Vì một trái tim khỏe

Hơn 2 năm đi vào hoạt động, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp - Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh đã thực hiện thành công nhiều kĩ thuật khó, cứu sống hàng trăm bệnh nhân mắc các bệnh lí về tim mạch, trong đó có hơn 80% bệnh nhân nghèo.

 Can thiệp tim mạch cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: L.N

Can thiệp tim mạch cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: L.N

Trả lại “trái tim khỏe” cho người nghèo

Trong tiết trời se lạnh những ngày cuối năm, căn nhà của anh Hồ Ai Thươn, thôn Xa Re, xã Hướng Tân (Hướng Hóa) trở nên ấm cúng hơn khi các thành viên trở về sum họp, chuẩn bị đón một cái tết cổ truyền đoàn viên. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hồ Văn Thao, ba của anh Thươn trải lòng: “Gia đình tôi được đón mùa xuân mới trọn vẹn như hôm nay chính là nhờ vào sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh. Từ khi hay tin Thươn mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, chúng tôi cứ nghĩ cơ hội sống của cháu thật ngắn ngủi bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể có kinh phí để phẫu thuật. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, chính các y, bác sĩ Đơn nguyên Tim mạch của BVĐK tỉnh là những người trực tiếp tái sinh cuộc sống của Thươn”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình 5 anh em ở vùng miền núi phía Tây của tỉnh, tròn 20 tuổi, Hồ Ai Thươn đã tự mình bươn chải vào miền Nam lập nghiệp, làm công nhân cho một công ty với mong muốn được đỡ đần một phần khó khăn cho cha mẹ. Nhưng bệnh tật chợt ập đến với chàng trai trẻ khi những cơn đau co thắt ở ngực liên tục xuất hiện, kèm theo đó là các triệu chứng mệt mỏi, khó thở. Đến kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận Thươn bị bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật tim hở để duy trì sự sống. Tuy nhiên, với ca phẫu thuật tim hở thực hiện tại một bệnh viện của TP. Hồ Chí Minh cần chi phí đến vài trăm triệu đồng và tất nhiên với hoàn cảnh hiện tại Thươn không thể thực hiện được. Một ngày đầu tháng 7/2019, Thươn quyết định trở về quê và đến điều trị tại BVĐK tỉnh. “Nhà nghèo, tài sản duy nhất là mấy đám ruộng lúa nước với ba sào rẫy. Hay tin con bệnh nặng chúng tôi không biết xoay xở vào đâu, chỉ trông chờ vào một phép màu nhiệm để cháu được cứu sống”, ông Thao giải bày.

Thươn nhập viện khi bệnh tim đã vào thể nặng, suy tim độ 3. Các bác sĩ ở Đơn nguyên Tim mạch can thiệp đã tiến hành thông tim, quyết định điều trị bằng can thiệp nội mạch, không cần phẫu thuật tim hở. Và, “phép màu nhiệm” như ước ao của ông Thao đã thành hiện thực, chỉ vài ngày sau can thiệp, sức khỏe của Hồ Ai Thươn đã có tiến triển tốt, 1 tháng sau đó Thươn đã trở lại công ty để làm việc bình thường. “Không chỉ chữa khỏi bệnh cho Thươn, gia đình tôi cũng không phải mất một khoản chi phí nào. Đổi lại, quá trình điều trị tại BVĐK tỉnh, con tôi còn nhận được nhiều tình cảm, sự chăm sóc chu đáo, tận tình của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây”, ông Thao xúc động cho biết.

 Các bệnh nhân đến điều trị luôn nhận được sự quan tâm, động viên của đội ngũ y, bác sĩ tại Đơn nguyên Tim mạch can thiệp. Ảnh: L.N

Các bệnh nhân đến điều trị luôn nhận được sự quan tâm, động viên của đội ngũ y, bác sĩ tại Đơn nguyên Tim mạch can thiệp. Ảnh: L.N

Rời ngôi nhà nhỏ ấm cúng giữa đại ngàn Trường Sơn, chúng tôi trở về xuôi để cảm nhận không khí chuẩn bị tết rộn ràng tại gia đình bà Lê Thị Nghiêm, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ (Triệu Phong). Trở lại câu chuyện về “đôi chân được cứu sống”, bà Nghiêm cho biết: “Nếu chậm ít phút thôi, tôi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi chân phải và gặp rất nhiều hệ lụy sau đó vì tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra, những y, bác sĩ tại Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh đã cứu chữa kịp thời để trả lại đôi chân lành lặn cho tôi”. Tháng 11/2019, bà Nghiêm được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tắc mạch đùi phải cấp tính. Nếu không can thiệp kịp thời thì buộc phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải để cứu sống bệnh nhân. Sau khi chẩn đoán bệnh, các bác sĩ đã can thiệp để thông mạch máu. 3 ngày sau khi nhập viện, bà Nghiêm đã đi lại bình thường và sức khỏe được hồi phục nhanh chóng. Cùng góp chuyện, anh Trần Văn Long, con trai bà Nghiêm cho biết: “Không chỉ giỏi chuyên môn, xử lí kịp thời những tình huống nguy kịch, đội ngũ y, bác sĩ ở đây còn rất vui vẻ, gần gũi với các bệnh nhân, ân cần hỏi thăm, động viên chúng tôi. Đó chính là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp người bệnh có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật”.

Không ngừng nâng cao trình độ

Những năm trước, khi mắc các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, đa số người dân trên địa bàn tỉnh đều lên tuyến trên để điều trị với mức chi phí khá cao. Còn đối với những người nghèo, không may bị mắc các bệnh về tim mạch, họ đành chấp nhận sống chung với bệnh đến trọn đời, trường hợp quá nặng có thể dẫn đến tử vong. Để tạo thêm cơ hội sống cho những người mắc bệnh tim mạch, nhất là những người nghèo, từ tháng 10/2016, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh bắt đầu đi vào hoạt động. Và gần 3 năm qua, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp đã thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp, đòi hỏi ê-kíp phải nắm vững kĩ thuật và được dư luận đánh giá cao.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Trưởng Đơn nguyên Tim mạch can thiệp BVĐK tỉnh, bác sĩ Nguyễn Hữu Đức cho hay: “Trên 80% bệnh nhân mắc các chứng về tim mạch đến với BVĐK tỉnh là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chưa được can thiệp, khi nhập viện, bệnh đã bước vào giai đoạn rất nặng, do vậy tỉ lệ tử vong sẽ cao nếu không có sự can thiệp kịp thời, có trường hợp chỉ cần cấp cứu chậm vài phút có thể dẫn đến tử vong. Do vậy, các bác sĩ tại đây thường đối diện với nguy cơ thực hiện các thủ thuật phức tạp hơn rất nhiều, luôn luôn trong tình trạng cấp cứu nhanh. Để giúp bệnh nhân đều được cấp cứu kịp thời, kíp can thiệp luôn có người trực thường xuyên gồm bác sĩ và các điều dưỡng, nhờ đó việc cấp cứu các trường hợp nhồi máu cơ tim hay đột quỵ tại BVĐK tỉnh được thực hiện rất nhanh. Với chi phí điều trị thấp, hằng năm, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp đã mang lại cuộc sống mới cho hàng trăm bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch trên địa bàn tỉnh. Tất cả bệnh nhân đến với bệnh viện đều được chăm sóc và can thiệp kịp thời, kể cả người nghèo vẫn được sử dụng kĩ thuật và phương pháp điều trị tốt nhất”.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, đội ngũ y, bác sĩ, kĩ thuật viên của Đơn nguyên Tim mạch can thiệp đã được ban giám đốc bệnh viện gửi đi đào tạo, bồi dưỡng tại các bệnh viện, trung tâm tim mạch lớn trong, ngoài nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế và Singapore. Sau khi được đào tạo chuyên khoa sâu, các bác sĩ còn được tham gia đào tạo tiếp các kĩ thuật về can thiệp nội mạch (can thiệp qua đường nội soi và mạch máu) đã được triển khai hầu hết. Nhờ vậy, nhiều kĩ thuật chuyên sâu về tim mạch đã được triển khai tại Quảng Trị như can thiệp mạch máu não, điều trị các trường hợp vỡ phình động mạch não cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não nguy kịch, các trường hợp đột quỵ mạch máu não cấp… Đây là những kĩ thuật áp dụng ở tỉnh mới cứu sống kịp thời bệnh nhân, nếu chuyển lên tuyến trên, thời gian “vàng” cứu sống bệnh nhân sẽ hết. Bên cạnh đó, Đơn nguyên tim mạch can thiệp BVĐK tỉnh còn triển khai thành công nhiều kĩ thuật chuyên sâu thuộc của tuyến cuối (tuyến trung ương) như: Can thiệp điều trị tim bẩm sinh không cần mổ hở, nông van tim, can thiệp động mạch máu ngoại biên, các trường hợp tắc mạch nguy cơ cắt cụt (giảm tỉ lệ cắt cụt cho các bệnh nhân bị tắc mạch máu)…

Ngoài ra, BVĐK tỉnh còn chủ động liên hệ, tạo mọi điều kiện để cán bộ trẻ tham gia các hội nghị lớn nhằm tiếp cận với các nền khoa học tiên tiến, cập nhật bước tiến mới, kĩ thuật chuyên sâu về can thiệp nội mạch. Thường xuyên cộng tác với các bác sĩ, chuyên gia trong nước cũng như quốc tế ở Nhật, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan… để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp cũng đã được đầu tư mua sắm, trang bị nhiều hệ thống máy móc tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay như máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các loại máy siêu âm tim hiện đại, các phương tiện sàng lọc giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh liên quan đến tim mạch…“Với nhân sự, phương tiện kĩ thuật hiện đại như hiện nay, Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh ngày càng thực hiện tốt hơn việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lí tim mạch, can thiệp nội mạch và nhiều kĩ thuật điều trị chuyên sâu ít xâm lấn khác. Qua đó đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận”, bác sĩ Nguyễn Hữu Đức cho biết thêm.

Lệ Như

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=145568