (1/5, 20%), 1 mẫu XBB.1 (1/5, 20%) và 1 mẫu XBB.1.5 (1/5, 20%).
Bộ Y tế cho biết ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cho thấy Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong bảy từ 5/4 đến 11/4, cả nước đã ghi nhận 639 ca mới, trung bình có 90 ca mới mỗi ngày...
Tại TP.HCM, tính từ đầu tháng 3 đến nay, số ca mắc mới Covid-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày nhưng đã xuất hiện biến thể phụ mới XBB.1.5 của chủng Omicron.
Theo Sở Y tế TP HCM, kết quả giải trình tự gene SARS-CoV-2 từ ngày 11/01 đến 20/3 ghi nhận xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng Omicron.
Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tiến hành giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân COVID-19 từ ngày 11/1/2023 đến 20/3/2023, kết quả có 1 mẫu thuộc biến thể phụ XBB.1.5 (1/5, 20%). Đây là biến thể phụ của Omicron lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.
Trong tuần từ ngày 6/4 đến ngày 12/4, TP.HCM có 6 bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 12/4 ghi nhận 3 ca mắc mới và ngày 13/4 là 7 ca. Đáng lưu ý, theo kết quả tiến hành giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân COVID-19 đã xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5.
Sáng 14/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tiến hành giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của những bệnh nhân COVID-19, kết quả có 5 mẫu được giải mã thành công, trong đó có một mẫu thuộc biến thể phụ XBB.1.5. Đây được xem là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu và được xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Chỉ trong một tuần qua, số ca Covid-19 tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Liệu một đợt bùng phát dịch nữa có nguy cơ xảy ra? Người dân cần làm gì để phòng tránh? Những thắc mắc này của độc giả sẽ được chuyên gia của chương trình giải đáp.
TP.HCM có 12 bệnh nhân Covid-19 phải nằm điều trị tại bệnh viện. Kết quả giải trình tự gene SARS-CoV-2 thời gian vừa qua ghi nhận xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của chủng Omicron.
XBB.1.16, biến thể phụ thuộc Omicron gây ra đợt bùng phát COVID-19 tại Ấn Độ, đã được báo cáo ở hàng chục quốc gia trên thế giới.
Châu Á đang báo cáo số ca mắc gia tăng, sau khi một số quốc gia ở khu vực này đã xem Covid-19 là bệnh đặc hữu.
Theo giới chức Bộ Y tế Ấn Độ, biến thể phụ XBB.1.16 của biến thể Omicron là nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát dịch hiện nay tại nước này. Tuy nhiên, biến thể phụ này không phải vấn đề đáng lo ngại và các loại vaccine ngừa Covid-19 vẫn hiệu quả trong phòng ngừa bệnh.
Biến thể phụ XBB.1.16 là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột ngột số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ. Biến thể này cần được theo dõi dù hiện nay, nó chưa gây ra nguy hiểm đáng kể.
Số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng tăng trở lại tại một số quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia.
Đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ đang chuyển sang giai đoạn lưu hành, vì vậy số ca mắc mới dự báo có thể tiếp tục tăng trong 10-12 ngày tới và sau đó sẽ giảm dần.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron, hiện biến thể này khiến các ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở Ấn Độ.
Số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây, trong đó địa phương ghi nhận nhiều nhất là Hà Nội.
WHO đang theo dõi biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron, đã được xác định ở khoảng 20 quốc gia. Biến thể mới XBB.1.16 khiến các ca nhiễm COVID-19 tăng ở Ấn Độ, có thể lây ở trẻ em, với triệu chứng bổ sung mới là viêm kết mạc.
Chính phủ liên bang Ấn Độ yêu cầu các bang xác định các điểm nóng và tăng cường xét nghiệm Covid-19.
Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bang xác định các điểm nóng khẩn cấp và tăng cường xét nghiệm COVID-19, sau khi nước này ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ tháng 9/2022.
Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bang xác định khẩn cấp các điểm nóng và tăng cường xét nghiệm Covid-19, sau khi quốc gia này ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ tháng 9/2022.
Ấn Độ đã ghi nhận tình trạng gia tăng dần các ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây. So với hồi tháng 1, số ca mắc COVID-19 ngày 28/3 cao cấp hơn 10 lần.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 23/3, Chính phủ Ấn Độ cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này hiện là 7.600 ca, trong đó biến thể XBB.1.16 là nguyên nhân dẫn tới tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh.
Đến nay tròn 64 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19; Việt Nam đã tiêm hơn 266,3 triệu liều vaccine COVID-19, nhưng vẫn còn nhiều tinh, thành tiêm chậm, thấp; Kết quả đánh giá về biến thể lây lan nhanh XBB.1.5...
Theo giới chức Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kể từ khi nước này dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay chở khách nước ngoài ngày 8/1 vừa qua, cơ quan này đã phát hiện 30 loại biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xâm nhập từ nước ngoài, trong đó có những ca đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.9, XBB.1.9.1 và XBL.
Theo THX, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố các số liệu mới nhất cho thấy hơn 80% số ca mắc Covid-19 mới ở nước này nhiễm biến thể XBB.1.5.
Nghiên cứu mới, do các nhà khoa học Mỹ tiến hành, cho thấy tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít liên quan đến những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 bị đau tim, đột quỵ và các vấn đề tim mạch khác.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.5.
Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, các biến thể mới liên tục được ghi nhận. Trong đó, biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh đã xuất hiện ở 70 quốc gia. Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 được cảnh báo có dấu hiệu gia tăng, vì vậy các bệnh viện luôn sẵn sàng trong công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân.
CDC Mỹ bật mí chỉ dấu xét nghiệm giúp phân biệt người mắc COVID-19 hai dòng biến thể chủ đạo hiện nay là BA.5 và XBB (bao gồm cả XBB.1.5).
Bộ Y tế đã có văn bản về việc tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19.
Theo nghiên cứu mới do CDC Mỹ tiến hành, các liều vaccine COVID-19 cải tiến giảm nguy cơ mắc các triệu chứng do COVID-19 xuống một nửa, thậm chí còn có thể chống lây nhiễm COVID-19 ngay cả trước siêu biến thể XBB.1.5.
Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, các biến thể mới liên tục được ghi nhận, trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh đã xuất hiện ở 70 quốc gia.
Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, các biến thể mới liên tục được ghi nhận, trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch đã xuất hiện ở 70 quốc gia.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; Thủ trưởng y tế các bộ, ngành về việc tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19.
Bộ Y tế yêu cầu tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...
Theo nhà virus học hàng đầu Thái Lan Yong Poovorawan, hơn 70% dân số nước này, tương đương hơn 50 triệu người, đã bị nhiễm COVID-19, trong khi ít nhất 80% dân số đã được tiêm phòng ít nhất 2 liều.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà virus học hàng đầu Thái Lan, Giáo sư Yong Poovorawan ngày 28/1 nói rằng hơn 80% dân số Thái Lan đã phát triển 'miễn dịch lai' với virus gây bệnh COVID-19, kết hợp từ tiêm chủng và cả mắc COVID-19.