Trưa ngày 29/6 (theo giờ địa phương), Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Simon Bolivar, Venezuela, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả động đất.
Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu nạn và hàng hóa tới Venezuela, đêm 29/6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.
Sáng 30-6, theo thông tin từ Bộ Công an, phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, để chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn.
Ngày 30-6, Vietnam Airlines cho biết, đã thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.
Sau hơn 22 giờ bay, 12h trưa 29-6 (giờ địa phương), tức 23h đêm 29-6 giờ Việt Nam, máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 124 thành viên đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar ở thành phố Maiquetia, bang Laguaira, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất. Đón đoàn tại sân bay, có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela I-van Gin Pin-tô.
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam khi đoàn cứu hộ 124 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất thảm khốc.
Trưa 29/6, theo giờ địa phương, Đội cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an Việt Nam đã có mặt an toàn tại Venezuela và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng.
Ngay khi đến Thủ đô Caracas, Venezuela, Đoàn sẽ di chuyển khoảng 40km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23h30 ngày 29/6.
Chỉ chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng cứu nạn và hàng hóa tới Venezuela, đêm 29-6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, bảo đảm hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai liên tục sau trận động đất.
Sáng 30-6, theo thông tin từ Bộ Công an, phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, để chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn.
Sau hành trình kéo dài hơn 23 giờ vượt nửa vòng trái đất, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã có mặt an toàn tại Venezuela và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng. Trong đội hình 41 cán bộ, chiến sĩ lên đường lần này có 10 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội.
Chuyến bay mang số hiệu VN68, khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lúc 23h30 ngày 29/6.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chiều 29/6 (giờ địa phương), dưới sự hỗ trợ của phía Venezuela, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã cơ động đến khảo sát hiện trường, tính toán sẵn sàng các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn ngay trong ngày tiếp theo.
Đón Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tại sân bay, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto xúc động bày tỏ: Không có từ ngữ nào có thể thể hiện hết được tình cảm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Venezuela trong thời khắc khó khăn hiện nay.
Sau hành trình dài, Đội công tác Bộ đội Biên phòng Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến nơi an toàn. Ngay sau khi về vị trí cắm trại, Đội công tác khẩn trương tổ chức khảo sát thực địa, nắm tình hình khu vực sập đổ, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo sự điều phối của nước bạn.