Năm 2024 được dự báo rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp dệt may, vì vậy việc mở rộng tệp khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm… là một trong các giải pháp cần có để duy trì sản xuất kinh doanh.
Kinh tế thế giới còn hết sức bất định, nên năm 2024 vẫn tiếp tục là năm thử thách với ngành dệt may Việt Nam, do đó doanh nghiệp dệt may không chủ quan trước những thuận lợi mới xuất hiện, không tự mãn nhưng cũng không buông xuôi trước khó khăn. Năm 2024 sẽ là năm quay trở lại của ngành dệt may Việt Nam.…
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh trong năm 2023, tuy nhiên, ngành dệt may vẫn có một số bứt phá. Chưa năm nào Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang nhiều thị trường như năm nay, tới 104 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Là một trong những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới, nhưng giá trị gia tăng mang lại của ngành dệt may Việt Nam đang rất thấp, chưa đáp ứng kỳ vọng cũng như tiềm năng. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của Nhà nước trong việc đào tạo, hỗ trợ thông qua các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ngành phát triển.
Cùng với những tín hiệu khởi sắc và những dự báo sáng về thị trường, ngành dệt may và da giày có thể tự tin lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2024.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với tình hình kinh tế - chính trị thế giới bất định đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực xuất khẩu. Song, nhờ những nỗ lực đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu nên năm 2023 kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa của Thừa Thiên Huế vẫn đạt 1.100 triệu USD, tạo đà bứt phá trong năm 2024.
Còn mấy ngày nữa năm 2023 – năm được nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đánh giá là khó khăn chưa từng có, thiếu đơn hàng trầm trọng sẽ kết thúc. Bước sang năm 2024, các doanh nghiệp kỳ vọng thị trường xuất khẩu sẽ khả quan hơn, doanh số tăng trở lại. Đây là yếu tố then chốt để nhà máy sản xuất duy trì tình trạng 'sáng đèn' cả năm, thay vì phải đóng cửa như thời gian qua.
Nhìn từ thách thức lớn của ngành dệt may trong năm 2024 sắp đến đối với việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xanh cho xuất khẩu, để thấy đó cũng là thách thức chung cho các nhà sản xuất trong nước. Nguy cơ mất đơn hàng sẽ luôn hiển hiện trong tương lai nếu như các doanh nghiệp chậm hành động để đáp ứng yêu cầu này và thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết từ khâu chính sách.
Để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ FTA, Bộ Công Thương tăng tìm kiếm đối tác, kết nối khách hàng cho doanh nghiệp, bằng mọi biện pháp có thể mang lại đơn hàng cho doanh nghiệp.
Năng lượng xanh, sản xuất xanh, tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng trong việc tăng chỉ số ESG để giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong lĩnh vực xuất khẩu…
Với mục tiêu đặt ra kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may năm 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với 2023 đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm cơ hội trong thách thức. Trọng tâm sẽ chuyển dần từ phát triển nhanh sang bền vững, kinh doanh tuần hoàn
Bước sang năm 2024, dự báo nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, song ngành dệt may Việt Nam vẫn quyết tâm đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với 2023…
Những đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn xanh sẽ khiến ngành dệt may Việt Nam đứng trước nhiều thách thức để giữ vững vị trí top đầu thế giới.
Ngày 16/12/2023 tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023 nhằm đánh giá hoạt động toàn Ngành năm qua cũng như đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho năm 2024
Thị trường đang 'ấm dần' khi dịp Noel và năm mới đến gần, sức mua tại nhiều thị trường quốc tế dần tăng.Năm 2024, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 44 tỷ USD.
Năm 2024, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tiệm cận mức kỷ lục đã đạt được vào năm 2022 (44,4 tỷ USD). Đây là mục tiêu không đơn giản, song vẫn có những tín hiệu tích cực.
Trong hội nghị tổng kết ngành dệt may sáng nay, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải khẳng định xanh hóa hiện nay được coi là mệnh lệnh với các doanh nghiệp...
Ngày 16/12, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 với chủ đề 'Phát huy nội lực – Liên kết toàn diện – Phát triển bền vững'.
VITAS cho biết, nhờ nỗ lực của doanh nghiệp, xuất khẩu năm 2023 đạt khoảng 40,3 tỷ USD, mục tiêu đặt ra và kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2024 đạt 44 tỷ USD, tăng 9,2% so với 2023.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đặt mục tiêu trong năm 2023 giảm 15% tiêu thụ năng lượng, 20% tiêu thụ nước và đến năm 2030 sẽ 'xanh hóa' ngành dệt may, đồng thời xây dựng được 30 thương hiệu mang tầm quốc tế...
Trái đất đang ngày càng nóng lên do các hoạt động của con người gây ra, đe dọa lại chính sự tồn vong của loài người. Nhận thức được điều này, xu hướng tiêu dùng và sản xuất đang dần dịch chuyển theo hướng phát triển bền vững và đang dần được luật hóa, đòi hỏi các doanh nghiệp; trong đó có các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải chuyển đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển.
Theo khảo sát, 50% doanh nghiệp cho biết sẽ tiến hành chuyển đổi Xanh, 36% sẽ chuyển đối số, 29% sẽ chuyển đổi thị trường nhằm thích ứng linh hoạt với các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
Đơn hàng đã có dấu hiệu trở lại nhưng thị trường vẫn trầm lắng, đây là lý do khiến nhiều ngành xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam có nguy cơ lỡ hẹn với mục tiêu đặt ra. Trong khi đó, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhiều tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện chiến lược chuyển dịch chuỗi cung ứng, sản xuất đến gần với thị trường tiêu thụ.
Dù tình hình đơn hàng từ đầu quý IV đã có tín hiệu khởi sắc hơn, nhưng không ít ngành hàng xuất khẩu chủ lực vẫn có thể phải lỗi hẹn với mục tiêu xuất khẩu từ đầu năm. Thậm chí, không ít dự báo đều cho thấy nửa đầu 2024 vẫn chưa hết khó.
Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn với ngành dệt may Việt Nam. Xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt khoảng hơn 40 tỷ USD, giảm hơn 9% so với năm 2022. Trao đổi với báo chí, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) chia sẻ, trong những khó khăn của năm nay, con số kim ngạch xuất khẩu đạt được nêu trên cho thấy nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Bước sang năm 2024, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD, với nhiều giải pháp được đặt ra.
Nhiều thách thức trong chuyển đổi Xanh của ngành dệt may Việt Nam khi các thị trường lớn như EU siết chặt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường với Cơ chế điều chỉnh carbon biên giới (CBAM), Chỉ thị thẩm định chuỗi cung ứng (CSDDD)…
Chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu đối với nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là dệt may trước yêu cầu phát triển chung của toàn cầu.
Không có lời giải chung để đáp ứng các quy định trong Thỏa thuận xanh EU, mỗi doanh nghiệp dệt may cần căn cứ trên quy mô, khách hàng và chọn điểm rơi thích hợp
Theo đại diện Vitas, 2023 là một năm nhiều thách thức lớn đối với các doanh nghiệp dệt may, do tác động của dịch COVID-19 vẫn còn trên toàn cầu, lượng hàng tồn kho lớn bởi nhu cầu sụt giảm.
'Giấc mơ' trở thành kinh đô thời trang, sở hữu những thương hiệu toàn cầu như Pháp có Louis Vuitton, Mỹ có Nike, Đức có Adidas… không phải bây giờ mới đặt ra, nhưng đã có những cơ sở cho thấy, Việt Nam hoàn toàn có thể biến giấc mơ này thành hiện thực trong tương lai không xa.
Thời điểm cuối năm, thị trường xuất khẩu vẫn chưa có nhiều tín hiệu 'sáng', doanh nghiệp (DN) xuất khẩu tiếp tục thích ứng với đơn hàng khó, nhỏ, lẻ tận dụng hết các cơ hội thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt...
Xanh hóa ngành dệt may đang là cuộc đua của nhiều nhãn hàng may mặc trên thế giới với hàng loạt các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử có trách nhiệm với môi trường được đưa vào áp dụng cho các nhà cung cấp.
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) cho biết, mặc dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn, dự kiến xuất khẩu dệt may giảm hơn so với năm 2022 nhưng năm 2023 cũng ghi nhận sự bứt phá kỷ lục của ngành dệt may về thị trường xuất khẩu.
Trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) xây dựng mục tiêu toàn ngành năm 2024 đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD.
Xanh hóa ngành dệt may đang là cuộc đua của nhiều nhãn hàng may mặc trên thế giới. Hàng loạt các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử có trách nhiệm với môi trường đã được đưa vào áp dụng cho các nhà cung cấp.
Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinatex, doanh nghiệp cần bám sát thị trường, khách hàng để có chiến lược phù hợp, bởi Xanh hóa dệt may sẽ không thể có câu trả lời chung cho tất cả doanh nghiệp.
Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nếu doanh nghiệp dệt may không có chiến lược phát triển bền vững, sản xuất Xanh sẽ không thể tham gia vào chuỗi cung ứng và các thị trường lớn.
Để phục hồi kim ngạch xuất khẩu, các doanh nghiệp dệt may đã nỗ lực nhiều cách để tìm đơn hàng, duy trì sản xuất với chiến lược linh hoạt.
Thiếu đơn hàng, giá gia công giảm mạnh, hàng hóa xuất đi nhưng tiền chưa thể thu về… là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp dệt may, da dày tại các tỉnh miền Trung. Một số doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự, nợ lương, thậm chí ngừng hoạt động.
Kết nối - Tiên phong - Tin cậy không chỉ giúp Phong Phú tạo lập vị thế dẫn đầu trong ngành suốt ba thập kỷ qua; mà còn đưa Phong Phú vượt qua những ngày bão giông, khi nhu cầu đơn hàng dệt may trên thế giới sụt giảm
Tác động Hiệp định CPTPP đã giúp nhiều doanh nghiệp Việt quan tâm đến áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu.
Đại diện Vitas cho rằng, doanh nghiệp xuất khẩu dệt may nên đa dạng hóa mặt hàng, nhanh chóng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nối lại đơn hàng.
Năm 2023, ngành dệt may Việt Nam đề ra hai kịch bản tăng trưởng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mặc dù nhận định nhu cầu thị trường có nhích lên, nhưng toàn ngành chỉ kỳ vọng đạt con số mục tiêu từ 40 tỷ 500 triệu đến 41 tỷ USD. Đến hiện tại, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã hạ mục tiêu xuất khẩu.
Theo lãnh đạo Vinatex, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 chính là tận dụng hết các cơ hội thị trường; tổ chức sản xuất tốt nhất để tăng năng suất lao động, đáp ứng các đơn hàng nhỏ lẻ.
'Cam kết phát triển bền vững được nhiều hiệp định thương mại quốc tế xem như nội dung trọng tâm và các nước phát triển đang cụ thể hóa thành những tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét nhập khẩu (NK) hàng hóa. Kết quả nghiên cứu một số doanh nghiệp (DN) dệt may Việt Nam cho thấy, việc nhận thức và chiến lược chuyển đổi xanh còn hạn chế đã làm giảm năng lực cạnh tranh của DN.
Năm 2022, xuất khẩu ngành dệt may đạt 37,5 tỷ USD, nhưng từ đầu năm đến nay, đơn hàng giảm mạnh, dự báo cả năm 2023 xuất khẩu toàn ngành sẽ giảm khoảng 20%. Ngành dệt may đứng trước thách thức rất lớn.
Từ ngày 25-27/10, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt May - Thiết bị và Nguyên phụ liệu (HanoiTex & HanoiFabric) năm 2023, với sự tham gia của hơn 200 giang hàng đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Một số đơn hàng dệt may, nông sản từ thị trường châu Âu đã chuyển từ Việt Nam sang thị trường khác theo dấu vết chuyển dịch carbon, chuyển dịch năng lượng.
Sáng 25/10, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Dệt & May - Thiết bị, Nguyên phụ liệu 2023 (HanoiTex & HanoiFabric 2023) đã được khai mạc.
Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhiều doanh nghiệp dệt may đã chuyển đổi, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm nhằm tạo đà cho sản xuất kinh doanh năm 2024.