Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) cho rằng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong tình hình nhiều thách thức chung của nền kinh tế. Do đó, Đại biểu bày tỏ nhất trí việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, việc chỉ giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 6 tháng cuối năm phù hợp với cân đối ngân sách và mục tiêu chính sách nhằm kích cầu tiêu dùng.
Liên quan đến đề xuất đưa ô tô vào diện được giảm thuế VAT 2%, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ô tô là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Chiều 1/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% theo Nghị quyết 43…
Trước thực trạng kinh tế đối diện nhiều thách thức, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đại biểu Quốc hội đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế GTGT 2% và kéo dài thời gian giảm thuế đến hết năm 2024.
Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc cho rằng việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng để đạt mục tiêu chính sách nhằm kích cầu tiêu dùng và giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
Theo Bộ trưởng Tài chính, giảm thuế VAT là kích cầu tiêu dùng để giải quyết cái khó khăn một cách tức thời, theo Nghị quyết 43, do đó, chỉ giảm trong vòng 6 tháng.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, phương án giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2023 phù hợp với cân đối ngân sách và giải quyết khó khăn một cách tức thời.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, chiều 1/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kéo dài thêm thời gian thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% theo Nghị quyết 43 của Quốc hội, nhằm bảo đảm có thể hấp thụ, đưa chính sách vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tốt nhất.
Phát biểu tại phiêu họp chiều 1/6, đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn TP Hà Nội) cho rằng, dư địa chính sách tài chính cho đến nay còn rất nhiều, do vậy, cần mở rộng chính sách tiền tệ để yểm trợ cho nền kinh tế trong thời gian tới.
Chiều 1/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể ở hội trường về 4 nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự. Trong đó, có nội dung về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022….
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị áp dụng mức thuế VAT 8% đối với mặt hàng ô tô, bao gồm cả dòng xe dưới 24 chỗ để thúc đẩy tiêu dùng lĩnh vực này.
Chiều 1-6, thảo luận ở hội trường về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022, đại biểu Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị Chính phủ cân nhắc cần kéo dài thêm thời gian thực hiện chính sách này cho đến hết năm 2024.
Nhiều ĐBQH cho rằng, cần cân nhắc kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% đến hết năm 2024 hoặc 2025.
Thảo luận về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội chiều nay, 1.6, các đại biểu Quốc hội đề nghị, cân nhắc kéo dài thời gian thực hiện, giúp chính sách có đủ thời gian phát huy tác dụng; đồng thời, xem xét mở rộng đối tượng được áp dụng so với Tờ trình của Chính phủ.
Thảo luận tại hội trường chiều 1/6, ĐBQH nhìn nhận một thực tế rất đáng lo ngại, đó là nhiều doanh nghiệp lớn bán gần hết tài sản, những tài sản gì bán được đã bán với giá thấp hơn 50% giá trị thực. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần có chính sách hỗ trợ để vượt qua khó khăn, trong đó kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một giải pháp.
Chiều 1-6, tiếp tục kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Chí Cường (Đoàn Đà Nẵng) cho rằng, cần cân nhắc kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% đến hết năm 2024 để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Năm 2021, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật TNDN có doanh thu không quá 200 tỷ đồng hoặc giảm so với năm 2019. Trước diễn biến khó khăn của thị trường hiện nay, nhiều doanh nghiệp mong muốn Quốc hội có chính sách giảm thuế để tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh.
Theo Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 1/6, Quốc hội dành cả ngày tại hội trường để thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, giảm thuế GTGT 2%.
Tại phiên thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước ngày 31/5, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển; thực hiện các biện pháp tài khóa trong đó đề xuất giảm thuế GTGT từ 3 - 4%.
ĐBQH đề nghị Chính phủ cân nhắc mở rộng phạm vi đối tượng được giảm thuế GTGT, cũng như cân nhắc nâng tỷ lệ giảm thuế GTGT đến 4% để 'khoan' sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu.
Trong bối cảnh sức mua suy giảm, doanh nghiệp (DN) TP Hồ Chí Minh gặp khó về đơn hàng, đầu ra sản phẩm, thì những chính sách miễn, giảm, giãn thuế… thật sự là trợ lực hỗ trợ đơn vị sản xuất, kinh doanh, kích cầu sức mua.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, Chính phủ cần ưu tiên giảm thuế giá trị gia tăng và lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.
Việc giảm thuế giá trị gia tăng để kích thích tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết để góp phần tăng trưởng kinh tế. Thời gian hỗ trợ giảm thuế không nên chỉ 6 tháng cuối năm 2023 mà nên kéo dài sang năm 2024.
Đại biểu Quốc hội Lê Quân và Đại biểu Hoàng Văn Cường đồng thuận với giảm thuế giá trị gia tăng, đồng thời đề xuất thời gian hỗ trợ giảm thuế không nên chỉ 6 tháng cuối năm 2023 mà nên kéo dài sang năm 2024.
Khi Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% với một số hàng hóa dịch vụ chiều 24/5, một số ý kiến đại biểu băn khoăn vì sao không thể giảm cho tất cả các ngành?
Nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc mở rộng phạm vi đối tượng được giảm thuế GTGT theo hướng áp dụng thuế suất 8% đối với tất cả các nhóm hàng hóa vì hiện nay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều đang gặp khó khăn. Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc nâng tỷ lệ giảm thuế GTGT đến 4% để khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu.
Theo Bộ Tài chính, bối cảnh trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, thách thức nên đòi hỏi cần có thêm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế để có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi.
Theo các chuyên gia kinh tế, thuế VAT là sắc thuế gián thu nên khi giảm từ 10% về 8% sẽ có tác động đến toàn bộ giao dịch trên thị trường, cả người mua và người bán đều hưởng lợi.