Vì quá đông thí sinh nên Giọng hát vàng mở thêm bảng thi
Sau mấy ngày sơ tuyển, vì có quá đông thì sinh ngoài độ tuổi quy định đến dự thi, nên ban tổ chức Giọng hát vàng 2022 quyết định mở thêm bảng thi. Điều này phần nào cho thấy sức hút bất ngờ của cuộc thi thiên về các ca khúc giàu tính nghệ thuật này.

Bảng thi cũ, tạm gọi là Bảng A, dành công dân Việt Nam, trong độ tuổi từ 16 đến 36 tuổi. Nay BTC mở rộng thêm Bảng B, dành cho các thí sinh có độ tuổi từ 37 trở lên.

Vòng sơ tuyển Giọng hát vàng 2022
Để tăng thêm kịch tính và công bằng, Bảng B sẽ có tiêu chí chấm điểm chuyên môn thấp hơn Bảng A một chút, vì nói gì thì nói, độ tuổi từ 16 đến 36 vẫn có nhiều ưu thế hơn trong việc thi hát.
Bảng B không chỉ có tiêu chí riêng, mà còn hệ thống các giải thưởng riêng, để công bằng và không ảnh hưởng đến tiêu chí từ đầu của Bảng A.

Thí sinh Dương Thị Ý Nhi (SBD 064)
Vòng sơ tuyển của Bảng A đã xuất hiện một số thí sinh xuất sắc, hứa hẹn sẽ đi xa, nếu tập luyện và chọn ca khúc phù hợp. Ví dụ như các thí sinh Nguyễn Thị Thanh Bình (SBD 026), Phùng Gia Bảo (SBD 049), Nguyễn Bá Triết (SBD 052), Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (SBD 065), Dương Thị Ý Nhi (SBD 064)…

Thí sinh Phùng Gia Bảo (SBD 049)
Sau vòng sơ tuyển, ban tổ chức đã tuyển được hơn 80 thí sinh có chất lượng cao, với giọng hát tốt, để chuẩn bị cho vòng sơ khảo của chương trình.
Cuộc thi Giọng hát vàng đã thu hút được rất nhiều các thí sinh đến từ các tỉnh thành khác nhau như Đà Lạt, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, TP.HCM…

Thí sinh khắp nơi về dự thi
Đặc biệt là phần tham gia sơ tuyển là đông đảo của các bạn sinh viên đến từ các trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, Nhạc viện TP.HCM… Trong này cũng có các thí sinh đã tham gia dự các cuộc thi khác, ví dụ như Sao Mai toàn quốc năm 2022.
