Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin, thời gian qua, Sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.
Ngày 10/8, thông tin từ Cục Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, thực tiễn triển khai làm sạch dữ liệu đất đai và thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID tại Thanh Hóa là một ví dụ cụ thể cho bước chuyển từ “có dữ liệu” sang “dùng dữ liệu”.
Đây được xem là bước đi quan trọng để giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả giá trị của dữ liệu số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với dữ liệu không chỉ dừng lại ở việc số hóa hay hình thành các cơ sở dữ liệu, mà quan trọng hơn là dữ liệu phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, thường xuyên được cập nhật, có khả năng kết nối, dùng chung và được khai thác để giải quyết những bài toán thực tiễn của người dân, doanh nghiệp.
Thành lập 21 tổ công tác bám địa bàn, 3 đoàn giám sát tiến độ, xã Phú Nghĩa đang huy động nhiều lực lượng tham gia Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi thu thập 97,15% dữ liệu đất phi nông nghiệp, địa phương chuyển trọng tâm sang khối lượng lớn đất nông nghiệp.
Thời gian qua các cơ quan chức năng ở Thanh Hóa nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, tiến tới chuẩn hóa, kết nối với hệ thống quốc gia, bảo đảm dữ liệu chính xác, cập nhật, dùng chung.
Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch cao điểm, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Hà Nội đang chuyển từ giai đoạn khởi động sang tăng tốc.
Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai từ cơ sở, góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu chính xác, đồng bộ phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, Văn phòng Đăng ký đất đai và VNPT Cao Bằng vừa triển khai đợt cao điểm làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.
UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 6895/UBND-KGVX ngày 6-8-2026 về thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu các cơ sở dữ liệu của Cục Bà mẹ và Trẻ em và Cục Bảo trợ xã hội.
Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-SYT của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu lĩnh vực HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tích cực hỗ trợ các đơn vị triển khai rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trên toàn tỉnh.
Để dữ liệu đất đai thực sự “đúng, đủ, sạch, sống”, điều quan trọng không chỉ là tiến độ, mà còn là chất lượng rà soát, đối chiếu và sự phối hợp của người dân. Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch cao điểm 45 ngày, với mục tiêu chuẩn hóa khoảng 4,1 triệu thửa đất và căn hộ trước ngày 25/8/2026.
Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đất đai đang là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thủ tục hành chính và bảo đảm quyền lợi của người dân. Tại xã An Khánh, chiến dịch cao điểm 45 ngày đang được triển khai đồng loạt từ từng thôn, từng khu dân cư, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
Từ tháng 7 đến tháng 10/2026, cùng với cả nước, Hà Tĩnh triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế.
Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 25/8/2026.
Lào Cai đang đạt được tiến độ nổi bật trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, với tỷ lệ thực hiện đã đạt 99,3%, đứng đầu toàn quốc. Đây là thông tin từ bảng theo dõi của hệ thống giám sát tiến độ hoàn thành cập nhật dữ liệu đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính đến 8 giờ ngày 06/8/2026.
Trong lộ trình chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đất đai, Thanh Hóa đã thí điểm tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID.
Chiến dịch 45 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn phường Hoàng Mai đang trong giai đoạn quyết định tiến độ. Với một địa bàn rộng, đông dân cư, gần 19 ngàn thửa đất cần phải hoàn thiện dữ liệu, kế hoạch mà phường Hoàng Mai đề ra là đến 10/8 phải hoàn thành thu thập dữ liệu tại 41 tổ dân phố đang đứng trước những thách thức không nhỏ.
Cà Mau đang đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu đất đai theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống", hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, kết nối với các hệ thống dữ liệu quốc gia. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền số.
Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ, cập nhật trên 1 triệu thửa đất từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) trước ngày 20/8/2026.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết từ cuối tháng 3 đến nay, cả nước đã xây dựng mới cơ sở dữ liệu cho 12,16 triệu thửa đất, song khối lượng còn lại vẫn lên tới 27,5 triệu thửa.
Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang mang lại hiệu quả rõ nét, không chỉ phục vụ tốt hơn công tác quản lý của Nhà nước mà còn giúp giảm giấy tờ, hạn chế đi lại và rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.
Từ sáng sớm đến tối muộn, cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng nhiều lực lượng ở cơ sở trên địa bàn phường Phú Thượng (Hà Nội) miệt mài rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đang góp phần đẩy nhanh chiến dịch 45 ngày đêm, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.
Tính đến ngày 4-8, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã hoàn thành 90% khối lượng công việc làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn, vươn lên đứng thứ 11/126 phường, xã của Thủ đô.
Thực hiện đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm hoàn thành các mục tiêu trước ngày 25/8/2026.
Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 1.300.000 thửa đất (Nhóm 1), bảo đảm tiêu chí 'đúng-đủ-sạch-sống'. Với khối lượng còn lại, hơn 1,7 triệu thửa đất đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch dữ liệu; đồng thời phấn đấu hoàn thành khoảng 1,2 triệu thửa đất trước ngày 25/8/2026.
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa hơn 4,19 triệu thửa đất theo tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống', với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.
Xã An Khánh đang tăng tốc triển khai 'Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai'. Việc chuẩn hóa, đồng bộ thông tin không chỉ phục vụ quản lý hiệu quả hơn, mà còn tạo nền tảng cho chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Thực hiện tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai đã số hóa để cắt giảm giấy tờ cho người dân sát với các mục tiêu, định hướng của thành phố, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đây là yêu cầu được đặt ra tại Kế hoạch số 188/KH-UBND về 'tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai đã số hóa để cắt giảm giấy tờ cho người dân' vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.
Đằng sau mức hỗ trợ 200.000 đồng/ngày là khối lượng công việc yêu cầu độ tỉ mỉ và mất thời gian, không đơn giản như nhiều người hình dung.
Để thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, minh bạch Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai đợt cao điểm làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai (DLĐĐ).
Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, từ ngày 3-8, tỉnh Lai Châu sẽ triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm thu thập dữ liệu tài liệu.
Gia Lai triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.
Chỉ trong 100 ngày làm việc tính từ ngày 30/7/2026, tỉnh Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm hàng loạt điểm nghẽn về chuyển đổi số, giải ngân hơn 365 tỷ đồng và làm sạch khối lượng dữ liệu khổng lồ lên tới hàng triệu thửa đất.
Để nhận khoản hỗ trợ này, người tham gia cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện theo quy trình tuyển chọn, chi trả cụ thể.
Xác định Chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã tập trung xây dựng nguồn dữ liệu 'đúng, đủ, sạch, sống', tạo nền tảng cho chuyển đổi số và triển khai Dự án 'Xây dựng nền tảng, dữ liệu số' của ngành Thanh tra.
Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện.
Ở xã Ô Diên, hành trình làm sạch dữ liệu đất đai bắt đầu từ những cuộc gõ cửa. Gõ cửa để bảo vệ quyền lợi của người dân trước khi những sai sót nhỏ trở thành rắc rối lớn. Đó cũng là ý nghĩa của Chiến dịch cao điểm '45 ngày đêm' làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
TP.HCM sẽ chi 200.000 đồng/ngày cho lực lượng trực tiếp tham gia làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.600 tỷ đồng.
Từ ngày 28 đến 31-7-2026, UBND phường Tùng Thiện triển khai đợt 2 'Chiến dịch 45 ngày' xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố.
HNN - Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó y tế là một trong những ngành được ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hiệu quả quản lý. Để các nền tảng số phát huy hiệu quả, ngành y tế TP. Huế triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, tạo nền móng cho quá trình xây dựng hệ sinh thái y tế số hiện đại, đồng bộ.
Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026, với mục tiêu nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
Với phương châm 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', các xã phường trên địa bàn thành phố đang huy động mọi nguồn lực cùng tham gia thực hiện Chiến dịch '45 ngày' số hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Chỉ sau hơn 3 tuần phát động, một số địa phương đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc. Ghi nhận tại xã miền núi Suối Hai.
Trong chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Hà Nội, đối với nhóm đối tượng là nhà tập thể từ 3 tầng trở lên và các tòa chung cư, quy trình thực hiện có sự khác biệt.
Bám từng tổ dân phố, đến từng hộ dân, 7 tổ công tác của phường Chương Mỹ đang đối chiếu giấy tờ, định vị thửa đất, cập nhật thông tin, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 'đúng - đủ - sạch - sống'.
Chỉ còn hơn một tháng để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, Hà Nội đang huy động cả hệ thống chính trị làm việc xuyên ngày nghỉ, chuẩn hóa gần 4,2 triệu thửa đất để tạo nền tảng cho quản trị đô thị hiện đại và chuyển đổi số.
Các địa phương trên cả nước đang quyết liệt đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) về đất đai. Việc mỗi bất động sản (BĐS) tiến tới có một mã định danh điện tử sẽ khiến thị trường BĐS minh bạch, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
Sau 30 ngày triển khai Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của thành phố, hơn 7.500 thửa đất đã được xã Suối Hai làm sạch dữ liệu.
Khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả, công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu hay xử lý thủ tục hành chính sẽ nhanh chóng, minh bạch và chính xác hơn…
Hơn 12 triệu hội viên phụ nữ đã được cập nhật trên phần mềm quản lý, song mới trên 67% dữ liệu bảo đảm đầy đủ thông tin. Trước tiến độ còn chênh lệch giữa các địa phương, Trung ương (TW) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống hoàn thành 100% việc chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trước ngày 30/11, sẵn sàng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chuẩn hóa dữ liệu của gần 4,2 triệu thửa đất trên toàn địa bàn. Với yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-8-2026, đây là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Phú Thọ đẩy mạnh làm sạch, số hóa dữ liệu đất đai sau hợp nhất, xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ, minh bạch, rút ngắn thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.
Trong thời đại số, dữ liệu đất đai đang dần trở thành một trong những nền tảng quan trọng của quản trị quốc gia. Việc số hóa dữ liệu đất đai là cơ sở để các cấp, ngành chuyển từ tư duy quản lý hồ sơ sang quản trị bằng dữ liệu. Qua đó, không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và hướng tới nền kinh tế số.
Trước đây, thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thường phải qua nhiều khâu xác minh, đối chiếu giấy tờ, nay đơn giản, thuận tiện hơn nhờ thông tin được rà soát, chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang mang lại hiệu quả rõ nét, không chỉ phục vụ tốt hơn công tác quản lý của Nhà nước mà còn giúp giảm giấy tờ, hạn chế đi lại và rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.
Được ví như 'hạ tầng dữ liệu' của thị trường bất động sản, cơ sở dữ liệu đất đai khi được chuẩn hóa theo tiêu chí 'đúng, đủ, sạch, sống' sẽ giúp công khai, minh bạch thông tin về từng thửa đất, giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo nền tảng cho việc định danh bất động sản trong thời gian tới.
Trong những ngày tháng 7, màu áo xanh ở nhiều cơ sở Đoàn tại Thủ đô 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất' gắn với cao điểm 45 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai. Ở đó, những thủ lĩnh thanh niên vừa tổ chức và trực tiếp góp sức xây dựng dữ liệu 'đúng - đủ - sạch - sống', và cụ thể hóa tinh thần hành động, cống hiến từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Với sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xã Hiệp Lực (Thái Nguyên) đã hoàn thành các nội dung của Chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu theo kế hoạch của UBND tỉnh.
Thực hiện chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương và cơ quan chuyên môn đang tập trung rà soát, đồng bộ dữ liệu của từng thửa đất. Với khối lượng công việc lớn, các đơn vị đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn từ dữ liệu lịch sử, từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai 'đúng, đủ, sạch, sống', phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.
Lâm Đồng đang đẩy nhanh rà soát, chuẩn hóa hơn 1,7 triệu thửa đất nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, tạo nền tảng cho chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên phường Phúc Lợi (Hà Nội) đang cùng chính quyền địa phương bước vào chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Từ hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đến việc cập nhật thông tin, tuổi trẻ đang góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã Hoài Đức đang quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ, tạo nền tảng cho quản lý hiện đại và thúc đẩy chuyển đổi số.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là bước ngoặt chiến lược để hiện đại hóa phương thức quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số.
HNN.VN - UBND TP. Huế vừa ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, góp phần xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư trước ngày 30/8, hàng nghìn cán bộ tại Hà Nội đang chạy đua từng ngày để cập nhật, chỉnh lý dữ liệu thửa đất lên hệ thống phần mềm VILIS. Đến nay, gần 10.000 tài khoản đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cung cấp cho các xã, phường để chuẩn hóa dữ liệu đất đai.